Bản tin 20H: Nga và NATO chưa thể hạ nhiệt căng thẳng

Bản tin 20H: Nga và NATO chưa thể hạ nhiệt căng thẳng
TPO - Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội hạ nhiệt căng thẳng khi quan hệ bị đánh giá đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, việc đổ chất thải nguy hại, gây hủy hoại môi trường sẽ bị xử lý hình sự. Ông Hà cho biết, pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng trách nhiệm của chủ nguồn thải (ở đây là Formosa) trong việc lựa chọn đơn vị xử lý chất thải rắn như trách nhiệm phân định, phân loại, lưu giữ, lựa chọn đơn vị xử lý chất thải. Trong trường hợp đổ thải của Formosa ở Hà Tĩnh, việc quan trọng là chờ kết quả phân tích mẫu chất thải, qua đó xếp loại là chất thải rắn công nghiệp hay chất thải nguy hại. (Xem chi tiết)


Sáng 14/7, tại phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An), Công ty TNHH Huy Nam cùng hai công ty khác tại Nghệ An đã hợp sức dịch chuyển một ngôi nhà 3 tầng sang vị trí mới. Ngôi nhà cao hơn 11 m, trọng lượng ước chừng 800 tấn với diện tích sàn gần 200 m2. Chủ nhân ngôi nhà chính là giám đốc Công ty Huy Nam. 3 tháng qua, hàng chục công nhân đã chuẩn bị từ việc tạo mặt bằng, tạo đường băng bê tông, cắt trụ móng. Hôm nay, với 2 máy thủy lực, 400 con lăn, 25 kích công suất kích 50 tấn/con, gần 20 công nhân đã dịch chuyển ngôi nhà. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 11 giờ ngày 14/7, khi đang neo đậu tại cảng tàu số 2 Tuần Châu (Quảng Ninh), tàu Hữu Nghị 08-QN2502 đã tự chìm. Tàu du lịch Hữu Nghị 08-QN2502 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Toàn Hữu Nghị. Tàu có khả năng chở 48 khách, hạn đăng kiểm ngày 15/9/2016. Tại thời điểm bị chìm, tàu đang neo đậu tại cảng Tuần Châu và chỉ có thuyền viên là Bùi Công Tùng (sinh năm 1993) trông coi. Nguyên nhân tàu chìm ban đầu được xác định do nước tràn qua vỏ tàu, thuyền viên trông coi không phát hiện kịp thời. Vụ chìm tàu không gây thiệt hại về người.


Công an Hà Nội vừa làm rõ một trường hợp chiếu tia laser vào máy bay khi cất, hạ cánh ở sân bay quốc tế Nội Bài vào 19h40 ngày 2/6. Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ điểm khởi phát của ánh sáng laser tại thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, nơi đang diễn ra hoạt động biểu diễn xiếc lưu động tại sân vận động. Đoàn xiếc đến thôn Thụy Hương sáng 2/6 và đã được chính quyền cơ sở đồng ý cho biểu diễn. Đoàn xiếc sử dụng loại đèn chiếu sáng công suất lớn và có trục quay nhiều hướng. Nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng, đoàn xiếc đã dừng việc chiếu đèn vào các buổi biểu diễn tiếp theo. 


Sáng 14/7 trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), xe khách BKS 75B đang lưu thông trên đường Trường Sa thì xảy ra va chạm với ôtô 4 chỗ BKS chạy chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 4 người trong ôtô bị thương nặng. Các hành khách trên xe khách may mắn không bị thương. Tại hiện trường, ôtô 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, phần đầu xe khách cũng bị móp méo, các mảnh vỡ của 2 phương tiện vương vãi khắp nơi.


Về nguy cơ Trung Quốc sẽ gây thêm căng thẳng ở biển Đông sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam luôn sẵn sàng mọi biện pháp để góp phần vào duy trì hòa bình, an ninh ở khu vực. Đó là tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 14/7 để trả lời câu hỏi của báo giới trước nguy cơ Trung Quốc phản ứng tiêu cực với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bằng cách gia tăng các hành động gây căng thẳng trên biển Đông. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết, phía Việt Nam đã thông báo để phía Thái Lan dừng tìm kiếm ngư dân bị cho là mất tích trong vụ Hải quân Thái Lan nổ súng vào tàu cá Việt Nam tuần trước làm 2 người bị thương. Trong khi đó, thông tin từ Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 13/7 cho biết ngư dân này tên Tô Hồng Ngọc, lái tàu mất tích trong vụ va chạm giữa Hải quân Thái Lan và tàu cá tỉnh Bến Tre đã an toàn trở về Việt Nam trong tình trạng sức khỏe tốt. Sau khi về Việt Nam, anh Ngọc đã báo tin cho người thân ở tỉnh Bến Tre và tới trình báo chính quyền địa phương.


Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội hạ nhiệt căng thẳng khi quan hệ bị đánh giá đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ngày 13/7 tại Brussels (Bỉ) vẫn chỉ dừng lại là diễn đàn để hai bên bày tỏ quan điểm của mình chứ không thể đi đến được bất cứ thỏa thuận thu hẹp bất đồng nào. Tất cả các nội dung chính trong chương trình nghị sự cuộc họp, từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine đến minh bạch các hoạt động quân sự, hay tình hình an ninh tại Afghanistan..., hai bên đều không tìm được tiếng nói chung.


Đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko cho biết, tại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO hôm 13/7, Moscow đã chính thức đưa ra cảnh báo đối với liên minh quân sự này về những hậu quả tiêu cực của hoạt động quân sự tại khu vực Biển Đen. Moscow cho rằng bất kỳ sự gia tăng hoạt động quân sự của các nước thành viên NATO ở khu vực Biển Đen đều làm mất ổn định tình hình và không có lợi cho an ninh trong khu vực. (Xem chi tiết)


Tòa án thành phố Phom Penh đã cấm Phó Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), nghị sỹ Kem Sokha rời khỏi nước này sau khi bị cáo buộc "từ chối trình diện" trước tòa theo lệnh triệu tập liên quan tới vụ kiện của người được cho là nhân tình của ông. Ngày 26/5, một tòa án Campuchia đã đề nghị cảnh sát bắt giữ ông Kem Sokha sau khi ông này hai lần từ chối ra tòa (vào ngày 17/5 và 25/5). Tòa án này đã cáo buộc ông Sokha tội không tuân thủ lệnh của tòa án theo điều 538 của Bộ Luật hình sự. Với cáo buộc trên, ông Sokha có thể phải ngồi tù từ 1 đến 6 tháng.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.