Bản tin 20H: Nghi vấn Syria tấn công IS bằng tên lửa đạn đạo

Đây không phải là lần đầu tiên Quân đội Syria sử dụng tên lửa Tochka không kích phiến quân. Vào tháng 12/2014, quân đội ủng hộ Tổng thống Assad đã bắn ít nhất một quả Tochka vào mục tiêu gần Ma'rat al-Nu'man, tỉnh Idlib.
Đây không phải là lần đầu tiên Quân đội Syria sử dụng tên lửa Tochka không kích phiến quân. Vào tháng 12/2014, quân đội ủng hộ Tổng thống Assad đã bắn ít nhất một quả Tochka vào mục tiêu gần Ma'rat al-Nu'man, tỉnh Idlib.
TPO - Các trang mạng cập nhật tình hình chiến sự ở Syria mới đây đăng tải một bức ảnh binh sĩ đứng cạnh phần thân quả đạn tên lửa cỡ lớn. Nhiều khả năng đó là phần còn lại của tên lửa đạn đạo Tochka được quân đội Syria sử dụng để oanh tạc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thanh tra Sở KHCN vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 cơ sở nước đóng chai nhiễm vi khuẩn trên địa bàn, với tổng số tiền là 35,5 triệu đồng, đồng thời buộc các cơ sở này thu hồi toàn bộ lô hàng hóa vi phạm. Ngoài việc phạt tiền, Sở Khoa học Công nghệ (KHCN) Nghệ An đã kiến nghị UBND tỉnh đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với 21 cơ sở nước đóng chai nhiễm vi khuẩn. Trước đó, Đoàn thanh tra sở Khoa học và công nghệ Nghệ An đã kiểm tra 69 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đóng chai, phân bón, ga hóa lỏng, phát hiện 21 mẫu nước, 14 mẫu phân bón sai qui định tiêu chuẩn và 1 cơ sở ga hóa lỏng sai qui định về cân nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 12/11, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt quả tang một doanh nghiệp sản xuất cám tại Hải Dương đang sử dụng chất vàng ô (chất dùng cho công nghiệp nhuộm và xây dựng, có khả năng gây ung thư) trộn vào cám chăn nuôi. Tại cơ sở sản xuất, thanh tra đã tịch thu và niêm phong 14 kg chất vàng ô, được doanh nghiệp sử dụng pha trộn vào để sản xuất các loại thức ăn công nghiệp cho gia súc, gia cầm. Công ty TNHH sản xuất thức ăn chăn nuôi Trường Phú sản lượng cung ứng ra thị trường mỗi tháng khoảng 200 tấn cám. (Xem chi tiết)


Bộ Công an vừa ban hành thông tư cho phép cảnh sát cơ động (CSCĐ) được hóa trang, trang bị camera, vũ khí, công cụ hỗ trợ, động vật nghiệp vụ… khi tuần tra kiểm soát. Việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang (mặc thường phục) chỉ được thực hiện trong các trường hợp phục vụ công tác phòng chống tội phạm khi có yêu cầu, hay khi có diễn biến phức tạp về an ninh trật tự và phải có kế hoạch, phương án được Tư lệnh cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc gần 37 mét khối gỗ khủng “lọt” qua biên giới về Kon Tum vào ngày 2/11, ông Võ Thanh Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, trong khi lực lượng năng đang điều tra, một tang vật của vụ án là chiếc xe ủi phát hiện tại hiện trường đã bị mất. Theo ông Thành, sau khi bắt được vụ vận chuyển gỗ lậu trên, chỉ có tang vật, không có người. Riêng chiếc xe ủi không có chìa khóa. Hạt lo đưa xe gỗ về. Máy ủi không có tài xế nên lực lượng chức năng tạm thời giao cho chốt quản lý bảo vệ rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hồi phối hợp với chốt của đồn Biên phòng 675 để trông coi, bảo quản và có biên bản bàn giao. Sau đó xe ủi đã biến mất.


Thông báo của người phát ngôn Điện Kremlin ngày 12/11 cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định không tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ được tổ chức tại Manila, Philippines. Người phát ngôn này cho hay, Thủ tướng Dmitry Medvedev sẽ đại diện nước Nga tham dự hội nghị nêu trên. Theo nguồn tin, quyết định này được đưa ra do ông Medvedev có một loạt cuộc gặp đã được lên kế hoạch ở khu vực.


Các trang mạng cập nhật tình hình chiến sự ở Syria mới đây đăng tải một bức ảnh binh sĩ đứng cạnh phần thân quả đạn tên lửa cỡ lớn. Nhiều khả năng đó là phần còn lại của tên lửa đạn đạo Tochka được quân đội Syria sử dụng để oanh tạc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đây không phải là lần đầu tiên Quân đội Syria sử dụng tên lửa Tochka không kích phiến quân. Vào tháng 12/2014, quân đội ủng hộ Tổng thống Assad đã bắn ít nhất một quả Tochka vào mục tiêu gần Ma'rat al-Nu'man, tỉnh Idlib. (Xem chi tiết)


Ngày 11/11, Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Hesham Zaazou cho biết quốc gia Bắc Phi này thiệt hại khoảng 2,2 tỷ bảng Ai Cập (tương đương 280 triệu USD) mỗi tháng, sau khi Anh và Nga quyết định đình chỉ các chuyến bay tới Ai Cập do vụ tai nạn máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinai hôm 31/10 vừa qua. Anh đã quyết định ngừng các chuyến bay đến Sharm el-Sheikh bốn ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay chở khách khiến 224 người thiệt mạng và cho rằng nguyên nhân vụ việc là do một quả bom cài đặt bên trong máy bay phát nổ. Sau đó, một số nước châu Âu và Nga đã tạm đình chỉ tất cả các chuyến bay đến các sân bay của Ai Cập.


Ngày 11/11, theo Straits Times, ông Dwi Djoko Wiwoho, một quan chức cấp cao của Uỷ ban hợp tác đầu tư tại đảo Riau ( Indonesia) đã xin từ chức để 'đầu quân' cho Nhà nước Hồi giáo (IS). Cơ quan cảnh sát Indonesia cho biết, ông đã gửi một bức 'tâm thư' đến lãnh đạo trước khi bỏ trốn. Theo đó, ông Dwi Djoko Wiwoho cùng vợ con rời khỏi đất nước để gia nhập phiến quân IS tại Iraq và nhờ cơ quan chức năng gửi thông điệp này đến cha mẹ đẻ của mình. (Xem chi tiết)


Một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn xuống bang Alabama sau khi một hành khách thấy nhiên liệu rò rỉ từ cánh máy bay khi đang ở giữa không trung. Sự cố xảy ra với máy bay CRJ-200 của hãng hàng không Mỹ ExpressJet Airlines sáng 11/11 (giờ địa phương) khi đang thực hiện hành trình từ thành phố Chattanooga, bang Tennessee tới thành phố Dallas, Texas. Được biết khi đó, 41 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay số hiệu 2762. Các hành khách sau đó được chuyển tới một máy bay khác để tiếp tục hành trình tới Dallas. (Xem chi tiết)


Quân đội Trung Quốc đã phóng thử tên lửa chống vệ tinh DN-3 có khả năng bắn hạ các mục tiêu ở quỹ đạo địa tĩnh. Vụ phóng diễn ra vào cuối tháng 10 tại trường bắn Korla nằm ở khu tự trị Tân Cương. Tên lửa được phóng đi có thể là loại DN-3 mà Bắc Kinh bí mật phát triển trong những năm gần đây. Người ta không thể xác định vụ thử có thành công hay không. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG