Bản tin 20H: Nga tiêu diệt hơn 1.600 vị trí của IS

Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: RT)
Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: RT)
TPO - Ngày 30/10, Bộ Quốc phòng Nga đã tổng kết kết quả một tháng chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, trong đó Không quân Nga đã tiêu diệt hơn 1.600 vị trí của IS, giúp quân đội chính phủ giải phóng hơn 50 khu vực dân cư khỏi những tay súng khủng bố.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Dự báo, đêm nay và ngày mai (1/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng tới Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh Bắc Bộ đêm nay và ngày mai nhiều nơi có mưa dông, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét, nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 17 độ C. (Xem chi tiết)


Trong cuộc đối thoại với người dân bãi rác Khánh Sơn vào sáng nay (31/10), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định sẽ cho đóng cửa, ngừng sản xuất nếu các đơn vị xử lý rác ở Khánh Sơn tiếp tục xử lý không đúng quy trình, gây ô nhiễm cho người dân lân cận. Tất cả những công đoạn xử lý rác của thành phố, từ chôn lấp đến lò đốt, tái chế… đều dồn lên Khánh Sơn, khiến cuộc sống của hơn 350 hộ dân ở đây khổ sở đến cùng cực. (Xem chi tiết)


Hơn 14h ngày 31/10, khi dòng xe đang dừng đỗ mặc áo mưa dưới hầm Kim Liên theo chiều về Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) thì bất ngờ xe buýt số 35 chạy tuyến Trần Khánh Dư - Mê Linh lao tới. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Dù có biển cấm đỗ xe dưới hầm Kim Liên (Hà Nội), nhưng nhiều người vẫn dừng xe máy để mặc áo mưa và gặp nạn khi xe buýt lao vào. Vị trí tai nạn cách đầu hầm theo hướng Đại Cồ Việt - Xã Đàn vài mét. Phần đầu phải của xe buýt bị móp, đèn phải cũng vỡ tan. Ít nhất 6 xe máy bị cuốn dưới gầm xe nằm chồng chất lên nhau. Nạn nhân bị thương nhẹ và được đi cấp cứu ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h 31/10, chiếc ô tô (BKS 60A-21104) do sư Định Minh, trụ trì chùa Bồ Đề Đà Lạt điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 vào cửa ngõ thành phố Đà Lạt. Đến một khúc cua trên đèo Prenn, đường ướt mưa, trơn trượt, xe hơi bị mất lái trôi xuống vực sâu ven đèo. Đang lao vun vút, ô tô đâm trực diện vào một cây thông lớn và mắc lại ở lưng chừng vực, cách mặt đường quốc lộ khoảng 15m. Đầu ô tô bẹp dúm nhưng nhà sư may mắn chỉ bị thương nhẹ. Sau khi vào bệnh viện sơ cứu, nhà sư được cho điều trị ngoại trú do chỉ bị thương phần mềm. (Xem chi tiết)


Ngày 31/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tiếp nhận bé trai 18 tháng tuổi, ngụ tại Đầm Dơi, Cà Mau trong tình trạng có dị vật dài sắc nhọn nằm sâu trong đường tiêu hóa, là 1 đinh vít dài 4,5 cm. Các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi lấy dị vật qua đường họng bệnh nhi. Quá trình nội soi mất 10 phút đã lấy ra được dị vật ra khỏi cơ thể em bé. Hiện sức khỏe bé T. đã hoàn toàn ổn định và được xuất viện vào chiều 31/10. (Xem chi tiết)


Một chiếc máy bay hành khách của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar sau khi vừa cất cánh khỏi sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh của Ai Câp. Hơn 200 hành khách và phi hàng đoàn có mặt trên chuyến bay. Văn phòng Thủ tướng Ai Cập xác nhận máy bay chở 224 người của Nga đã rơi ở vùng Sinai, Ai Cập. Một quan chức an ninh có mặt tại hiện trường máy bay gặp nạn cho biết, phi cơ bị phá hủy hoàn toàn, nhiều khả năng không còn ai sống sót. (Xem chi tiết)


Hơn 100 thi thể hành khách trên chiếc máy bay A-321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia đã được tìm thấy tại khu vực phía nam thành phố Arish, trên bán đảo Sinai, nơi chiếc máy bay mang số hiệu 9268 gặp nạn. Vào 14h24 (giờ Moscow), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay. Việc giải mã hộp đen sẽ nhanh chóng được tiến hành. Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay 31/10 tuyên bố ngày mai, 1/11, nước Nga sẽ để quốc tang tưởng niệm các nạn nhân xấu số trên chiếc A-321. (Xem chi tiết)


Ngày 30/10, Bộ Quốc phòng Nga đã tổng kết kết quả một tháng chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, trong đó Không quân Nga đã tiêu diệt hơn 1.600 vị trí của IS, giúp quân đội chính phủ giải phóng hơn 50 khu vực dân cư khỏi những tay súng khủng bố. Nhờ sự yểm trợ của Không quân Nga, quân đội chính phủ Syria đã giải phóng được 50 khu vực dân cư bao phủ 350 km2 tại các tỉnh Aleppo, Latakia, Idlib, Homs và Damascus khỏi những kẻ khủng bố IS.

MỚI - NÓNG