Bản tin 20H: Nga tuyên bố hỗ trợ các nước nghèo 'vô điều kiện'

Ngoại trường Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Sputnik)
Ngoại trường Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Nga sẽ tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia nghèo mà không áp đặt các mô hình chính trị đối với những nước này. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 27/9 tại Hội nghị thượng đỉnh về chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển diễn ra ở New York (Mỹ).

Theo Ban Tổ chức Trung ương, tính đến hết ngày 25/9/2015, cả nước đã có 16 đảng bộ (15 đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ Quân đội) đã đại hội xong. 15 đảng bộ tiến hành đại hội đủ 4 nội dung, riêng Đảng bộ Quân đội thực hiện 3 nội dung (không bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư... mà để chỉ định). Nhìn chung, tại đại hội, các đảng bộ đã tiến hành đúng quy trình công tác nhân sự theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và có sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị mình và đã thành công tốt đẹp.


Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư 25 cầu để thay thế 31 cầu đã dừng hoặc điều chuyển sang các dự án khác, thuộc Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 sử dụng vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, thực hiện việc phê duyệt, điều chỉnh dự án theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tổng mức đầu tư không vượt quá phạm vi nguồn vốn vay JICA (bao gồm cả dự phòng) của Hiệp định đã ký.


Thông tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, tối 27/9, tại xã Quang Phong, Tổ tuần tra của Công an huyện Quế Phong đã mai phục, bắt giữ nhóm lâm tặc, thu được hơn 100 tấm gỗ pơ-mu. Số gỗ trên bị nhóm lâm tặc khai thác tại Khu BTTN Pù Huống và xẻ thành tấm đưa về bằng đường sông Quàng rồi tập kết tại khe Ton. Khi nhóm người này đang chuẩn bị bốc số gỗ lên xe thì bị lực lượng chức năng ập tới. Các đối tượng bỏ lại hiện trường toàn bộ số gỗ trên cùng chiếc xe tải BKS 37C – 101.80 rồi tẩu thoát. (Xem chi tiết)


Sau buổi tiệc liên hoan đón Trung thu, 9 người trong gia đình ở Ninh Bình có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn và phải vào viện cấp cứu. Thức ăn gồm có thịt vịt quay, canh rau ngót, chả thịt lợn, thịt cầy, trứng rán... Đáng lưu ý, gia đình đã mua thịt vịt tươi sống tại chợ và nhờ một cửa hàng khác ướp gia vị và quay vịt. Khi ăn xong khoảng 30 phút, 9 người có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tê chân tay. Lập tức, họ được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Cháu bé 3 tuổi được bố chở đi xem múa lân khi vừa tới nơi biểu diễn thì bị xe ô tô bán tải đâm trực diện và tử vong tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra vào tối 26/9 tại khu vực gần chùa Ngọc Long, trên tuyến đường liên xã đoạn qua xã Phú Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Khi xem múa lân, Cháu C vừa chạy được 1 đoạn thì bị chiếc xe ô tô bán tải đâm, cuốn vào gầm xe. Khi bố cháu C đưa được con ra thì cháu đã chịu nhiều thương tích nặng. Sau đó chính lái xe gây ra tai nạn đã đưa cháu C đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng. (Xem chi tiết)


Nga sẽ tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia nghèo mà không áp đặt các mô hình chính trị đối với những nước này. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 27/9 tại Hội nghị thượng đỉnh về chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển diễn ra ở New York (Mỹ). Theo Ngoại trưởng Lavrov, hỗ trợ của Nga nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách đối với các quốc gia nghèo khó sẽ không thay đổi. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh mục tiêu chính của chính sách trên là xóa đói giảm nghèo, trong đó, giảm nhẹ gánh nặng nợ nần là một trong những công cụ hiệu quả nhất của nỗ lực này.


Làn sóng người di cư đổ về các cửa ngõ châu Âu trong vòng 3 tháng qua không chỉ trở thành chủ đề khai thác của báo giới mà còn trở thành vấn đề được nhiều chuyên gia và các tổ chức kinh tế quan tâm bàn thảo, với nhiều quan điểm về tác động tích cực cũng như những hạn chế mà dòng người di cư mang lại đối với kinh tế châu Âu. Việc phải chi nhiều hơn để chu cấp nhà ở và trang trải các chi phí về giáo dục cho những người mới đến trở thành yếu tố để chính phủ các nước Eurozone phải đẩy mạnh năng suất lao động.


Giới chức Afghanistan cho biết sáng 28/9, các tay súng Taliban đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn tại thành phố Kunduz, thủ phủ tỉnh Kunduz ở miền Bắc nước này, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn cảnh sát tỉnh Kunduz cho biết rạng sáng 28/9, hàng trăm tay súng Taliban đã tấn công thành phố Kunduz từ 3 hướng Tây, Bắc và Đông. Giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa lực lượng an ninh và các tay súng Taliban tại Khanabad, Char Dara và Imam Sahib, các cửa ngõ chính của thành phố.


Chính quyền Thái Lan ngày 28/9 cho hay hai vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok hồi tháng Tám là sự trả thù chiến dịch trấn áp của chính phủ nước này nhằm vào các băng đảng buôn người. Cho đến nay chính quyền đã bắt được Adem Karadak và Mieraili Yusufu, hai trong số 17 nghi phạm phải đối mặt với lệnh bắt giữ, chịu trách nhiệm cài thiết bị nổ ở giao lộ Ratchaprasong và Sathorn Pier hôm 17/8 và 18/8.


Ngày 27/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở bến cảng Victoria ở Hongkong khiến ít nhất 9 tàu cháy rụi, 5 người trong một gia đình bị thương. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc khoảng 14h ngày 27/9 tại bến cảng Victoria, nơi nhiều tàu thuyền đang neo đậu tránh bão Shau Kei Wan và cách bờ khoảng 200m. Theo báo cáo ban đầu, một thuyền cá bị bắt lửa và cháy dữ dội. Dây thả neo bị đứt khiến thuyền này trôi đi, nhanh chóng bén lửa sang các thuyền khác và gây ra hoả hoạn lớn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.