Bản tin 20H: Nga trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: AFP/TTXVN
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 9/1, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cho rằng, xung đột giữa Nga và châu Âu có thể kết thúc bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân. Theo ông Gorbachev, căng thẳng giữa Nga và châu Âu liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine, có thể dẫn tới không chỉ một cuộc chiến tổng lực mà cả một cuộc chiến tranh hạt nhân.

UBND TP Hà Nội vừa cho phép Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ lắp dựng 7 block giàn thép đỗ xe ô tô trong phạm vi bảo vệ đê hữu Hồng để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đó, vị trí lắp dựng giàn thép đỗ xe ở hạ lưu đê hữu Hồng, tương ứng K65+350. Lắp dựng 7 block giàn thép đỗ xe ô tô, kết cấu lắp dựng tổ hợp khung, giằng, giàn bằng thép; xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, lắp đặt hệ thống điện và hàng rào thông thoáng bảo đảm cảnh quan đô thị. (Xem chi tiết)


Từ lúc 23 giờ ngày 9/1, tại khu vực Trạm Tôn (Sa Pa, Lào Cai), tuyết đã bắt đầu rơi, phủ trắng những tuyến đường. Theo người dân Sa Pa, càng về đêm và đến rạng sáng 10/1 tuyết rơi càng lớn, độ dày lên đến trên 10cm, chủ yếu từ độ cao 1.900m trở lên. Khu vực vùng thấp ở thị trấn xuất hiện băng đông kết khá dày đặc.


Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10/1, một vụ nổ lớn xảy ra trên con tàu lai dắt Kim An 06 số hiệu SG 1800 đang neo đậu cạnh chân cầu Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh làm 1 người chết và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lê Quang Cường (25 tuổi, quê Thanh Hóa). Một công nhân khác là Quách Hoài Nam (44 tuổi, quê Ninh Bình) cũng bị hất bay khỏi tàu, bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện quận 7.


Sáng 10/1, tàu khách Quê Hương 2 trên chuyến hành trình từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý bị chết máy trên biển, cách đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý. Lúc xảy sự cố trên tàu có khoảng 100 hành khách và 40 tấn hàng hóa. Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, hiện đã có 2 tàu của Sở Giao thông vận tải được điều động tiếp cận được và tiến hành lai dắt tàu chết máy về đảo Phú Quý. Các thuyền viên trên tàu đang khắc phục sự cố máy hỏng hóc. Hiện thời tiết trên biển đang ổn định, không có sóng to gió lớn nên việc tiếp cận và lai dắt thuận lợi.


Ngày 9/1, Công an đã tạm giữ Mạc Lý Tiên Phú để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Theo diễn biến vụ việc, sáng 6/1, Phú điều khiển xe máy đến hẻm 85 đường Hoài Thanh thì tông vào chị Nguyễn Thị Nở đang đi bộ. Vụ va chạm khiến chị Nở bị thương ở tay. Sau khi gây tai nạn, Phú bỏ chạy nên người phụ nữ tri hô. Khi bị lực lượng an ninh chặn lại, thanh niên này giằng co, lấy ra một ống kim tiêm đâm vào tay anh Lê Minh Thắng - bảo vệ dân phố. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Phú để xử lý về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)


Hôm nay 10/1, lực lượng tìm kiếm trục vớt thành công phần đuôi của chiếc máy bay QZ8501 nằm ở độ sâu 35m so với mặt nước biển, sau khi máy bay này rơi xuống biển hôm 28/12 khiến 162 người thiệt mạng. Hiện chưa có thông báo chính xác về kích thước của phần đuôi chiếc máy bay được trục vớt. Hộp đen của máy bay cũng chưa được tìm thấy. Trước đó, giới chức Indonesia nghi ngờ hộp đen bị bật ra khỏi phần đuôi bởi ảnh hưởng của máy bay rơi. (Xem chi tiết)


Lệnh trừng phạt của châu Âu có thể khiến ngành công nghiệp quốc phòng Nga bị tuột khỏi tay những hợp đồng béo bở. Một lệnh cấm vận vào tháng 7 quyết định ngăn việc cho vay vốn đối với 3 doanh nghiệp quốc phòng lớn của Nga là Uralvagonzavod, Oboronprom và United Aircraft Corporation, trực tiếp cản trở 9 lĩnh vực chủ chốt trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, khiến cho Nga gặp khó với hợp đồng mua Mistral. (Xem chi tiết)


Ngày 9/1, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cho rằng xung đột giữa Nga và châu Âu có thể kết thúc bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân. Theo ông Gorbachev, căng thẳng giữa Nga và châu Âu liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, có thể dẫn tới không chỉ một cuộc chiến tổng lực mà cả một cuộc chiến tranh hạt nhân.


Ngày 10/1 đưa tin 3 người được xác nhận đã thiệt mạng và 97 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một khu chung cư 10 tầng tại phía Bắc thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Theo các nguồn tin y tế, trong số những người bị thương có 5 người trong tình trạng nguy kịch nên nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ tăng.


Triều Tiên ngày 10/1 tuyên bố sẵn sàng "tạm hoãn" thử hạt nhân nếu Mỹ đồng ý tạm thời ngừng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc trong năm nay. Chính phủ nước này đã đưa ra lời đề nghị "quan trọng" yêu cầu phía Mỹ ngừng các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc trong năm nay, đồng thời cho rằng động thái này sẽ "góp phần làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên". Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ tạm hoãn việc thử hạt nhân.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.