Bản tin 20H: Nga thành lập liên minh Kinh tế Á-Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn Hiệp ước thành lập Liên minh kinh tế Á-Âu. (Nguồn: RIA Novosti)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn Hiệp ước thành lập Liên minh kinh tế Á-Âu. (Nguồn: RIA Novosti)
TPO - Ngày 3/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn Hiệp ước thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) sau khi Quốc hội nước này thông qua văn kiện trên cuối tháng 9 vừa qua.

Một vụ nổ đầu đạn vừa xảy ra vào lúc 10h hôm nay (4/10), tại điểm thu mua phế liệu thuộc xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, khiến 5 người bị thương. Chị Bình, chủ cơ sở thu mua phế liệu cho biết, trong quá trình vận chuyển sắt vụn (đựng trong những bao nhỏ) lên xe ô tô thì xảy ra vụ nổ trên. Trước đó, số phế liệu này được thu gom từ nhiều nơi. “Tôi không biết ở trong sắt vụn có đầu đạn, có thể do lúc vận chuyển, va chạm mạnh mới bị nổ”, chị Bình nói. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h45 hôm nay, 4/10, vụ cháy xảy ra tại khách sạn Nhân Hòa (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), khiến khách và nhân viên hoảng hốt, chạy tán loạn. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra ít phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. (Xem chi tiết)


Sáng 4/10, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết trên địa bàn vừa có một người bị ong đốt chết. Nạn nhân là ông Huỳnh Ngọc Tiến (SN 1975, ngụ thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh). Khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, ông Tiến cùng 2 người khác đi phát rẫy ở núi Bà Tẩm gần thôn. Do không để ý, ông Tiến phát trúng tổ ong giều (một loại ong cho mật) trong bụi rậm khiến đàn ong vỡ tổ bay ra vây đốt. (Xem chi tiết)


Sáng 4/10, tại Tổng Công ty Sông Thu thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng (đóng tại Đà Nẵng), tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 (ký hiệu thiết kế DN 2000) đã chính thức hạ thủy. Tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 được thiết kế hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế. Tàu có chiều dài 90m, chiều rộng 14m, chiều cao mạn 7m, chiều chìm tối đa 4 m, công suất 12.016 CV, vận tốc tối đa 21 hải lý/giờ. Tàu Cảnh sát biển 8002 có khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cấp 9, gió cấp 12, với thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý. (Xem chi tiết)


200 lính dù Đức sẽ được cử đến Ukraine nhằm bảo vệ sứ mệnh quan sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE). Các quân nhân Đức đảm nhận nhiệm vụ mới sau khi kết thúc tham gia cuộc tập trận hiện nay ở Seedorf gần Bremen. Được biết, 50 lính dù Đức sẽ trực tiếp bảo vệ các quan sát viên OSCE, 150 quân nhân khác đảm bảo hoạt động cho thiết bị bay không người lái chuyên thu thập thông tin phục vụ chuyên gia của tổ chức. (Xem chi tiết)


Ngày 3/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn Hiệp ước thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) sau khi Quốc hội nước này thông qua văn kiện trên cuối tháng 9 vừa qua. Như vậy, Nga trở nước đầu tiên trong 3 quốc gia tham gia EEU (gồm cả Belarus và Kazakhstan) hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết thiết để EEU có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.


Căng thẳng tại Hồng Kông gia tăng khi đụng độ tiếp tục bùng phát tại khu vực Mong Kok (Vượng Giác) giữa những người biểu tình đòi dân chủ với những người ủng hộ Bắc Kinh và cảnh sát hôm 4-10. Đến 10 giờ trưa ngày 4/10 (giờ địa phương), những vụ la ó, xô xát lại tiếp diễn tại Vượng Giác giữa những người biểu tình đòi dân chủ và phe ủng hộ Chính phủ, sau khi một người đàn ông đã giật sập một chiếc lều của những người biểu tình.


Người đứng đầu lực lượng an ninh Hong Kong, ông Lai Tung-kwok, ngày 4/10 đã kiên quyết phủ nhận việc chính quyền sử dụng băng đảng tội phạm Hội Tam Hoàng để chống lại những người biểu tình, sau khi có cáo buộc các phần tử tội phạm đã được thuê để kích động bạo lực tại các cuộc biểu tình.


Ngày 4/10, truyền thông nhà nước Syria đưa tin Tổng thống Bashar al-Assad đã có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng tại một đền thờ ở Damascus nhân dịp lễ Hồi giáo Eid al-Adha. Tổng thống Assad không thường xuyên xuất hiện công khai trong bối cảnh vẫn tồn tại dai dẳng cuộc nội chiến giữa lực lượng ủng hộ chính phủ với các tay súng nổi dậy đòi lật đổ ông.


Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, ngày 4/10, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí nối lại các cuộc đối thoại chính thức cấp cao vốn bị đình chỉ kể từ tháng 2 năm nay. Thỏa thuận trên đạt được trong một chuyến thăm Hàn Quốc đầy bất ngờ của ba quan chức Triều Tiên hàng đầu, mà hai người trong số này được coi là những phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.