Bản tin 20H: Nga xem xét việc bán ‘rồng lửa’ S-400 cho Mỹ

Hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược đất đối không S-400 của Nga được trưng bày tại Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế 2017 ở Kubinka Patriot, ngoại ô Moskva, Nga ngày 22/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược đất đối không S-400 của Nga được trưng bày tại Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế 2017 ở Kubinka Patriot, ngoại ô Moskva, Nga ngày 22/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Sputniknews đưa tin Nga có thể bán những hệ thống phòng không S-400 cho Mỹ nếu Washington muốn.

Người miền Tây 'khai mương' bắt tôm đón Tết. Vào độ 25, 26 tháng chạp, người dân một số huyện của tỉnh Bến Tre lại tất bật "khai mương" bắt tôm, cá. Đoạn mương này chỉ là đoạn kênh, rạch bình thường được đê đập, không hề được thả nuôi. "Khai mương" theo người địa phương lí giải là làm thông đoạn đập đã được ngăn để bắt tôm cá. (XEM CHI TIẾT)


Hé lộ ẩn ý trên phông nền chụp ảnh của lãnh đạo Hàn Quốc – Triều Tiên. Theo Yonhap, trước khi bắt đầu cuộc họp sáng 10/2 tại Cheong Wa Dae (Seoul), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam và bà Kim Yo-jong – em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Được biết, phông nền của khu vực chụp ảnh lưu niệm là một tác phẩm hội họa và thư pháp của họa sĩ Hàn Quốc Shin Young-bok. Tác phẩm bao gồm một kí tự chữ Hán, có nghĩa “thấu hiểu lẫn nhau”. Bên cạnh là hình vẽ bán đảo Triều Tiên cùng dòng chữ: (XEM CHI TIẾT)


Trước nguy cơ Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa mà tên lửa có thể rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản, Tokyo đã và đang tập trung vào ba cách thức ứng phó, một chuyên gia Nhật Bản trao đổi với phóng viên Tiền Phong. “Nhật Bản đã bỏ ra khoảng 18 tỷ USD để mua hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) của Mỹ, bao gồm hệ thống SM-3 tầm cao phóng từ biển và hệ thống PAC-3 tầm thấp phóng từ mặt đất”, Tiến sĩ Narushige Michishita, Học viện Quốc gia về Nghiên cứu chính sách (GRIPS) nói với phóng viên ngày 7/2 tại Tokyo. (XEM CHI TIẾT)


Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa trao quyết định nghỉ hưu cho ba Thứ trưởng. Đó là các ông Lê Lương Minh, nguyên Tổng thư ký ASEAN; ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga (nghỉ hưu từ 1/2); và ông Thạch Dư, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia (nghỉ hưu từ 1/12/2017). Sau khi ba Thứ trưởng về hưu, hiện Bộ Ngoại giao có 6 thứ trưởng gồm các ông Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Hà Kim Ngọc, Vũ Hồng Nam, Đặng Đình Quý và Nguyễn Quốc Dũng.


Ngày 11/2, một vụ đâm dao đã xảy ra tại thành phố Bắc Kinh khiến 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 13 giờ giờ địa phương tại trung tâm thương mại Joy City, khu thương mại Tây Đơn, thuộc quận Tây Thành của thủ đô Bắc Kinh. Cảnh sát đã bắt một nghi phạm, đồng thời xác minh được đối tượng là một người đàn ông họ Chu, 35 tuổi. Nghi phạm đã thừa nhận gây ra vụ tấn công với động cơ là thù hằn cá nhân.


Nga xem xét việc bán ‘rồng lửa’ S-400 cho Mỹ. Sputniknews đưa tin Nga có thể bán những hệ thống phòng không S-400 cho Mỹ nếu Washington muốn và việc đó không làm tổn hại đến nền an ninh của Moskva. Đó là bình luận của Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn nhà nước Rostec Sergey Chemezov khi trả lời phỏng vấn báo giới. Trong cuộc phỏng vấn được đăng ngày 10/2, ông Chemezov nêu rõ: "S-400 không phải là hệ thống tấn công, mà là hệ thống phòng thủ. Chúng tôi có thể bán nó cho Mỹ nếu họ muốn. Vì vậy, thực sự không có vấn đề gì từ quan điểm chiến lược."


Xả súng tại bang Kentucky, Mỹ khiến 5 người thiệt mạng. Giới chức bang Kentucky của Mỹ ngày 10/2 cho biết một đối tượng đã xả súng giết chết 4 người trước khi tự sát tại khu vực Paintsville, phía Đông Nam bang này. Theo thông báo, khoảng 16 giờ ngày 10/2 theo giờ địa phương (tức 4 giờ sáng 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát nhận được cuộc gọi báo về một vụ nổ súng tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Paintsville, và khi đến nơi phát hiện 2 thi thể. Khi đang tiến hành truy tìm kẻ tình nghi, cảnh sát nhận được một cuộc gọi về một vụ nổ súng nữa xảy ra ở một căn hộ cũng ở Paintsville. Tại hiện trường thứ 2, cảnh sát phát hiện 3 thi thể, bao gồm cả kẻ nổ súng. Cảnh sát xác định danh tính đối tượng nổ súng là Joseph Nickell song không cung cấp thêm thông tin về người này cũng như danh tính các nạn nhân.


Ông Kim Jong-un gửi thư riêng cho Tổng thống Moon Jae-in. Theo Tân Hoa xã và Reuters, tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông 2018. Tại đây, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã "lịch sự" chuyển một bức thư cá nhân từ ông Kim Jong-un cho Tổng thống Moon Jae-in cũng như truyền đạt với ông Moon về "ý định" của anh trai mình song không nêu rõ chi tiết. Ngoài ra, bà Kim cũng cho biết anh trai bà muốn gặp ông Moon "trong tương lai gần" và sẽ mời ông tới Triều Tiên "vào thời điểm thuận tiện nhất."

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.