Bản tin 20H: Ngoại trưởng Mỹ bị tình báo nghe trộm điện thoại

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
TPO - Nhiều nguồn tin tình báo xác nhận rằng bên cạnh tình báo Israel, còn có thêm ít nhất một cơ quan tình báo nữa nghe lén các cuộc đàm thoại của ông Kerry khi nhà ngoại giao Mỹ làm trung gian giải quyết khủng hoảng giữa Israel, Palestine và các nước Arab trong năm qua.

Một thanh niên có dấu hiệu bệnh tâm thần dùng dao rựa lần lượt chém nhiều nhát vào đầu, vai khiến bốn người thân chết thảm, trong đó có bố đẻ và bà nội. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xóm 9 thôn Ngoại Đàm (xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, Hải Dương) vào khoảng 19 giờ tối 2/8. Sau khi gây ra vụ thảm sát, Quý mang theo con dao rựa phóng xe máy đi đầu thú. (Xem chi tiết)


Do giá thế giới tiếp tục đi xuống, doanh nghiệp vẫn có lãi 150 đồng mỗi lít xăng, dù giá bán lẻ đã giảm 330 đồng trước đó. Trên thị trường Singapore, giá xăng RON 92 gần một tuần đổ lại đây đi theo hình răng cưa và tiếp tục đi xuống. Sau khi đạt ngưỡng 115,03 USD vào ngày 29, giá xăng giảm 0,42 USD mỗi thùng vào ngày 30/7. Theo Hiệp hội xăng dầu, giá cơ sở một tuần nay liên tục đi xuống. Đến ngày 30/7, giá cơ sở của mặt hàng xăng RON 92 xuống còn 25.760 đồng, giảm 212 đồng so với ngày 25/7. (Xem chi tiết)


Ngày 3/8, giới chức Trung Quốc cho biết, 96 người, trong đó có 37 dân thường và 59 kẻ khủng bố đã thiệt mạng trong một vụ tấn công ở khu tự trị Tân Cương hôm 28/7. Một băng nhóm sử dụng dao và rìu đã tấn công đồn cảnh sát và các văn phòng chính quyền tại thị trấn Elixku vào sáng sớm 28/7, sau đó tiếp tục tiến đến thị trấn Huangdi gần đó, tấn công dân thường và đập phá xe cộ. (Xem chi tiết)


Ngày 3/8, Cơ quan Tình báo Israel đã nghe trộm điện thoại của cnhằm "nghe ngóng" kết quả các cuộc đàm phán hòa bình liên quan cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhiều nguồn tin tình báo xác nhận rằng bên cạnh tình báo Israel, còn có thêm ít nhất một cơ quan tình báo nữa nghe lén các cuộc đàm thoại của ông Kerry khi nhà ngoại giao Mỹ làm trung gian giải quyết khủng hoảng giữa Israel, Palestine và các nước Arab trong năm qua.


Quân đội Israel ngày 3/8 tuyên bố, sỹ quan Hadar Goldin, người được cho là bị các tay súng Hamas bắt giữ hai ngày trước khi đang làm nhiệm vụ trong cuộc chiến tại Dải Gaza, được xác nhận là đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Trước đó,  phong trào Hồi giáo Hamas (Palestine) đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc bắt giữ binh sĩ Israel bị mất tích ở dải Gaza và nói rằng người này có thể đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel ở Gaza. (Xem chi tiết)


Một cặp đôi mới cưới ở Ireland đã may mắn thoát nạn khi chiếc trực thăng định đưa cô dâu-chú rể tới buổi tiệc cưới đã bị mất lái và đâm xuống đất ngay trước mắt tân lang và tân nương ở Kinnitty, thuộc hạt Offaly hôm 2/8. Anh Damien và chị Wendy Hussey đã thuê chiếc trực thăng để chở họ đi từ nhà thờ địa phương, nơi cặp đôi vừa cử hành hôn lễ, tới hội trường thành phố ở Tipperary để chủ trì buổi tiệc mừng thì tai nạn xảy ra. (Xem chi tiết)


Một máy bay trinh sát điện tử Boeing RC-135 của Mỹ ngày 18/7 xâm nhập trái phép không phận của Thụy Điển trong khi cố gắng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của máy bay tiêm kích Nga. Lúc đầu giới chức Thụy Điển không cho phép phi cơ RC-135 bay vào không phận, nhưng các phi công Mỹ đã bỏ qua mệnh lệnh và bay qua đảo Gotland của Thụy Điển. Họ hiện diện trái phép trong không phận Thụy Điển khoảng 14 phút. (Xem chi tiết)


Ngày 2/8, hàng chục nghìn người, trong đó nhiều người quấn cờ của Palestine quanh người, đã biểu tình bên ngoài Nhà Trắng tại Thủ đô Washington của Mỹ để kêu gọi hòa bình và chấm dứt giao tranh tại Dải Gaza. Những người biểu tình đã bày tỏ sự tức giận trước việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thề sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza chống lại phong trào Hồi giáo Hamas.


Phó Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết, Bình Nhưỡng không có lựa chọn nào khác ngoài việc theo đuổi con đường phát triển vũ khí hạt nhân nếu như Mỹ tiếp tục có các hành động đe dọa. Tuyên bố của ông Ri Tong-il được đưa ra trọng một cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm qua (2/8). (Xem chi tiết)


Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết lúc 16 giờ 30 phút (giờ Bắc Kinh) ngày 3/8 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Trước đó, cùng ngày, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển đảo Okinawa của Nhật Bản. Thông tin về thương vong hay thiệt hại của hai trận động đất trên chưa được công bố.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).