Bản tin 20H: Nga và Syria trút mưa bom vào phe nổi dậy ở Aleppo

Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại khu vực Fardous, thành phố Aleppo, Syria ngày 12/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại khu vực Fardous, thành phố Aleppo, Syria ngày 12/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Máy bay chiến đấu của Syria và Nga ngày 14/10 đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các quận do quân nổi dậy chiếm giữ ở thành phố Aleppo​ của Syria, trong bối cảnh các cường quốc thế giới đã chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mới về một lệnh ngừng bắn nơi đây.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa to đến rất to đến hết ngày 15/10 với tổng lượng mưa dự báo trên 100mm, riêng khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị từ 150-200mm. 


Sáng 14/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các địa phương tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy. Gần 200 ngôi nhà ở hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng bị tốc mái. Đúng 1 tháng trước (13/9), hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh này cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì lốc xoáy. Mưa lớn  đã làm nhiều cầu tràn tuyến đường Tà Rụt-AVao, cầu tràn Ba Lòng, cầu tràn Ba Nang và đoạn qua thủy điện Đakrông 1, Đakrông 3 bị ngập cục bộ. Một ngôi nhà ở xã Ba Nang bị vùi lấp do sạt lở, 3 ngôi nhà khác ngập từ 0,5-1 mét. (Xem chi tiết)


Hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Sarika với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 11 - 12, đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines và khả năng trở thành cơn bão thứ bảy vào biển Đông trong năm nay. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 14/10, trên quốc lộ 48, chiếc xe tải BKS 37C – 041.26 do anh Trần Đức Hải điều khiển lưu thông theo hướng huyện Quỳ Châu – huyện Quế Phong. Khi đến km 98 + 300 (dốc Bù Bài) thuộc địa phận xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu thì bị vỡ lốc máy làm dầu nhớt đổ ra đường. Do xe đang xuống dốc nên chạy được khoảng 50m, tài xế Hải mới phát hiện và dừng xe lại. Đến khoảng 7h30p cùng ngày, anh Hồ Bá Thân điều khiển xe máy chở trứng đi huyện Quế Phong. Đến đoạn đường trên, do dầu nhớt chảy ra giữa đường nên trơn trượt khiến anh Hải mất lái, ngã ra giữa đường, chiếc xe máy cà mạnh xuống đường bắt lửa bốc cháy. Rất may anh Hải kịp thời thoát khỏi và hô hoán người đi đường giúp dập lửa. (Xem chi tiết)


Tổng thống Vladimir Putin ngày 14/10 đã ký đạo luật phê chuẩn thỏa thuận giữa Moscow và Damascus về việc bố trí vô thời hạn nhóm không quân chiến đấu thuộc Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga tại Syria. Điện Kremlin lưu ý rằng, tài liệu quy định các điều kiện về sự hiện diện của quân nhân Nga ở Syria. Cụ thể, trong thỏa thuận này nói rằng nhóm không quân Nga bố trí trong nước là thể theo yêu cầu của Damascus và triển khai tại Hmeymim, sân bay cùng với cơ sở hạ tầng sẵn có là dành cho Liên bang Nga sử dụng miễn phí. (Xem chi tiết)


Máy bay chiến đấu của Syria và Nga ngày 14/10 đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các quận ở thành phố Aleppo​ của Syria do quân nổi dậy chiếm giữ, trong bối cảnh các cường quốc đã chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mới về một lệnh ngừng bắn nơi đây. Giám đốc tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết, các cuộc không kích dữ dội nhằm vào một vài khu vực lân cận từ sáng đến trưa 14/10. Tuy nhiên, ông Rahman không đề cập tới con số thương vong trong các vụ không kích. 


Ngày 14/10, người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga Alexander Gordeyev cho biết các phi công lái máy bay ném bom Su-34 mới đã hoàn thành các chuyến bay trên tầng bình lưu trong chế độ siêu thanh. Ông Gordeev còn cho biết các cuộc diễn tập quân sự trên được tiến hành trong khuôn khổ đợt kiểm tra cuối cùng của năm 2016, trong đó các phi công đã thực hiện các chuyến bay chiến thuật, oanh kích các mục tiêu trên mặt đất.


Tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cho rằng, Nga và Mỹ là những đất nước trung tâm trong thế giới ngày nay, và ông sẵn sàng làm việc để hai quốc gia này sớm xích lại gần nhau. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ vào hôm qua 13/10, Tổng thư ký Guterres lưu ý rằng thế giới hôm nay đang “thiếu hoà bình”.  (Xem chi tiết)


Hôm 13/10, Pháp vừa phải phong tỏa một trong những con đường nổi tiếng nhất ở trung tâm thủ đô Paris vì lực lượng an ninh phát hiện một quả bom đặt trong xe hơi đậu bên đường. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các cảnh sát tập trung điều tra một chiếc xe Fiat màu đen đỗ bên vệ đường trên đại lộ Boulevard de la Madeleine. Đến 11h15 trưa 13/10 (giờ địa phương), cảnh sát đã thực hiện vụ nổ có kiểm soát nhằm vô hiệu hóa bom. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG