Bản tin 20H: Ngân hàng Hy Lạp mở cửa trở lại, ATM vẫn tê liệt

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Các quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, Chính phủ Hy Lạp đã khởi động việc chi trả 6,25 tỷ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và IMF. Khoản tiền này đã giúp các ngân hàng Hy Lạp ngày 20/7 mở cửa trở lại sau ba tuần, song người dân vẫn không thể rút tiền mặt tại các quầy giao dịch, ngoài tại các máy rút tiền tự động ATM.

Theo báo cáo từ Cục phát triển Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), tính đến hết tháng 6, việc triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP và Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu thông qua gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã đạt một số kết quả nhất định. Số liệu tổng hợp từ các ngân hàng thương mại cũng cho thấy, đã có trên 16.000 tỷ đồng được cam kết cho vay và khoảng 9.000 tỷ đồng được giải ngân đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, tương ứng khoảng 55% và 30% so với chỉ tiêu đề ra của toàn gói tín dụng.


Xe ô tô gây tai nạn tại trên cầu Thuận Phước vào đêm 19/7 làm 1 người chết, 1 người bị thương là “xế hộp” BMW BKS 43S – 9888 do Trần Đức Quốc Anh, trú tại số 703, đường Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển. Trước khi gây tai nạn, tài xế Anh có sử dụng rượu bia và chạy trên cầu với tốc độ cao. Hiện xe ô tô gây tai nạn và tài xế đang bị tạm giữ tại Công an quận Hải Châu để phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)


Khoảng 6 giờ sáng, ngày 19/7, trong lúc đang làm việc, ông Nguyễn Văn Mười ở (Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu (Nghệ An) bất ngờ bị trâu lao tới, dùng sừng hất ông Mười lên cao khiến nạn nhân bị rách toác rộng hậu, đa chấn thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nhận định tình hình nguy cấp, bệnh nhân có thể diễn biến xấu do sốc mất máu, ê kíp phẫu thuật khoa Ngoại Tiêu hóa lập tức tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. (Xem chi tiết)


Trưa 20/7, đang chạy trên cầu Rế (An Dương, Hải Phòng), xe bán tải của cảnh sát 113 đâm vào đầu cầu, lao xuống sông. Tài xế mở cửa lấy đồ rời đi ngay sau đó. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an quận An Dương cho biết, chiếc xe lao xuống sông là của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh do quận quản lý. Thời điểm xảy ra sự cố, chỉ một chiến sĩ cảnh sát trong xe.


Khoảng 12h ngày 20/7, trên tuyến lộ nông thôn ấp Trung (xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ tai nạn làm một người chết, một người bị thương. Ông Hiền điều khiển xe máy va chạm với xe kéo chở tủ kính chạy chiều ngược lại. Tai nạn xảy ra, tủ kính bị vỡ đã cắt vào vùng cổ ông Hiền khiến nạn như tử vong tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Chiều 20/7, ông Mai Thanh Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long đã ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 2 bác sỹ chẩn đoán sai dẫn đến chết người. Theo đó, 2 bác sỹ bị kỷ luật là ông Nguyễn Văn Nam (khoa Ngoại) và Nguyễn Quang Đô (khoa Hồi sức cấp cứu). Nạn nhân là anh Trần Thanh Sang (40 tuổi ở xã Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long) được bác sỹ chẩn đoán đau ruột thừa và chỉ định mổ. Tuy nhiên, sau ca mổ, sức khỏe của anh Sang càng suy giảm, trong khi bệnh viện thông báo bệnh nhân này không "đau ruột thừa" mà bị... "thủng dạ dày". (Xem chi tiết)


Các quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết Chính phủ Hy Lạp đã khởi động việc chi trả 6,25 tỷ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và IMF. Trong số tiền nêu trên, 4,2 tỷ euro sẽ được chuyển cho ECB và 2,05 tỷ euro còn lại sẽ được chuyển cho IMF. Khoản tiền này đã giúp các ngân hàng Hy Lạp ngày 20/7 mở cửa trở lại sau ba tuần, song người dân vẫn không thể rút tiền mặt tại các quầy giao dịch, ngoài tại các máy rút tiền tự động ATM.


Ngày 20/7, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ nổ làm rung chuyển thị trấn miền Đông Nam Suruc, gần biên giới Syria là một vụ "tấn công khủng bố". Tuyên bố của bộ này nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi mọi người đoàn kết và giữ bình tĩnh trước vụ tấn công khủng bố này, vốn nhằm vào sự đoàn kết của đất nước chúng ta". Cũng theo tuyên bố trên, vụ nổ ở Suruc đã cướp đi sinh mạng của 27 người và hiện có khoảng 100 người bị thương đang được điều trị trong các bệnh viện địa phương.


Ngày 20/7, Trung Quốc Đại lục và Đài Loan (Trung Quốc) đã ký kết một thỏa thuận lịch sử, theo đó nước ngọt sẽ được bơm từ Đại lục ra huyện đảo Kim Môn hiện do Đài Bắc kiểm soát. Đây được coi là một tín hiệu khác cho thấy quan hệ giữa hai bên ấm dần lên. Theo thỏa thuận trên, nước ngọt từ tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, sẽ được bơm tới 100.000 cư dân ở Kim Môn trước năm 2017. Để hoàn thành dự án này, một đường ống dẫn nước dài 11,5km nối Kim Môn với Phúc Kiến sẽ được xây dựng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.