Bản tin 20H: Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược ở biên giới Syria

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại chốt quân sự gần cửa khẩu Oncupinar, thị trấn miền trung nam Kilis nã đạn về phía biên giới Syria ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN.
Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại chốt quân sự gần cửa khẩu Oncupinar, thị trấn miền trung nam Kilis nã đạn về phía biên giới Syria ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này coi các hành động khiêu khích của Thổ Nhĩ Nhĩ ở biên giới Syria là hành động xâm lược. 

Ngày 25/2, phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, nếu xét theo tiêu chuẩn cứng, Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. “Vấn đề hiện nay là năng lực thực tế của anh thế nào? Hiệu quả công việc ra sao? Đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân... Từ đó, chúng ta xác định ai không hoàn thành nhiệm vụ để xét tinh giản biên chế hàng năm”, bà Hằng nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 85,1 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2015 cho 6 tỉnh khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2015. Sáu tỉnh được hỗ trợ gồm: Quảng Trị với 15,7 tỷ đồng, Đắk Lắk là 22,4 tỷ đồng, Đắk Nông có 17,6 tỷ đồng, Long An với 9,3 tỷ đồng, An Giang là 10,7 tỷ đồng, Đồng Tháp với 9,4 tỷ đồng. 


Khác với chiều hướng tai nạn giao thông giảm thời gian dài vừa qua, hai tháng đầu năm, số người chết vì tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2015. Theo báo cáo mới nhất của Uỷ ban ATGT quốc gia, tính chung 2 tháng đầu năm 2016 (tính từ ngày 16/12/2015 đến 15/2/2016), toàn quốc xảy ra 3.618 vụ, làm chết 1.590 người, làm bị thương 3.367 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 489 vụ (-11,91%), tăng 23 người chết (1,47%), giảm 398 người bị thương (-10,57%). (Xem chi tiết)

Ngày 25/2, thông tin từ Khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành mổ và nối lại 4 gân tay của chị Lê Thị Thu Trang (22 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và đang tiến hành theo dõi vết thương này. Theo đó, vào khoảng 19h, ngày 24/2, chị Trang bị hai đối tượng bịt mặt áp sát rồi cắt đứt chiếc túi xách của chị Trang. Do dao sắc nên nhát cắt ăn vào tay của chị Trang khoảng 10cm khiến nạn nhân bị đứt gân. (Xem chi tiết)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này coi các hành động khiêu khích của Thổ Nhĩ Nhĩ ở biên giới Syria là hành động xâm lược. Trả lời phỏng vấn tờ Argumenty i Fakty của Nga ngày 25/2, bà Zakharova nói: “Ankara đang làm trầm trọng tình hình tại biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ và thực hiện các hành động khiêu khích". Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Moskva sẽ không đàm phán về bất cứ sự thay thế nào đối với thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 25/2 tuyên bố kế hoạch ngừng bắn ở Syria sẽ không bị ràng buộc nếu an ninh của Ankara bị đe dọa. Ông Davutoglu nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "áp dụng những biện pháp thiết yếu" để đối phó với lực lượng Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) ở Syria và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi cần.
Được sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Nga, lực lượng chính phủ Syria ngày 25/2 đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Khanaser từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Khanaser cách thành phố Aleppo khoảng 50 km về phía Đông Nam. Cách đây hai ngày, IS đã chiếm giữ Khanaser, nơi nằm gần con đường mà quân đội Syria sử dụng để đến Aleppo. 
Chính quyền tỉnh Myagdi (Nepal) ngày 25/2 thông báo thi thể của toàn bộ 23 người thiệt mạng trên chiếc máy bay loại nhỏ gặp nạn hôm 24/2 đã được tìm thấy. Tỉnh trưởng Sagarmani Pathak cho biết toàn bộ thi thể đã được đưa tới thành phố Pokhara (miền Tây), nơi chiếc máy bay xấu số khởi hành, để nhận dạng. Bên cạnh đó, Chính phủ Nepal đã lập một ủy ban tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thảm họa này.

Cảnh sát Thái Lan đang tìm kiếm cha mẹ một em bé sơ sinh thoát chết sau khi bị đâm nhiều nhát và chôn sống ở một cánh đồng.Theo AFP, em bé bị đâm hơn 10 nhát và được một nông dân tìm thấy trong một ngôi mộ nông phủ lá ở tỉnh Khon Kaen, phía đông bắc Thái Lan. Người phụ nữ nghe thấy tiếng trẻ con khóc khi đang chăn bò ở cánh đồng hôm 23/2 và bàng hoàng khi thấy em bé. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG