Bản tin 20H: Ngoại trưởng Mỹ sắp tới Nga bàn về Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 9/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông sẽ thăm Moskva vào tuần tới để gặp giới lãnh đạo nước chủ nhà và tìm cách tạo động lực nhằm đạt được một cái kết cho cuộc nội chiến ở Syria. 

Ít nhất hai người chết, nhiều người bị thương khi công trình xây dựng cây xăng ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ sập xuống. Sự việc xảy ra vào lúc 14h hôm nay (9/12), khi các công nhân đang thi công, thì mái trước cây xăng bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều người. Cây xăng này do một doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An thi công, với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng. Hiện công tác cứu hộ đã xong, hiện trường đang bị niêm phong để lực lượng chức năng điều tra sự việc. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào 15 giờ chiều 9/12 trên đường Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội, khi 1 chiếc xe ôtô mất lái bất ngờ lao sang làn đường đối diện đâm vào các phương tiện đi ngược chiều, khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe ôtô gây ra vụ tai nạn trên mang biển kiểm soát 30A-482.69. Cú đâm mạnh đã hất văng hai người gồm 1 nam, 1 nữ xuống đường, tiếp đó cuốn một phương tiện vào gầm xe.


Theo thông tin từ UNICEF, Việt Nam đã đạt được các tiến bộ to lớn trong việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em trong các thập kỷ qua. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 18.000 trẻ sơ sinh tử vong hàng năm ở Việt Nam. Tại Việt Nam, hiện nay vẫn còn hơn 90 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi ngày và 50 trẻ trong số này tử vong trong 28 ngày đầu đời.Tình trạng này còn tệ hơn ở khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa khó tiếp cận. Trẻ em dân tộc thiểu số có nguy cơ tử vong trước sinh nhật thứ năm của các em cao gấp 3 lần so với trẻ em dân tộc Kinh.


Sang ngày xét xử thứ hai, hôm nay, HĐXX thẩm vấn “đầu nậu” tại Bắc Giang cùng các đồng phạm của Tàng “Keangnam” về những lần vận chuyển ma tuý trái phép. Trong khi bị cáo Tàng "Keangnam" đã nhận tội thì các bị cáo còn lại đồng loạt phản cung, cho rằng không liên quan, không biết Tàng buôn bán trái phép hàng nghìn bánh heroin. (Xem chi tiết)


Ngày 9/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông sẽ thăm Moskva vào tuần tới để gặp giới lãnh đạo nước chủ nhà và tìm cách tạo động lực nhằm đạt được một cái kết cho cuộc nội chiến ở Syria. Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, Nga không hề giấu giếm việc nước này hỗ trợ chính trị và quân sự cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, song Moskva và Washington có đủ điểm chung để xúc tiến tiến trình hòa bình ở Syria.


Khẳng định có thể tiêu diệt “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng bằng vũ khí thông thường, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/12 cho rằng không cần thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân với IS. Tại buổi làm việc trực tuyến với quan chức Bộ Quốc phòng Nga vào hôm qua 8/12, Tổng thống Nga yêu cầu việc sử dụng cũng như kiểm tra tính hiệu quả của các loại vũ khí chính xác cao trong cuộc chiến chống IS. Tổng thống Nga cũng khẳng định, các tên lửa tấn công IS không cần phải trang bị đầu đạn hạt nhân. (Xem chi tiết)


Các nhà lãnh đạo tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đã chuyển nơi ẩn náu từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Libya để tránh các cuộc tấn công. Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã rời Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là nơi al-Baghdadi đang chữa trị vết thương, để đến thành phố Sirte, phía Bắc Libya. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/12 cho biết, trước khi xảy ra vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân xin lỗi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc một máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trước đó. Hôm 24/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một chiếc Su-24 của Nga vì cho rằng xâm phạm không phận, điều mà Moskva cực lực bác bỏ.


Bắc Kinh ngày 9/12 cho biết đã đề nghị Seoul đảm bảo an toàn cho các tàu của Trung Quốc sau khi Hải quân Hàn Quốc ngày 8/12 bắn cảnh cáo một tàu của nước này đi vào khu vực biển tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên. Seoul vẫn thường xuyên yêu cầu Bắc Kinh có những biện pháp cứng rắn đối với các tàu Trung Quốc vào vùng biển của Hàn Quốc với số lượng ngày càng tăng do nhu cầu đánh bắt hải sản lớn.


Tàu ngầm có thể phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên bị cho là hư hại nặng sau đợt phóng thử tên lửa không thành công hôm 28/11 vừa qua. Hôm 28/11, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo KN-11 từ tàu ngầm lớp Sinpo tại vùng biển Nhật Bản, tuy nhiên, vụ thử nghiệm thất bại. Hiện chi tiết về tình trạng hư hại của tàu ngầm trên chưa được tiết lộ. Việc đánh giá hư hại dựa trên các mảnh vỡ do vệ tinh Mỹ chụp được và qua các phương tiện hỗ trợ kỹ thuật tình báo khác. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.