Bản tin 20H: Nga - Ukraine điện đàm thực thi thỏa thuận ngừng bắn

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Ngoại giao Nga cho biết theo đề xuất của phía Kiev, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chiều 10/8 đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Pavlo Klimkin để thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận Minsk, hoạt động tổ chức bầu cử địa phương và giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (UCCI), dự án xây dựng tuyến xe buýt nhanh (Saigon BRT) số 1 sẽ được thực hiện từ năm 2015 dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt-Mai Chí Thọ; qua địa bàn các quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Dự án có tổng mức đầu tư 140 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là 124 triệu USD, dự kiến đưa vào vận hành khai thác từ tháng 12/2018.


Đang đậu ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, một chiếc máy bay cá nhân cỡ nhỏ mang số hiệu CL350 bị xe chở hàng hóa đâm rách cánh. Trước đó, tối 6/8, máy bay mang số hiệu CL350 chở khách từ Hong Kong, đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Sáng 7/8, khi CL350 đang đậu để đón khách về thì nhân viên lái xe đầu kéo của Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) kéo theo 2 rơ-moóc hành lý đâm vào mạn trái máy bay. Cú đâm mạnh khiến máy bay bị xô lệch khoảng 20 cm, cánh trái rách một đoạn khoảng 30 x 10 cm. (Xem chi tiết)


Ngày 11/8, các cơ quan chức năng huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ tai nạn tại mỏ đá trên địa bàn xã Hòa Phong, huyện Krông Bông làm 4 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút, ngày 10/8, tại khu vực thăm dò đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Duy đóng tại Buôn Ngô B, Hòa Phong.


Khoảng 14 giờ hôm nay (11/8), tại công trình xây dựng khách sạn Thiên Trường, thuộc khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn xảy ra tai nạn lao động thảm khốc khiến 3 công nhân đang trát tường ngoài từ tầng 11 bị sập giàn giáo, rơi xuống đất chết tại chỗ. Thông tin ban đầu cho biết, ba công nhân này đều ở tỉnh Bắc Giang, là thợ xây đang thi công công trình được coi là cao nhất Lạng Sơn (12 tầng) tại khu Phú Lộc 4, trung tâm thành phố Lạng Sơn. (Xem chi tiết)


Ngày 11/8, thông tin từ công an xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, sau khi đã vớt được thi thể cụ bà trôi sông thì người nhà nạn nhân đã đến làm các thủ tục cần thiết để đưa thi thể nạn nhân về nhà an táng. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10/8, trong lúc đi làm thì người dân xóm 12, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn phát hiện thi thể một cụ bà trôi sông. Sự việc được người dân trình báo lên chính quyền địa phương, công an xã và công an huyện Nam Đàn. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga cho biết theo đề xuất của phía Kiev, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chiều 10/8 đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Pavlo Klimkin để thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận Minsk, hoạt động tổ chức bầu cử địa phương và giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị tiến hành cải cách hiến pháp. Bộ Ngoại giao Nga cho hay 2 bên cũng đặc biệt chú ý tới tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở khu vực này.


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng và ngành chế tạo máy bay Nga cho biết hợp đồng mới cung cấp 48 máy bay tiêm kích đa năng Su-35 cho Không quân Nga có tổng trị giá 100 tỷ ruble, tăng 1,5 lần so với giá trị lô hàng cùng loại trước đó. Hợp đồng trên giữa Bộ Quốc phòng Nga với Tổng công ty chế tạo máy bay thống nhất Nga (UAC) sẽ được ký kết vào cuối tháng này tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2015. Theo hợp đồng mà hai bên đã ký trước đó vào năm 2009, cũng mua 48 máy bay SU-35, chỉ có tổng trị giá 66 tỷ ruble.


Ngày 11/8, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung mang mật danh “Hành động Hỗn hợp-2015B” tại thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô. Bộ Tư lệnh Quân khu Nam Kinh cho biết cuộc diễn tập này có sự tham gia của các quân nhân từ các quân chủng gồm Lục quân, Hải quân, Không quân và Pháo binh. Cuộc diễn tập sẽ kiểm tra khả năng hiệp đồng tác chiến của các binh sỹ, sử dụng thông tin và mệnh lệnh được số hóa.


Một quan chức cấp cao quân đội Hàn Quốc ngày 11/8 cho biết quân đội nước này đang xem xét phương án cho phép tiêu diệt những binh lính Triều Tiên vượt qua đường ranh giới quân sự (MDL) trong khu phi quân sự (DMZ), thay vì chỉ ngăn chặn họ vượt qua DMZ như trước đây. Theo phương án này, quân đội Hàn Quốc đang xem xét biện pháp cứng rắn như “nhắm bắn”, thay thế quy định 3 bước “Phát thanh cảnh cáo – bắn cảnh cáo – nhắm bắn” trước đây, trong trường hợp binh lính Triều Tiên vượt qua đường ranh quân sự MDL.


Một cậu bé 13 tuổi ở Mexico đã mất chân khi dây giày bị cuốn vào thang máy. Trong khi đang đi chơi với bạn ở trung tâm thương mại, cậu bé không biết rằng dây giày của mình đã bị bung ra trước khi bước lên thang cuốn. Ngay khi bước chân lên thang, dây giày đã bị cuốn vào thang máy. Cậu bé đã được đưa tới bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù các bác sỹ đã cố gắng cứu tính mạng cậu bé nhưng họ vẫn phải cắt bỏ phần chân bị kéo vào thang máy.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).