Bản tin 20H: Ngoại trưởng Mỹ tới Ukraine

Xung đột ở Ukraine đã cướp đi sinh mạng hơn 5.100 người trong 9 tháng qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xung đột ở Ukraine đã cướp đi sinh mạng hơn 5.100 người trong 9 tháng qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 5/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Kiev, động thái được xem là thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với Ukraine trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang gia tăng cảnh báo về tình trạng leo thang xung đột tại khu vực miền Đông nước này.

Lãnh đạo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, sau khi điều chỉnh việc trích lập quỹ bình ổn theo yêu cầu của liên bộ, giá các mặt hàng xăng dầu thuộc hệ thống của Petrolimex (trừ xăng sinh học E5) sẽ không thay đổi so với ngày 22/1. Tuy nhiên, giá xăng sinh học E5 Ron 92 sẽ có mức giá mới là 15.350 đồng/lít, giảm 320 đồng/lít so với thời điểm điều chỉnh gần đây nhất.


Khoảng 15 giờ ngày 5/2, khi đang lưu thông trên đường Bà Triệu, tới ngã tư giao cắt với phố Tuệ Tĩnh, lái xe taxi rẽ trái vào phố Tuệ Tĩnh. Do đây là tuyến phố cấm ôtô lưu thông chiều từ Tuệ Tĩnh về phố Huế nên xe taxi này đã bị một chiến sỹ cảnh sát trật tự phường Bùi Thị Xuân (Quận Hoàn Kiếm) ra hiệu lệnh dừng xe. Không chấp hành hiệu lệnh, lái xe taxi liều lĩnh bỏ chạy. Thấy vậy, chiến sỹ cảnh sát lập tức nhảy lên nắp capo để chặn lại. Chiếc xe tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh, từ số nhà 57 Tuệ Tĩnh tới ngã tư giao cắt phố Huế, gặp đèn đỏ mới chịu dừng lại.


Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 183/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.208 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 8 tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Tám tỉnh nhận hỗ trợ gạo gồm: Quảng Ngãi được cấp phát 1.335 tấn gạo, Yên Bái 308 tấn gạo, Ninh Bình 195 tấn gạo, Cao Bằng 475 tấn gạo, Đắk Lắk 550 tấn gạo, Hà Nam 687 tấn gạo, Kon Tum 279 tấn gạo, Gia Lai 379 tấn gạo.


Lúc 8 giờ 30 phút ngày 5/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Cao Bằng, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan triển khai lực lượng đón bắt đối tượng Triệu Đức Hanh (sinh năm 1969) đang vận chuyển 156 bánh heroin theo hướng Hà Nội đi Cao Bằng. Mặc dù đối tượng chống trả quyết liệt song với tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm tới cùng, cán bộ, chiến sỹ Đội Kiểm soát Hải quan Cao Bằng và PC47 Công an tỉnh Cao Bằng đã khống chế, bắt giữ đối tượng.


Ngày 5/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Kiev, động thái được xem là thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với Ukraine trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang gia tăng cảnh báo về tình trạng leo thang xung đột tại khu vực miền Đông nước này. Theo kế hoạch, ông Kerry sẽ đề xuất các bước hỗ trợ của Mỹ cho nỗ lực của Kiev nhằm tiến hành cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn mới. Ông Kerry cũng tuyên bố ủng hộ bất kỳ giải pháp ngoại giao nào đem lại thành công cho tiến trình này.


Người phát ngôn Bộ Chỉ huy tác chiến Baghdad (BOC), Chuẩn tướng Saad Maan ngày 5/2 cho biết Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ra lệnh dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm được áp đặt tại thủ đô Baghdad trong nhiều năm qua. Theo người phát ngôn này, Thủ tướng Abadi đã ra chỉ thị dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giới nghiêm, bắt đầu từ ngày 7/2 tới.


Thời báo Hoàn cầu (Global Times) số ra ngày 5/2 cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 3 tay súng người Trung Quốc tham gia hàng ngũ của IS ở Syria và Iraq, nhưng sau đó lại tìm cách bỏ trốn. Đây là báo cáo mới nhất về việc các chiến binh Trung Quốc bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở Trung Đông này.


Ngày 4/2, nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã thảm sát ít nhất 70 người trong một cuộc tấn công vào thị trấn Fotokol, gần biên giới với Nigeria. Các quan chức địa phương cho biết, nhiều tay súng đã ồ ạt xông vào thị trấn, tấn công các dân thường trong nhà và một nhà thờ ở đây. Chúng tôi châm lửa đốt nhiều tòa nhà. Cư dân tại Fotokol kể lại, nhóm phiến quân tàn sát thô bạo. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc của Chính phủ trung ương Trung Quốc tại Hong Kong, ông Trương Hiểu Minh, cho biết chính quyền trung ương kiên định trong việc áp dụng chế độ bầu cử người đứng đầu chính quyền Hong Kong vào năm 2017 theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Ông cũng cho biết không thể phủ nhận rằng phong trào Chiếm Trung tâm bất hợp pháp hồi năm 2014 đã gây ra vết thương sâu đối với xã hội Hong Kong, nhưng nguyên tắc "một đất nước, hai chế độ" cần được hiểu và thực thi một cách toàn diện.


Một phi công lái máy bay cỡ nhỏ đã thiệt mạng sau khi phi cơ đâm vào một tòa nhà truyền hình ở bang Texas, Mỹ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ (giờ địa phương) ngày 4/2 khi máy bay một động cơ Piper PA-46 bất ngờ đâm vào tòa nhà truyền hình KCBD-TV tại hạt Lubbock, bang Texas (Mỹ), khi đang từ thành phố Carlsbad, bang New Mexico tới sân bay quốc tế Preston Smith. Tai nạn khiến phi công thiệt mạng, không ai trong tòa nhà bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG