Bản tin 20H: Nga triển khai lá chắn tên lửa trên quần đảo Kuril

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết trong năm 2016, nước này sẽ triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển và máy bay không người lái thế hệ mới tại quần đảo Kuril. Trước đó, ông Shoigu từng thông báo Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch nâng cấp và hoàn thiện các cơ sở quân sự ở quần đảo Kuril trong năm 2016.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông do Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm chủ đầu tư. Nhà thầu trúng thầu dự án này là Công ty TNHH sản xuất ống gang dẻo Xinxing (địa chỉ: Lạc Dương Bắc, thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt. (Xem chi tiết)


Ngày 25/3, bà Lê Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa có một người bị thương do nổ thùng phuy xăng. Theo bà Hà, nạn nhân là một người đàn ông làm nghề cơ khí ở thôn Trung Chính, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai. Cách đây 2 ngày, anh này cưa chiếc thùng phuy đựng xăng, thùng hết xăng nhưng chắc còn khí nén bên trong nên phát nổ khiến nạn nhân bị gãy chân. Sau khi được cấp cứu, băng bó vết thương, dự kiến thứ 2 này nạn nhân ra viện. (Xem chi tiết)


Vào lúc 14 giờ ngày 25/3, trên Quốc lộ 48B đoạn qua xóm 3 xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã xảy ra vụ lật xe khách, khiến 8 người bị thương. Xe khách 24 chỗ ngồi biển kiểm soát 37B-013.29 do tài xế Nguyễn Văn Vinh điều khiển, chạy theo hướng từ huyện Nam Đàn về thành phố Vinh, đã bất ngờ mất lái đâm sang làn đường đối diện, rồi lao xuống ruộng lúa và lật nghiêng. Lúc tai nạn xảy ra trên xe khách chở hơn 20 người. Người dân đã phá kính và nhanh chóng đưa 8 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115. Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng nặng ở phần đầu, nằm nghiêng bên ruộng lúa thấp hơn mặt đường khoảng hơn 2m.


Khoảng 10h30 hôm nay 25/3, tài xế Trần Công Bình điều khiển chiếc xe tải chở hàng trăm thùng nước ngọt lưu thông trên đường ĐT743A theo hướng khu công nghiệp Sóng Thần đi Đồng Nai. Khi đến đoạn qua phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đoạn cách trạm thu phí BOT Bình Thắng chỉ vài chục mét thì tài xế phát hiện xe mất phanh. Lúc này, hàng chục người đi xe máy, ô tô đang ùn ứ tại trạm thu phí nên tài xế nhanh trí đánh lái cho xe lao vào lề đường để tránh tai nạn. Chiếc xe lao vào tông sập một đoạn bức tường của căn biệt thự rồi lật nhào khiến hàng trăm thùng nước ngọt đổ đầy đường, may mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


7 giờ ngày 24/3, tại bản Phôn Khăm, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, (Lào), lực lượng phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La và Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hủa Phăn, Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ An ninh Lào đã phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép 20 bánh heroin. Đối tượng bị bắt là Nua Giàng, sinh năm 1991, trú tại bản Phả Đéng, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin; 1 khẩu súng quân dụng và 1 ôtô bán tải.


Ngày 25/3, tạp chí Der Spiegel của Đức cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 2 đối tượng mà họ tình nghi là có liên hệ với những kẻ đánh bom liều chết hôm 22/3 vừa qua tại thủ đô Brussels (Bỉ). Một trong hai người đàn ông nói trên đã bị bắt hôm 23/3 gần thành phố miền Tây Frankfurt. Ngay trước khi xảy ra loạt vụ đánh bom ở Brussels, tên này đã nhận được 2 tin nhắn điện thoại, trong đó có cái tên Khalid El Bakraoui, kẻ mà cảnh sát Bỉ nói là đã cho nổ tung thân mình tại ga tàu điện ngầm Maelbeek.


Ngày 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết trong năm 2016, nước này sẽ triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển và máy bay không người lái thế hệ mới tại quần đảo Kuril. Trước đó, ông Shoigu từng thông báo Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch nâng cấp và hoàn thiện các cơ sở quân sự ở quần đảo Kuril trong năm 2016. Năm ngoái, các đơn vị phòng không của Nga, trang bị các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2U, đã được đưa vào trực chiến tại quần đảo này.


Ngày 25/3, Công ty Điện lực Shikoku thông báo sẽ phá bỏ một lò phản ứng hạt nhân cũ do chi phí nâng cấp lò này quá tốn kém. Đây sẽ là lò phản ứng thứ 6 bị phá bỏ do các tiêu chuẩn an toàn mới được đề ra sau thảm hoạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi tháng 3/2011. Nhật Bản đang nỗ lực để tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân bị đóng cửa do những lo ngại về an toàn hạt nhân kể từ thảm hoạ hạt nhân Fukushima sau trận động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011.

MỚI - NÓNG