Bản tin 20H: Nga yêu cầu Mỹ trả lời về hoạt động tấn công mạng của CIA

Người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange tuyên bố sẽ cung cấp tài liệu kỹ thuật cho các hãng công nghệ chịu thiệt hại từ hoạt động tấn công mạng của CIA
Người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange tuyên bố sẽ cung cấp tài liệu kỹ thuật cho các hãng công nghệ chịu thiệt hại từ hoạt động tấn công mạng của CIA
TPO - Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu giới chức tình báo Mỹ trả lời chi tiết về những thông tin do WikiLeaks đăng tải liên quan đến hoạt động tấn công mạng của CIA.

Sáng nay (11/3), lực lượng chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. Tại tuyến phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội), lực lượng chức năng đã phải sử dụng cả máy xúc để phá bậc thềm lấn chiếm vỉa hè của trụ sở UBND phường Quốc Tử Giám. Hàng loạt công trình lấn chiếm vỉa hè trên phố Tôn Đức Thắng đã bị lực lượng chức năng phá bỏ trong sáng 11/3.


Sáng 11/3, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới ở TP. Liên quan đến việc tổ chức lại vỉa hè, UBND quận 1 kiến nghị được tổ chức cho người bán hàng rong bán theo giờ (sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, trưa từ 11 giờ đến 13 giờ) ở một số vỉa hè. Việc buôn bán này không gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị; đúng giờ giấc quy định, có nội quy rõ ràng; được trang bị quầy hàng chuẩn bằng nguồn vốn xã hội hóa; được kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả, chất lượng hàng hóa, vừa không làm mất đi nét đặc trưng về hàng rong của đô thị Việt Nam.


Trưởng công an quận Cậm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh điều tra động cơ cũng như mục đích của 5 người Trung Quốc có mặt tại công trình xây dựng trái phép nằm ẩn mình trong khuôn viên một nhà kho. Công trình xây dựng tại số 3 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy làm chủ đầu tư. Trước đó, ngày 9/3 cơ quan chức năng địa phương nhận được phản ánh từ người dân về một công trình xây dựng gồm nhiều ngôi nhà có kiến trúc kiểu "phố Tàu" nằm ẩn mình trong trong khuôn viên nhà kho nói trên. (Xem chi tiết)


Trong 2 tuần cuối tháng 3 này, huyện Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị sẽ đưa tàu cao tốc vỏ nhôm vào hoạt động thử nghiệm để đưa khách ra thăm đảo Cồn Cỏ. Trong thời gian thử nghiệm, đơn vị khai thác bán vé 0 đồng cho người dân trong tỉnh ra thăm đảo. Tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ chính thức khai trương vào đầu tháng 4. Sau khi khai trương, giá vé mỗi lượt tàu ra Cồn Cỏ là 250.000 đồng/người. Được biết, tàu ra đảo có tốc độ 32 hải lý/h, chở được khoảng 50 khách.  (Xem chi tiết)


Chiều 11/3 tại khu đất của ông Nguyễn Tăng Trung (số 58 đường Phạm Hồng Thái, tổ 12, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum), khi đang tiến hành san ủi mặt bằng, đào móng xây nhà, người dân phát hiện một hầm chứa đạn cối gồm ít nhất 4 quả đạn, mỗi quả có chiều dài khoảng 30cm. Ngay sau khi phát hiện, ông Trung đã báo tin cho cơ quan chức thành phố Kon Tum. Cơ quan này cho biết sẽ khai quật, xử lý hầm đạn này vào ngày 13/3 tới. (Xem chi tiết)


Chiều 11/3, gia đình đã tổ chức tang lễ cho em Siu Gun (8 tuổi, làng Pham Ó 1,  xã Bar Maih, huyện Chư Sê, Gia Lai). Trước đó vào chiều 10/3, em Gun tự ý đến hồ nước cạnh nhà bắt cá. Không may bị trượt chân, Gun ngã xuống hồ và bị đuối nước. Do hồ nước sâu, rộng nên một tiếng sau mọi người mới vớt được thi thể nạn nhân. Được biết, hồ nước xảy ra vụ việc là hồ khai thác than bùn của một doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Pleiku (Gia Lai). (Xem chi tiết)


Thẩm phán liên bang William Conley ở bang Wisconsin (Mỹ) đã “đóng băng” sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump khi ra phán quyết đình chỉ áp dụng sắc lệnh với gia đình một người đàn ông tị nạn mang quốc tịch Syria. Trước đó, người đàn ông giấu tên đã đệ đơn kiện sắc lệnh nhập cư mới lên tòa án liên bang để bảo vệ vợ và con gái (đang sống tại thành phố bị chiến tranh tàn phá Aleppo, Syria) trong trường hợp hai người này muốn nhập cư vào Mỹ. Với phán quyết này, thẩm phán William Conley đã trở thành ngưới đầu tiên “đóng băng” sắc lệnh nhập cư mới kể từ khi nó được Tổng thống Donald Trump kí vào ngày 6/3. (Xem chi tiết)


Nga và Syria vừa ký thỏa thuận mở rộng, nâng cấp căn cứ hải quân Tartus ở Syria, tạo điều kiện cho tàu sân bay và các tuần dương hạm có thể hoạt động tại đây. Syria không phản đối bất kỳ hoạt động quân sự nào diễn ra ở căn cứ Nga tại Tartus, cam kết sẽ giải quyết xung đột nếu có bên thứ ba phản đối hoạt động của căn cứ này. Thỏa thuận có hiệu lực trong vòng 49 năm, được tự động kéo dài cứ sau 25 năm trừ khi một trong hai bên muốn chấm dứt. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu giới chức tình báo Mỹ trả lời chi tiết về những thông tin do WikiLeaks đăng tải liên quan đến hoạt động tấn công mạng của CIA. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói rằng nếu những thông tin được WikiLeaks công bố về hoạt động tấn công mạng của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) là thật, đó sẽ là mối đe doạ to lớn cho an ninh thế giới. Người phát ngôn này cho rằng phía Mỹ cần trả lời đầy đủ và cởi mở về những thông tin trên. Bà Zakharova cho biết phía Nga thỉnh thoảng vẫn nhận được thông tin về các hoạt động của các cơ quan chuyên biệt của Mỹ.

MỚI - NÓNG