Bản tin 20H: Nga tuyên bố nhiệm vụ giải phóng Syria khỏi khủng bố

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Sputnik/AFP/TTXVN)
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Sputnik/AFP/TTXVN)
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/10 nêu rõ nhiệm vụ của Nga tại Syria là giải phóng lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này khỏi các tổ chức khủng bố và giúp ngăn chặn sự chia tách của nước này.

Chiều tối 22/10, Bộ Y tế phát đi thông báo cho biết 100% mẫu nước mắm kiểm nghiệm đều an toàn. Bộ Y tế khẳng định, các thông tin nước mắm là nước pha hóa chất, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín chỉ được gọi cho Asen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác gây tâm lý hoang mang cho người dân. Cụ thể, 247/247 (100%) các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện Asen vô cơ; Kiểm nghiệm các kim loại nặng khác: Chì, Thủy ngân và Cadimi đều không phát hiện. Không phát hiện mẫu nước mắm nào chỉ được sản xuất từ nước và hóa chất. (Xem chi tiết)


Chiều 22/10, ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội cho hay, cơ quan chức năng đã đình chỉ không giao nhiệm vụ với ông Đào Vịnh Thuấn để xác minh nội dung báo chí nêu về vụ xô xát tại sân bay Nội Bài. Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận định, hành động của cán bộ thanh tra giao thông là không đúng quy chuẩn ứng xử. Thành uỷ đã yêu cầu Sở Giao thông phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân xô xát, đề nghị cán bộ công khai xin lỗi, báo cáo kết quả trước 25/10. (Xem chi tiết)


Nhiều người dân hoảng hồn khi phát hiện người phụ nữ nước ngoài nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm bơi ra phía tháp Rùa và có biểu hiện không bình thường. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/10 tại hồ Hoàn Kiếm (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào thời điểm trên nhiều người dân phát hiện người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm bơi ra phía tháp Rùa. Lực lượng công an phường Hàng Trống, ban quản lý hồ có mặt dùng thuyền đi ra tháp Rùa tiếp cận người phụ nữ trên đưa vào bờ về công an phường. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm nay, mưa bao trùm hầu hết các khu vực trên cả nước. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Trên biển, hiện nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) đang có mưa rào và dông mạnh. Theo dự báo, trong đêm nay và ngày mai, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/10 nêu rõ nhiệm vụ của Nga tại Syria là giải phóng lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này khỏi các tổ chức khủng bố và giúp ngăn chặn sự chia tách của nước này. Ông nhận định vẫn chưa thấy kết cục chấm dứt cuộc xung đột ở Syria trong tương lai có thể dự đoán được và nhấn mạnh rằng “đáng tiếc, thông tin mà chúng tôi nhận được không cho chúng tôi cơ hội trở thành những người lạc quan vô tâm. Rõ ràng cộng đồng quốc tế vẫn còn công việc lâu dài và khó khăn ở phía trước”.


Truyền thông Bỉ đưa tin, ngày 22/10 một trung tâm mua sắm của nước này đã được sơ tán sau khi một người đàn ông dùng súng trường Kalashnikov nã đạn vào một cửa hàng ở Chatelineau, cách thủ đô Brussels 50km về phía Nam. Cảnh sát đã sơ tán hàng chục người mua sắm ở bên ngoài trung tâm Cora sau khi những kẻ tấn công tấn công xông vào cửa hàng này vào buổi sáng trong một vụ dường như là âm mưu cướp cửa hàng. Hiện không có người nào bị thương và đối tượng xả súng dường như đứng sau khu bày các mặt hàng trang sức. Cảnh sát cũng cho rằng vụ việc không liên quan tới phiến quân Hồi giáo.


Trong một tín hiệu được đánh giá là tích cực đối với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donal Trump, ngày 21/10, hãng tin Reuters/Ipsos đã công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận theo đó cho thấy tỷ phú 70 tuổi này đang dần thu hẹp khoảng cách với đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton, dù đang vướng vào bê bối xâm phạm phụ nữ và liên tục hoài nghi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử 2016. Theo kết quả cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 14-20/10, cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton đang dẫn trước "ông trùm" bất động sản Trump với cách biệt chỉ 44%-40%. Khoảng cách dẫn trước bị thu hẹp đáng kể so với cuộc khảo sát từ ngày 7-13/10 khi bà Clinton dẫn trước ông Trump tới 7% với tỷ lệ 44%-37%.


CNN trích dẫn nguồn tin tình báo từ Iraq cho biết, Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS đã sát hại gần 300 thường dân, trong khi quân chính phủ và lực lượng liên quân siết chặt vòng vây quanh Mosul. Trước đó, những nạn nhân này bị IS tập hợp gần và trong thành phố Mosul để làm 'lá chắn sống' chống lại đợt tổng tiến quân của chính phủ Iraq và liên quân do Mỹ dẫn đầu. Nhóm chiến binh thánh chiến đã dùng xe ủi đất để đẩy thi thể xuống một ngôi mộ tập thể tại hiện trường vụ hành quyết, trường ĐH Nông nghiệp phía bắc thành phố, nguồn tin tình báo giấu tên cho biết. Các nạn nhân đều bị bắn chết, trong đó hầu hết là nam giới trưởng thành và một số bé trai. (Xem chi tiết)


Một máy bay chở 142 người của Belarus đã buộc phải trở lại sân bay Zhuliany của Ukraine sau khi cơ trưởng nhận được lệnh từ cơ quan chức năng Ukraine cùng lời đe dọa sử dụng máy bay chiến đấu. "Cơ trưởng đã nhận được lệnh từ trung tâm kiểm soát không lưu của Kiev. Theo đó, họ nói rằng tàu bay phải ngay lập tức quay trở lại sân bay và không có bất kỳ lời giải thích. Trung tâm này cũng cảnh báo nếu máy bay không tuân lệnh, các chiến đấu cơ sẽ xuất kích". Sau khi máy bay hạ cánh tại Kiev, cảnh sát Ukraine đã bắt giữ một công dân Armenia trên chuyến bay. (Xem chi tiết)


Một ngày sau khi gây báo động ngoại giao bằng tuyên bố sẽ “tách” khỏi Washington, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hạ giọng hòa giải hơn trong một cuộc họp báo lúc nửa đêm (rạng sáng ngày 22/10, theo giờ địa phương) ở Davao, quê hương của ông, sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày. Theo phát ngôn mới nhất, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định vẫn duy trì hợp tác với đồng minh lâu năm, nhưng sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập hơn bằng cách tăng cường mối quan hệ cùng Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG