Bản tin 20H: Nga tuyên bố không coi Ukraine là kẻ thù

Binh sỹ Nga tham gia cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga tham gia cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 30/4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov khẳng định Ukraine không phải kẻ thù của Moskva. Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng bày tỏ hy vọng "Đức và Pháp sẽ sử dụng ảnh hưởng để ngăn Kiev tái diễn hoạt động vũ trang ở miền Đông, còn Nga sẽ giúp châu Âu thực hiện điều này".

Ngày 30/4, tại Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, hàng ngàn người nối nhau xếp thành hàng dài chờ đến lượt để dâng hương, dâng hoa lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào - Đội trưởng Đội bảo vệ Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chỉ riêng trong 3 ngày, từ 27/4 - 29/4 đã có 70.000 lượt người tới viếng mộ Đại tướng. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông trên đường, lái xe bất ngờ ngủ gật khiến chiếc xe ô tô đâm vào nhiều xe máy đang dựng trên vỉa hè. Sau khi gây tai nạn, tài xế vẫn ngủ ngon lành trong xe buộc lực lượng chức năng phải gọi cứu hộ để mở cửa. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 30/4 tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội). Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS Hà Nội lưu thông theo hướng Chu Văn An – Tôn Đức Thắng. (Xem chi tiết)


Từ khoảng 16 giờ ngày 30/4, tuyến đường Lê Lợi (trục đường chính ra biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã bị tắc gần 3km do lượng người và phương tiện quá đông. Tính đến 18 giờ cùng ngày tình trạng tắc đường vẫn chưa được giải tỏa. Để khắc phục tình trạng tắc đường trong những ngày tiếp theo, Ủy ban Nhân dân thị xã Sầm Sơn sẽ giao cho lực lượng cảnh sát giao thông xây dựng phương án phân luồng giao thông.


Ngày 30/4, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thông tin ban đầu về quá trình điều tra vụ nổ mìn trước cửa quán cà phê số 47/6 khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An khiến chị Đỗ Thị Thoa (SN 1978, quê Bình Định), chủ quán bị thương nặng. Được biết, chị Thoa thuê căn nhà này để ở và bán cà phê mưu sinh. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà có 5 người đang ngủ nhưng may mắn là không có ai bị thương. Cách đó 3 ngày, hàng xóm có nghe chị Thoa và 1 người đàn ông cãi vã gay gắt. (Xem chi tiết)


Ngày 30/4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov khẳng định Ukraine không phải kẻ thù của Moskva. Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng bày tỏ hy vọng "Đức và Pháp sẽ sử dụng ảnh hưởng để ngăn Kiev tái diễn hoạt động vũ trang ở miền Đông, còn Nga sẽ giúp châu Âu thực hiện điều này".


Một tàu vũ trụ không người lái của Nga mang hàng tiếp tế cho Trạm Không gian Quốc tế (ISS) đã bị mất kiểm soát và dự kiến lao xuống bầu khí quyển của trái đất trong tuần tới. Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) hôm 29/4 thông báo tàu vũ trụ Progress M-27M mang theo 2.722 kg thực phẩm, nhiên liệu, oxy và thiết bị khoa học được phóng vào quỹ đạo trước đó 1 ngày nhưng lập tức gặp trục trặc và bị mất kiểm soát. Con tàu được phóng từ sân bay vũ trụ Baykonur ở Kazakhstan. Tuy nhiên, nó gặp một loạt các vấn đề kỹ thuật và không thể vào đúng quỹ đạo. (Xem chi tiết)


Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 30/4 cho biết nước này sẽ tập trận hải quân chung với Nga vào trung tuần tháng Năm trên Địa Trung Hải. Đây là lần đầu tiên hai nước sẽ tiến hành tập trận chung ở vùng biển này. Sẽ có tổng cộng chín tàu của hai nước tham gia tập trận chung, trong đó các tàu Trung Quốc hiện có là tàu tuần tra chống cướp biển đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi Somalia.


Cảnh sát miền Nam nước Đức đã chặn đứng một âm mưu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan, đồng thời cho biết 2 nghi can đã bị bắt giữ trong đêm 29/4 sau khi phát hiện số vũ khí và thuốc nổ ở nhà riêng của những đối tượng này. Đây là những đối tượng đang bị cảnh sát theo dõi sau khi bị tình nghi mua một lượng lớn hóa chất và sử dụng tên giả. (Xem chi tiết)


Triều Tiên ngày 29/4 đã chỉ trích việc Mỹ và Hàn Quốc hoàn tất một hiệp định năng lượng nguyên tử mới, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe hạt nhân với mục đích phòng vệ. Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên nhận định rằng hiệp định trên sẽ cho phép Hàn Quốc "đẩy mạnh các bước đi nhằm phát triển vũ khí hạt nhân điên cuồng hơn, trong khi ngày càng công khai hoạt động tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu urani".


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo ngày 30/4 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter, làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi Papua New Guinea. Theo USGS, trận động đất này cách thị trấn Rabaul 154 km về phía Nam và tâm chấn dưới sâu 43km.  Thị trấn Rabaul, nằm trên đảo Đông New Britain, từng bị phá hủy hồi năm 1994 do núi lửa phun trào. Hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại và cũng không có cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.