Bản tin 20H: Nga tiếp tục bị đe dọa trừng phạt kinh tế

Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Anh Cameron. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Anh Cameron. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo nếu Nga không có hướng đi khác trong vấn đề Ukraine thì Moskva có nguy cơ bị cô lập sâu sắc hơn trước cộng đồng quốc tế trong bối cảnh nước này đang phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt của Phương Tây.

Vào khoảng 16h30 ngày 16/11, trên đường tránh thành phố Vinh đoạn qua xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô tải và ôtô kéo rơmóoc. Vụ tai nạn khiến xe ôtô kéo rơmóoc từ trên đường, mất lái đâm lao xuống dưới đường gom, nằm sát ruộng lúa và lật ngã; xe ôtô tải cũng bị lật, nằm chắn ngang đường. Hàng trăm xe ôtô chạy từ Nam ra Bắc và ngược lại bị ách tắc kéo dài.


Một vụ heo rừng tấn công người vừa xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa khiến một học sinh lớp 9 tử vong và một phụ nữ bị thương nặng. Nạn nhân tử vong là em Nguyễn Văn Đại, học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Em Đại bị heo rừng húc, cắn nát phần đùi, phía dưới bụng. Người bị thương là bà Trương Thị Cảnh (SN 1965, trú cùng địa phương) cũng bị heo rừng cắn nát phần đùi, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, Ủy ban An toàn Hà Lan thông báo trên website của cơ quan này cho biết, việc phục hồi xác chiếc Boeing, số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở Ukraina đã bắt đầu. Việc phục hồi và vận chuyển xác máy bay trở về Hà Lan như một phần của cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.Hoạt động phục hồi sẽ mất vài ngày, vấn đề an ninh và các yếu tố khác sẽ được đánh giá từng ngày. Xác máy bay sẽ được đưa tới thành phố Kharkov của Ukraina trước khi đưa về Hà Lan. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhóm họp với các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine trong bối cảnh các quan chức nhận định tình hình an ninh tại quốc gia Đông Âu này đang trở nên tồi tệ. Cuộc họp diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đang diễn ra ở thành phố Brisbane của Australia.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/11 cảnh báo nếu Nga không có hướng đi khác trong vấn đề Ukraine thì Moskva có nguy cơ bị cô lập sâu sắc hơn trước cộng đồng quốc tế trong bối cảnh nước này đang phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt của Phương Tây. Cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố Hội nghị G-20 đã gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Nga phải chấm dứt điều mà ông gọi là "sự can thiệp vào Ukraine" hoặc đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới.


Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung video quay cảnh hành hình một nhân viên cứu trợ người Mỹ bất chấp người này là một tín đồ Hồi giáo. Đoạn video do IS đăng tải trên các trang mạng xã hội vào ngày 16/11 cho thấy một phiến quân bịt mặt đứng cạnh một cái đầu và tuyên bố đã chặt đầu Peter Kassig nhằm cảnh cáo Mỹ. Kassig, 26 tuổi, bị IS bắt cóc vào hôm 1/10/2013 khi đang trên đường đi đến thành phố Deir Ezzour, miền đông Syria. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin khu vực cho biết thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo của Saudi Arabia. Trong một bài phát biểu đăng tải ngày 15/11, Baghdadi nói rằng Vương quốc Hồi giáo tự xưng của ông ta đã mở rộng lãnh thổ đến Saudi Arabia và bốn quốc gia Arab khác, đồng thời cho biết chiến dịch quân sự do Mỹ cầm đầu chống IS ở Iraq và Syria đang thất bại.


Giới chức Afghanistan thông báo sáng 16/11, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công đoàn xe chở các nghị sĩ của nước này ở thủ đô Kabul, trong đó có một nữ nghị sĩ nổi tiếng, làm 3 dân thường thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Phó Phát ngôn viên bộ trên Najib Danish cho biết kẻ đánh bom liều chết đi bộ khi tấn công chiếc ôtô chở các nghị sĩ ở gần tòa nhà Quốc hội Afghanistan.


Cảnh sát Colombia ngày 15/11 cho biết vừa tịch thu hơn nửa tấn cocaine trên một chiếc xuồng mang biển kiểm soát của Costa Rica tại vịnh Morrosquillo trên vùng biển Caribbean. Chiếc xuồng trên bị phát hiện cách bờ biển 15 dặm khi di chuyển tại khu vực dành cho các tàu chở dầu. Sau khi khám xét, các nhân viên an ninh đã tìm thấy 536 bánh cocaine, nặng tổng cộng 551kg, được giấu dưới đáy giả của xuồng. Hai đối tượng người Colombia lái chiếc xuồng trên đã bị bắt.


Trong một cách tiếp cận táo bạo, các chuyên gia Mỹ đã đẩy lùi ung thư máu bằng sự trợ giúp của một công cụ bất thường, vi rút HIV. Vào năm 2006, giới y khoa đón nhận một bước đột phá lớn với trường hợp của Timothy Brown, một bệnh nhân HIV/AIDS mắc thêm ung thư máu. Người này được ghép tủy xương từ một người hiến tặng có biến dị gien hiếm gặp. Cuộc cấy ghép không những giúp trị bệnh máu trắng mà còn loại bỏ sạch sẽ vi rút HIV trong cơ thể Brown, khiến ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử được tuyên bố khỏi hoàn toàn HIV. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG