Bản tin 20H: Nga tiếp tục không kích IS từ Iran

Bản tin 20H: Nga tiếp tục không kích IS từ Iran
TPO - Các máy bay ném bom SU-34 của Nga đặt tại căn cứ không quân Hamadan của Iran ngày 17/8 đã tiến hành oanh kích các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong ngày thứ 2.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cho biết, chiều nay (17/8), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 3 với sức gió mạnh nhất 75km/giờ (cấp 8), giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối mai (18/8) ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Từ sáng 19/8, hoàn lưu bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Quảng Ninh-Nghệ An). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. (Xem chi tiết)


Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ chính thức đưa vào khai thác hệ thống đường bay cao tốc, song song, một chiều trục Bắc-Nam, dựa trên tính năng dẫn đường tiên tiến (RNAV5) bắt đầu từ ngày mai (18/8). Theo đó, hệ thống đường bay này phân tách luồng hoạt động bay từ một luồng 2 chiều hiện tại thành 2 luồng hoạt động bay một chiều, có thể nâng gấp đôi năng lực thông qua tàu bay trên trục bay Bắc-Nam, giúp giải tỏa được các xung đột về quỹ đạo của các tàu bay khi tăng, giảm độ cao, giảm thiểu xung đột luồng đi và đến; giúp cho các tàu bay có được quỹ đạo hoạt động tối ưu hơn, giảm tải cho các kiểm soát viên không lưu và tổ lái; rút ngắn thời gian bay trên cùng một lộ trình, giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu, tăng hiệu quả kinh tế và giảm bớt lượng khí thải phát ra môi trường.


Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại Quyết định số 1599/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hùng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao kiêm Giám đốc cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại Quyết định số 1618/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.


Đến hơn 16 giờ ngày 17/8, vụ cháy lớn tại tiểu khu 4A, rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) cơ bản được khống chế. Lực lượng Kiểm lâm vẫn tiếp tục cắt cử cán bộ và phương tiện để ứng phó kịp thời vì ngọn lửa có thể bùng phát trở lại. các cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, xác định thiệt hại vụ cháy. Thời tiết nắng nóng đang tiếp tục ảnh hưởng với nền nhiệt độ cao, rất dễ xảy ra cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng phát thông tin cảnh báo cháy rừng để người dân chủ động phòng, chữa cháy rừng.


Hồi 10 giờ ngày 17/8, tại khu vực Chùa Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển 6kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc về Việt Nam. Bước đầu qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Đường Thị Bích, sinh năm 1978, quê quán xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, hiện cư trú tại Pò Chài (Trung Quốc). Đối tượng được thuê vận chuyển 6kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.


Các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tái khẳng định kế hoạch giải quyết tranh chấp tại Biển Đông thông qua đối thoại và sử dụng một khuôn khổ các quy tắc của khu vực. Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp các quan chức cấp cao giữa hai bên về việc thực thi Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), diễn ra trong hai ngày 15 và 16/8 ở Mãn Châu Lý, một thành phố cảng ở miền Bắc Trung Quốc.


Các máy bay ném bom SU-34 của Nga đặt tại căn cứ không quân Hamadan của Iran ngày 17/8 đã tiến hành oanh kích các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong ngày thứ 2. Nguồn tin trên dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các máy bay ném bom SU-34 của Nga đã cất cánh từ sân bay Hamadan ở Iran để thực hiện một cuộc oanh kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở của IS tại tỉnh Deir ez-Zor”. Theo bộ trên, 2 sở chỉ huy, các doanh trại huấn luyện dã chiến lớn của IS gần tỉnh trên đã bị phá hủy và hơn 150 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích này.


Ngày 17/8, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani khẳng định rằng Nga không có căn cứ quân sự thường trực trong lãnh thổ nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tuyên bố này được đưa ra 1 ngày sau khi Moskva thông báo về việc triển khai chiến dịch không kích ở Syria từ Iran. Thực tế việc Iran cho phép chiến đấu cơ của Nga cất cánh từ lãnh thổ nước này để đánh bom những mục tiêu ở Syria là một động thái chưa từng có tiền lệ - điều này đã nêu bật sự hợp tác đi vào chiều sâu giữa hai nước.


Ít nhất hai vụ nổ đã xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố St. Petersburg, tạo ra những đám khói trong khu vực. Các vụ nổ tại một tòa chung cư ở thành phố St. Petersburg chiều ngày 17/8 đã buộc lực lượng Vệ binh Quốc gia và các lực lượng an ninh Nga phải phong tỏa khu vực này. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người, tuy nhiên, hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy một lính đặc nhiệm được chuyển ra khỏi tòa nhà bằng cáng. (Xem chi tiết)


Ngày 17/8, Triều Tiên đã xác nhận việc nước này đã nối lại hoạt động sản xuất plutoni, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng không có kế hoạch ngừng thử hạt nhân chừng nào còn tồn tại những mối đe dọa từ Mỹ. Trong một phản ứng đầu tiên trước những câu hỏi của giới truyền thông nước ngoài (về vấn đề này), Viện Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên cũng tuyên bố Bình Nhưỡng đang chế tạo urani làm giàu cấp độ cao, cần thiết để sản xuất vũ khí và điện hạt nhân "như kế hoạch".

MỚI - NÓNG