Bản tin 20H: Nga trả đũa phương Tây bằng lệnh cấm mới

Nga tiến hành tiêu hủy hoa quả nhập khẩu trái phép tại thành phố Novozybkov, cách Moskva 600km ngày 7/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nga tiến hành tiêu hủy hoa quả nhập khẩu trái phép tại thành phố Novozybkov, cách Moskva 600km ngày 7/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich thông báo Moskva sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm đối với 7 quốc gia ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt. Phát biểu trước báo giới, ông Dvorkovich khẳng định bất cứ quốc gia nào áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga cũng sẽ phải đối mặt với hành động đáp trả từ Moskva.

Khoảng 13h 30 ngày 12/8, tại đoạn đường liên xã Kim Long - Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra một vụ tai nạn khiến một người chết ngay sau đó. Xe khách 16 chỗ BKS 72B-00958 chạy với tốc độ khá nhanh. Khi đến ngã tư liên xã Kim Long- Quảng Thành, xe khách đã tông vào xe máy 50 phân khối do em Phạm Phước Nhã (16 tuổi, ngụ xã Quảng Thành) điều khiển, đang băng qua đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy văng xa, riêng Nhã bị rơi xuống cống thoát nước và chết tại chỗ.


Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, trong bảy tháng của năm 2015, lực lượng chức năng của các tỉnh, thành đã thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến có thời hạn một tháng với 2.084 xe thông qua thiết bị giám sát hành trình. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2015 vừa qua, lực lượng chức năng đã thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng 410 xe, từ chối cấp phù hiệu là 74 phương tiện thông qua kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.


Ngày 12/8, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết căn cứ vào tình hình dịch MERS-CoV hiện nay tại Hàn Quốc, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dừng triển khai áp dụng khai báo y tế phòng chống MERS-CoV kể từ 0 giờ ngày 15/8 tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến từ Hàn Quốc. Theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 10/8/2015, dịch bệnh MERS- CoV tại Hàn Quốc đã qua 36 ngày liên tục không ghi nhận trường hợp mắc mới.


Nhật báo Nikkei ngày 12/8 cho biết tập đoàn Samsung của Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư thêm 2.300 tỷ won (xấp xỉ 1,9 tỷ USD) vào nhà máy màn hình phát quang điện tử (EL) hữu cơ tại Việt Nam. Dự kiến đến năm 2020, tổng đầu tư của Samsung vào lĩnh vực này tại Việt Nam lên tới 2,9 tỷ USD. Hầu hết các sản phẩm màn hình EL hữu cơ của Samsung tại Việt Nam là các màn hình kích cỡ nhỏ hoặc vừa, chủ yếu sử dụng trong sản xuất điện thoại thông minh.


Trang web đối ngoại của Nga RT ngày 12/8 cho biết các điều tra viên thụ lý vụ MH17 nói rằng họ không thể xác nhận thông tin tìm thấy mảnh vỡ của tên lửa đất đối không BUK do Nga sản xuất ở hiện trường vụ rơi máy bay thảm khốc ở miền Đông Ukraine. Phương Tây nhiều lần cáo buộc phe ly khai ở Ukraine đã sử dụng tên lửa BUK để bắn hạ MH17. Song Nga đã bác bỏ điều đó đồng thời cho biết có bằng chứng cho thấy máy bay Su-25 của Không quân Ukraine đã bắn hạ MH17 bằng tên lửa không đối không.


Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich thông báo Moskva sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm đối với 7 quốc gia ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt. Phát biểu trước báo giới, ông Dvorkovich khẳng định nguyên tắc của Nga là bất cứ quốc gia nào áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga cũng sẽ phải đối mặt với hành động đáp trả từ Moskva.


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cộng đồng tình báo nước này đề nghị đưa một số thư điện tử chưa được công bố của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton trong thời gian bà đảm nhiệm chức Ngoại trưởng Mỹ lên cấp độ tuyệt mật. Trong một tuyên bố ngày 11/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết trong các năm 2009 và 2011, các nhân viên bộ này không xếp các thư điện tử vào dạng thông tin mật, thậm chí còn gửi chuyển tiếp một số thư cho bà Clinton, khi đó là Ngoại trưởng Mỹ.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản trích dẫn nguồn tin từ quân đội Mỹ cho hay, một trực thăng quân sự Mỹ bị rơi ở vùng biển ngoài khơi hòn đảo phía nam Nhật Bản Okinawa hôm nay (12/8). Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h-14h (giờ địa phương), cách căn cứ không quân Mỹ Kadena trên đảo Okinawa khoảng 30km về phía đông. Trực thăng UH-60 Black Hawk chở theo tất cả 17 người trên khoang gặp nạn khi đang cố hạ cánh. Tuy nhiên, rất may, tất cả 17 người trên khoang đều được giải cứu an toàn, 7 người trong số đó bị thương. (Xem chi tiết)


Một đội tìm kiếm bề mặt đáy biển Australia ngày 12/8 đã tuyên bố dò được hai vật thể hình khối lập phương nghi là hộp đen của máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines. Hình ảnh được mô tả là "Category 3" trong đợt tìm kiếm bằng sóng âm cho thấy hai khối hộp trông rất giống với hộp đen máy bay nằm dưới biển sâu, cạnh đó là một số vật thể mỏng và dài.


Một chiếc máy bay loại nhỏ đã bị rơi tại đảo cực Đông Indonesia, thuộc tỉnh Papua, hôm 12/8 khi cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu, khiến ít nhất 1 người chết và 5 người bị thương nặng. Chiếc máy bay Cessna thuộc quản lý của công ty Komala Air đã đâm xuống đường băng sân bay Ninia ở quận Yahukimo. Trên máy bay khi đó có 6 người. Một kỹ thuật viên đã thiệt mạng trong khi phi công cùng 4 hành khách bị thương nặng và đã được đưa tới bệnh viện

MỚI - NÓNG