Bản tin 20H: Nga tố Mỹ kéo dài cuộc chiến Đông Ukraine

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Mariinka ngày 5/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Mariinka ngày 5/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nga ngày 11/6 đã tố cáo Mỹ ép buộc Kiev phải duy trì cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Washington thực thi đầy đủ Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), văn kiện nhằm loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn.

Khoảng 23h30 ngày 10/6, xe khách giường nằm hãng Phương Trang chạy tuyến TP HCM - Khánh Hòa khi đang đi trên đường hương lộ 10 (đoạn qua xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, Đồng Nai) bị hai thanh niên đi xe máy chạy ngược chiều ném đá thẳng vào kính phía trước làm kính bị rạn nứt, tài xế bị thương. Ngay lập tức tài xế dừng xe tấp vào lề. Còn hai thanh niên kia đã tăng tốc chạy mất.


Đang đạp xe bán kem trên đường, bà Ngần bị chiếc xe tải chạy trái chiều tông trúng. Nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h ngày 11/6, trên đường ĐT 746, đoạn thuộc ấp Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là bà Lê Thị Ngần (55 tuổi, quê Hà Nội).


Tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai không hiếm những vụ việc công nhân đình công nhiều ngày liền đòi quyền đi vệ sinh. Theo y khoa thì một người bình thường, khỏe mạnh mỗi ngày đi tiểu 8 lần, mỗi lần khoảng 300ml, tổng không quá 3.000ml/ngày… Thế nhưng công nhân nữ đang làm việc ở nhiều nhà máy hiện nay, mỗi ngày họ chỉ được phép đi vệ sinh không quá... 2 lần! (Xem chi tiết)


Sau khi các lực lượng chức năng Việt Nam tiến hành các biện pháp cần thiết, tàu thăm dò dầu khí Tân Hải 517 của Trung Quốc đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam từ ngày 8/6. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/6. Ông Lê Hải Bình cho biết thêm tình hình hiện nay ở biển Đông rõ ràng đã gây lo ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế và không có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực biển Đông. (Xem chi tiết)


Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 11/6 thông báo thêm 14 ca nhiễm virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) tại nước này, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 122 người. Trong số 14 ca nhiễm mới có một phụ nữ mang thai. Cô nhiễm virus MERS trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Samsung tại thủ đô Seoul. Cha mẹ của cô cũng được xác nhận dương tính với MERS. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 11/6 tuyên bố Phương Tây đã khiến Nga hợp tác tích cực hơn với châu Á.Thủ tướng Nga cho biết: "Về lĩnh vực kinh tế, các biện pháp trừng phạt (nhằm vào Nga) đã kích thích chúng ta hợp tác tích cực hơn với các nước châu Á. Thế nên cần cảm ơn rất nhiều những quốc gia đã áp đặt trừng phạt". Ông Medvedev cho biết thêm ban lãnh đạo Nga cũng từng nhiều lần thảo luận chủ đề phát triển hơn nữa các quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Nga ngày 11/6 đã tố cáo Mỹ ép buộc Kiev phải duy trì cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Washington thực thi đầy đủ Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), văn kiện nhằm loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn. Trước đó, Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí và binh sỹ cho lực lượng ly khai đang chiến đấu chống quân đội chính phủ Kiev ở miền Đông Ukraine.


Ít nhất 5 người thiệt mạng trong khi nhiều người khác vẫn mất tích khi một chiếc phà bị lật chìm trên sông ở Bangladesh. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h (giờ địa phương) hôm nay, 11/6. Chiếc phà chở theo khoảng 60 – 70 người bất ngờ bị lật chìm trên sông Meghna, huyện Bhola, miền nam Bangladesh, cách thủ đô Dhaka khoảng 205km. (Xem chi tiết)


Ngày 11/6, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang đang ở thăm Hàn Quốc đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Park Geun-hye, thảo luận về cách tăng cường mối quan hệ song phương, cũng như tình hình chính trị trên bán đảo Triều Tiên. Hiện chưa có thông tin gì về cuộc gặp trên nhưng Min Kyung-wook, người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc, trước cuộc gặp nói rằng bà Park Geun-hye sẽ thảo luận với ông Trương về các biện pháp làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này cũng như cách thức đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.


Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang hôm nay bị tòa án nước này tuyên án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn và cố ý tiết lộ bí mật nhà nước. Chu Vĩnh Khang sinh năm 1942 ở tỉnh Giang Tô, làm Bí thư Ủy ban Chính Pháp từ tháng 10/2007 đến tháng 11/2012, giữ chức Bộ trưởng Công an từ tháng 12/2002 tới tháng 10/2007. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.