Bản tin 20H: Nga tuyên bố đáp trả cuộc tập trận của NATO

Một khẩu pháo tự hành tham gia cuộc tập trận Anakonda 2016 tại Drawsko Pomorskie, Tây Bắc Ba Lan. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Một khẩu pháo tự hành tham gia cuộc tập trận Anakonda 2016 tại Drawsko Pomorskie, Tây Bắc Ba Lan. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Nga kịch liệt phản đối các cuộc tập trận lớn chưa từng có mà NATO đang tiến hành tại Ba Lan và khu vực biển Baltic. 

Sáng 7/6, hơn 75.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT, giảm hơn 4.000 so với năm ngoái. Theo Sở GD&ĐT, chỉ tiêu vào hệ công lập là 53.000, đáp ứng được hơn 70% tổng số thí sinh dự thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017, toàn thành phố Hà Nội có 154 điểm thi với 3165 phòng thi. Sở GD&ĐT sẽ thành lập 20 đoàn thanh tra lưu động kiểm tra các điểm thi trong những ngày kỳ thi diễn ra và 5 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề và bài thi. (Xem chi tiết)


Ngày 7/6, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã trao cho gia đình các nạn nhân xấu số tại vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn (thành phố Đà Nẵng) số tiền tạm ứng bồi thường lần đầu mức 20 triệu đồng/người. Tuân thủ quy trình và các quy định hiện hành, Bảo hiểm Bảo Việt đang khẩn trương giám định, thu thập hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết chi trả bồi thường các thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong thời gian sớm nhất.


Lúc 14h ngày 7/6, ông Lê Thế Sự, giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Do nồng độ khí độc quá lớn nên lực lượng cứu hộ tại hiện trường chưa thể tiếp cận vị trí các nạn nhân đang bị mắc kẹt. Hiện, lực lượng chức năng đang thực hiện từng bước làm loãng khí độc, trang bị mặt nạn chống độc cùng các thiết bị khác để từng bước đưa các nạn nhân ra khỏi hang. Ngày 5/6, một số người đã xuống hang Nước thì bị ngạt khí độc. Một người đã thoát chết, 3 người khác bị mắc kẹt trong hang. Không có khả năng sống sót cho 3 người trên vì nồng độ khí độc cực lớn ở trong hang. (Xem chi tiết)


Sáng 7/6, tại khuôn viên trụ sở Cty CP Xe khách TT-Huế, 12 tài xế xe khách nhà xe Phi Long chạy tuyến cố định Huế - Đà Nẵng đồng loạt ngưng việc nhằm phản đối mức giao khoán được cho là bất hợp lý, cao một cách bất thường, gây bức xúc. Cụ thể, trước đây, công ty giao mức khoán theo tháng cho mỗi đầu xe từ 8 - 9 triệu đồng, nay tăng đến 16,2 - 18,2 triệu đồng. Trong khi, lượng khách đi xe tuyến này giảm đến 50% thời gian gần đây, xe thì đã cũ, chỉ được phân chạy khoảng 20 phiên mỗi tháng, chi phí cầu đường ngày càng tăng. (Xem chi tiết)


Ngày 7/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai xác nhận vừa ra Quyết định tạm đình chỉ ông Trịnh Công Thương - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa để làm rõ hành vi gọi điện thoại trao đổi thông tin với bị can trong một vụ án cố ý gây thương tích. Ông Thương đã úp mở số tiền chạy án 30 triệu đồng cho bị can, gửi Viện 15 triệu đồng, Tòa 15 triệu đồng. Tất cả các cuộc điện thoại trên đều được người trong cuộc bí mật ghi âm. (Xem chi tiết)


Một xe bom phát nổ ở trung tâm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào giờ cao điểm sáng nay, 7/6 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Một nhân chứng cho biết, hai xe cảnh sát bị trúng bom, một trong hai xe bị lật ở rìa đường. Sau vụ nổ, nhiều tiếng súng vang lên. Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ này. Tuy nhiên, gần đây, các chiến binh người Kurd và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom. (Xem chi tiết)


Nga kịch liệt phản đối các cuộc tập trận lớn chưa từng có mà NATO đang tiến hành tại Ba Lan và khu vực biển Baltic. Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Nga không thể là mối đe dọa khiến NATO tiến hành các cuộc tập trận sát biên giới của Nga, cũng như leo thang quân sự tại khu vực này. Theo ông Lavrov, trước hành động làm leo thang căng thẳng của NATO, Nga sẵn sàng sử dụng những biện pháp thích đáng để đáp trả các mối đe dọa.


Một nguồn tin cho biết lý do máy bay săn ngầm tầm xa Tu-142M3 của Hải quân Nga xuất hiện trên bầu trời Syria là do máy bay này đang trên đường tới Địa Trung Hải, nơi diễn ra cuộc tập trận chung với tàu khu trục cỡ nhỏ mới, mang tên "Đô đốc Grigorovich". Trước đó, trên trang mạng Youtube ngày 5/6 đã đăng tải đoạn video về máy bay Tu-142M3 bay trên lãnh thổ Syria, ở khu vực tỉnh Idlib. Tu-142M là phiên bản nâng cấp của máy bay chống tàu ngầm tầm xa Tu-142, vốn được chế tạo trên nền tảng máy bay ném bom chiến lược Tu-95.


Ngày 7/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nước này và Trung Quốc quyết tâm thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Tuyên bố trên của ông Kerry được đưa ra trong buổi bế mạc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung​-Mỹ (S&ED) lần thứ 8 tại thủ đô Bắc Kinh. Trước đó hôm 6/6, phát biểu khai mạc S&ED và Tham vấn cấp cao về trao đổi nhân dân (CPE) lần thứ 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ hai bên đã có thể duy trì sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác trong việc giải quyết các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.