Bản tin 20H: Nga trút mưa bom tiêu diệt phiến quân tại tỉnh Hama

Chiến đấu cơ Nga không kích khủng bố ở Syria.
Chiến đấu cơ Nga không kích khủng bố ở Syria.
TPO - Không quân Nga bắt đầu thực hiện không kích dữ dội các vị trí của nhóm Jund Al-Aqsa và Quân đội Syria tự do (FSA) tại Hama, gần Idlib ngay sau khi 1 trực thăng của quân đội chính phủ Syria bị phiến quân bắn hạ bằng tên lửa TOW.

Tại huyện Phú Quốc, trong 8 tháng qua có 89 trường hợp mắc sốt xuất huyết xuất hiện rải rác trên toàn đảo; số ca mắc cao hơn so với cùng kỳ năm 2015, vượt quá ngưỡng trung bình 5 năm. Xã Gành Dầu có số ca mắc sốt huyết cao nhất là 40 ca, chiếm gần 50% số ca sốt xuất huyết toàn đảo. Tại huyện đảo Phú Quốc, bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp do hiện đang vào cao điểm của mùa mưa, trong khi người dân chưa chủ động các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về tình hình tai nạn giao thông ngày 3/9, toàn quốc xảy ra 26 vụ, làm chết 9 người, bị thương 31 người. Tất cả đều là tai nạn đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. “Tính trong hai ngày nghỉ lễ của dịp Quốc khánh 2/9 (ngày 2-3/9), cả nước đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết, bị thương 39 người,” ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết.


Khoảng 12h30 ngày 3/9, thanh niên khoảng 23 tuổi điều khiển xe máy BKS 60B4-46646 lưu thông trên đường Phạm Văn Bạch (P.15, Q.Tân Bình) hướng từ đường Trường Chinh về đường Tân Sơn. Khi đến số nhà 137 Phạm Văn Bạch thì phát hiện xe máy khác phía trước nên lách sang trái để vượt. Tuy nhiên, cú vượt nhanh bất ngờ khiến thanh niên bị vướng vào cát, đá bên vệ đường nên té ngã. Lúc này, xe chở rác mang BKS 57L-5522 do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển chạy cùng chiều không xử lý kịp nên đã cán qua người, khiến thanh niên này tử vong tại chỗ.


Đêm 31/8, như thường lệ, ông Hồ Văn Tập (ở xã Trung Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long) ra nhánh sông Cổ Chiên sau nhà thăm vó thì phát hiện dính con cá to. Rọi đèn xem kỹ, ông giật mình khi thấy con cá mập, dài gần cả mét, nặng 4 kg. Vị trí bắt được cá mập cách biển khoảng 60 km. Một số người cho rằng, có thể con cá mập này theo con nước lớn cuối tháng 7 âm lịch vào sâu trong sông Cổ chiên. (Xem chi tiết)

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng công an quận Hoàn Kiếm, cho biết từ ngày 1/9 khi Hà Nội bắt đầu tổ chức phố đi bộ, nhằm đảm bảo phòng chống tội phạm, trong đó có trộm cướp, các công an hóa trang được tung vào cuộc. Trinh sát mật phục khắp phố, đặc biệt nơi biểu diễn nghệ thuật nhân ngày Quốc khánh. Khoảng 20h30 ngày 2/9, trinh sát phát hiện hai thanh niên nghi vấn nên bí mật theo dõi. Đúng lúc đó, một tên áp sát thiếu phụ đang mải xem biểu diễn nghệ thuật tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, móc chiếc ví, rồi tuồn cho đồng bọn giấu vào cạp quần. Hai thanh niên bị khống chế cùng tang vật vụ trộm, đưa về trụ sở công an phường Hàng Gai. (Xem chi tiết)

Được tin Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan Islam Karimov từ trần, ngày 3/9 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện chia buồn đến Quyền Tổng thống nước Cộng hoà Uzbekistan N. Iundashev và gia quyến Tổng thống Islam Karimov. Chính phủ Uzbekistan xác nhận Tổng thống nước này Islam Karimov đã qua đời vào ngày 2/9 ở tuổi 78, sau khi phải nhập viện hôm 27/8 do đột quỵ. Theo tuyên bố chung của Chính phủ và Quốc hội Uzbekistan, tang lễ Tổng thống Karimov sẽ được cử hành theo truyền thống Hồi giáo tại thành phố Samarkand, nơi ông được sinh ra.
Không quân Nga bắt đầu thực hiện không kích dữ dội các vị trí của nhóm Jund Al-Aqsa và Quân đội Syria tự do (FSA) tại Hama, gần Idlib ngay sau khi 1 trực thăng của quân đội chính phủ Syria bị phiến quân bắn hạ bằng tên lửa TOW. Nguồn tin tại sân bay quân sự Hama cho biết, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành hàng loạt đợt không kích tại các làng Taybat Al-Imam, Souran, Helfaya và Morek. Cường độ các đợt không kích của Không quân Nga trên vùng nông thôn phía Bắc Hama liên tục được tăng cường, nhằm hỗ trợ quân đội Syria tấn công thị trấn Taybat Al-Imam.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đang tiến tới việc cùng tuyên bố về một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 48 giờ đồng hồ tại thành phố Aleppo của Syria vào ngày 4/9 tới. Thỏa thuận bao gồm một lệnh ngừng bắn trong 48 giờ đồng hồ, mở cửa tiếp cận nhân đạo cho Liên hợp quốc và ngừng các chuyến bay của không quân Syria tại một số khu vực. 
Cơ quan FBI ngày 2/9 đã công bố nội dung cuộc thẩm vấn bà Hillary Clinton về bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân. Tài liệu ghi chép cuộc thẩm vấn bà Hillary Clinton do Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) công bố gồm tổng cộng 54 trang, đã cung cấp thông tin chi tiết hơn về vụ bê bối thư điện tử cá nhân trong thời gian bà còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Bản ghi chép tiết lộ bà Clinton bỏ qua thư điện tử của Bộ Ngoại giao Mỹ và lập một máy chủ thư điện tử cá nhân tại nhà riêng ở thành phố Chappaqua,  bang New York. Bà không hề biết việc làm của mình có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/9 tuyên bố, Nga sẵn sàng có những bước đi dứt khoát để giải quyết tranh chấp chủ quyền kéo dài 70 năm qua với Nhật Bản liên quan tới quần đảo Nam Kuril do Nga kiểm soát mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) ở thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga, ông Putin nói rằng, quá khứ không nên trở thành vật cản hướng tới tương lai. Nga và Nhật Bản cần phải nghĩ tới cách thức tháo gỡ những vấn đề vốn cản trở hai nước tiến về phía trước.
MỚI - NÓNG