Bản tin 20H: Nga thả nữ phi công Ukraine đổi lấy 2 binh sĩ

Nữ phi công Ukraine Nadiya Savchenko. (Nguồn: Reuters)
Nữ phi công Ukraine Nadiya Savchenko. (Nguồn: Reuters)
TPO - Theo một số nguồn tin từ Phủ Tổng thống Ukraine, phía Nga đã thả tự do cho nữ phi công Nadiya Savchenko và cô này sẽ sớm trở về Kiev. Trước đó, Aleksander Aleksandrov và Yevgeny Yerofeyev, được cho là 2 binh sỹ Nga, bị Ukraine kết án 14 năm tù vì chiến đấu trong lực lượng ly khai ở Donbass, đã được phép rời Ukraine.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 25/5 và sáng 26/5, các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có khu vực Hà Nội, tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Đêm qua, Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng; riêng khu vực Hà Nội có mưa rất to với lượng mưa đo được phổ biến từ 100-200mm, có nơi lượng mưa lớn hơn như Hoài Đức 233mm, Hà Đông 338mm, gây ngập lụt trên diện rộng.


UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn Thanh tra liên ngành, thực hiện thanh tra, kết luận đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội có sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra, kết luận đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội có sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất. Trên cơ sở kết quả thanh tra, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục vi phạm. (Xem chi tiết)


Trong cơn mưa dông đầu mùa vào chiều 25/5, tại Quảng Nam, một phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đi làm đồng. Nạn nhân là bà Ngô Thị Tùng, sinh năm 1965, trú tại thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Bà Tùng gặp nạn khi đang đi lấy nước vào ruộng để chuẩn bị sản xuất vụ hè thu 2016 thì bất ngờ, một cơn mưa lớn kèm theo dông sét ập đến. Chưa kịp tìm nơi trú ẩn, bà Tùng đã bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ. 


Ngày 25/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết chưa có kết luận về vụ ngộ độc thực phẩm làm một người tử vong và một người đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu ngâm thảo dược tại thôn 10A, xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, sáng ngày 23/5, ông Nông Văn Thụ đến chơi nhà ông Nông Văn Vương uống rượu trắng gia đình tự nấu, ngâm với thảo dược khi chưa ăn sáng. Khoảng 6 giờ 45 phút’ thấy ông Thụ chóng mặt, khó thở, co giật, ông Vương liền đưa bạn đến trạm Y tế xã Cư A Mung cấp cứu, chỉ vài phút sau khi tới trạm thì ông Thụ chết. (Xem chi tiết)


Chiều 25/5, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 10 (ADMM 10) đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN thực hiện việc ký kết Tuyên bố chung ADMM 10. Dự lễ ký kết có Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Tuyên bố chung tại ADMM 10 tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định cũng như duy trì tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông theo các nguyên tắc đã được luật pháp quốc tế công nhận, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.


Người phát ngôn của Taliban ở Afghanistan hôm 25/5 tuyên bố, Mawlawi Haibatullah Akhundzada vừa được bầu làm thủ lĩnh mới của tổ chức này thay thế tên Mullah Akhtar Mohammad Mansour mới bị tiêu diệt. Ngoài ra, hai tên Mawlawi Sirajuddin Haqqani và Mawlawi Mohammad Yaqoob được bầu làm phó thủ lĩnh. Haqqani là lãnh đạo của nhóm khủng bố Haqqani, có liên hệ với Taliban và Al-Qaeda còn Yaqoob là con trai của người sáng lập Taliban, tên Mullah Mohammed Omar. (Xem chi tiết)


Theo một số nguồn tin từ Phủ Tổng thống Ukraine, phía Nga đã thả tự do cho nữ phi công Nadiya Savchenko và cô này sẽ sớm trở về Kiev. Trước đó, Aleksander Aleksandrov và Yevgeny Yerofeyev, được cho là 2 binh sỹ Nga, bị Ukraine kết án 14 năm tù vì chiến đấu trong lực lượng ly khai ở Donbass, đã được phép rời Ukraine. Luật sư của Yerofeyev cho biết chính việc này đã mở đường cho hành động trả tự do cho nữ phi công người Ukraine này.


Tối 24/5, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Michelle Baldanza cho biết Lầu Năm Góc không có kế hoạch tiến hành các chiến dịch chung chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria với Nga. Trung tá Baldanza nói rằng Lầu Năm Góc "tiếp tục triển khai" thỏa thuận hiện có với Bộ Quốc phòng Nga để đảm bảo an toàn bay trên không phận Syria. Phản ứng trước động thái trên của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Moksva sẵn sàng phối hợp các nỗ lực với liên minh do Mỹ đứng đầu và SDF để giải phóng Raqqa, nơi vốn được coi là thành trì của IS.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.