Bản tin 20H: Nga tham gia hội nghị về ngừng bắn tại miền Đông Ukraine

Một ngôi nhà bị hư hại do trúng đạn pháo tại Donetsk ngày 1/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một ngôi nhà bị hư hại do trúng đạn pháo tại Donetsk ngày 1/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Chỉ huy quân đội Ukraine, Tướng lục quân Vladimir Askarov, ngày 3/12, thông báo, các đại diện của Ukraine, nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Nga đã nhóm họp tại Lugansk để thảo luận về các biện pháp ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Chiều 4/12, ông Võ Thanh Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Bến Tre xác nhận, UBND TP Bến Tre đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 598B5 ở đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre đã cấp cho ông Trần Văn Truyền. 

Ngoài việc đã thu hồi thửa đất trên, Sở Tài chính tỉnh Bến Tre đã có công văn thông báo số tiền bồi hoàn phần san lắp mặt bằng thửa đất 598B5 là 137 triệu đồng. Ông Truyền đã đồng ý ký tên nhận tiền. (Xem chi tiết)


Lực lượng CSGT (PC67-Công an TP Hà Nội) đã phát hiện 453 vụ việc có dấu hiệu xe gian, trong đó có 9 ô tô, và 444 mô tô có dấu hiệu tội phạm. 

Thông qua việc xác minh nhanh, lực lượng CSGT phát hiện 96 trường hợp, trong đó có 2 ô tô và 94 xe máy trùng với xe vật chứng. 153 trường hợp xe bị đục số khung, số máy, trong đó có 4 ô tô và 149 mô tô. (Xem chi tiết)


Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 34/2014 /HH-CV ngày 4/12 gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị tạm dừng hoạt động của taxi qua dịch vụ Uber tại Việt Nam cho đến khi cơ quan Nhà nước có chế tài, quy định cụ thể đối với loại hình dịch vụ này. 

Theo ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, hiện tại, taxi Uber đã có mặt, hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ sớm xuất hiện tại Hà Nội. (Xem chi tiết).


Khoảng 17 giờ ngày 3/12, tại Km06 trên tuyến quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn ấp Nguyễn Huệ 1, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn làm 1 phụ nữ chết tại chỗ. 

Thời gian trên, chị Thảo điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Định Quán - Dầu Giây, mặc dù đường quanh co nhưng chị Thảo vẫn chạy với tốc độ cao. Khi gặp một xe đi ngược chiều lấn trái, chị Thảo không làm chủ được tốc độ nên đâm xe vào trụ đèn chiếu sáng bên đường. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h10 ngày 4/12, xe khách giường nằm của bà Lê Thị Thanh Tiến (41 tuổi, đường Mai Xuân Thưởng, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định), sau khi chở khách từ TPHCM xong, về đậu tại nhà ở khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự (thuộc khu vực Vĩnh Liêm), bất ngờ bốc cháy dữ dội. 

Lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã điều 3 xe chữa cháy từ Phú Tài lên ứng cứu, nhưng do lửa bùng phát mạnh nên chỉ trong tích tắc, chiếc xe đã bị thiêu rụi.


Hiện nay, một siêu bão có tên quốc tế Hagupit, đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Philipine với sức gió mạnh cấp 17 và không loại trừ khả năng sẽ tiến vào biển Đông. Hồi 16 giờ ngày 4/12, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philipine khoảng 710 km về phía Đông.

 Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (tức là từ 109 đến 118km một giờ), giật trên cấp 17. (Xem chi tiết)


Chỉ huy quân đội Ukraine, Tướng lục quân Vladimir Askarov, ngày 3/12, thông báo các đại diện của Ukraine, nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Nga đã nhóm họp tại Lugansk để thảo luận về các biện pháp ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.


Ngày 4/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp Liên bang tại Điện Kremlin trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Ngay từ đầu bài phát biểu, ông Putin đề cập sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 và nói rằng đây là "sự kiện lịch sử quan trọng". 

Ông Putin cáo buộc phương Tây đang cố gắng tạo ra một bức tường sắt quanh Nga, và khẳng định Nga có thể tự bảo vệ mình. (Xem chi tiết)


Ba cảnh sát được xác định đã thiệt mạng sau khi một nhóm khủng bố thực hiện cuộc tấn công vào chốt cảnh sát giao thông tại Grozny, thủ phủ nước cộng hòa tự trị Chechnya (thuộc Liên bang Nga) vào rạng sáng nay (4/12). 

Người đứng đầu nước cộng hòa tự trị Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, cho biết, sau nhiều giờ đấu súng, ít nhất 7 phần tử khủng bố bị bắn hạ. (Xem chi tiết)


Ngày 4/12, ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng và 25 người bị thương khi một tàu hoả chở khách đâm vào một xe buýt chở học sinh tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Tai nạn xảy ra tại điểm giao cắt đường sắt ở quận Mau khi xe buýt chở 30 học sinh tiểu học đâm phải tàu Tamsa Express đang trên đường tới thành phố Varanasi. 

Điều tra ban đầu cho thấy lái xe đã không nghe thấy tiếng còi tàu do đang nghe nhạc bằng tai nghe.

MỚI - NÓNG