Bản tin 20H: Ngư dân bị tấn công, cướp tài sản ở Hoàng Sa

Bản tin 20H: Ngư dân bị tấn công, cướp tài sản ở Hoàng Sa
TPO - Sáng 11/5, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông vừa nhận tin báo đã có thêm một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc đánh đập, phá hủy thiết bị liên lạc trên tàu, cướp toàn bộ số hải sâm tại vùng biển Hoàng Sa

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 24, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông đang bị đe dọa nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói: Trong ASEAN cũng có Tuyên bố nguyên tắc 6 điểm về Biển Đông. Tuyên bố riêng của các ngoại trưởng ASEAN lần này cũng nhắc lại các thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc. Điều đó thể hiện đây là tiếng nói chung của ASEAN với Trung Quốc về vấn đề này. (Xem chi tiết)


Sáng 11/5, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông vừa nhận tin báo đã có thêm một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản tại vùng biển Hoàng Sa. Người trên canô của Trung Quốc nhảy sang tàu cá của ngư Việt Nam đánh đập ngư dân, phá hủy thiết bị liên lạc trên tàu, cướp toàn bộ số hải sâm. (Xem chi tiết)


Trong 2 ngày 10 và sáng 11/5, cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ chấp pháp tại vùng biển nơi Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan trái phép đã phát hiện 2 tốp máy bay quân sự của Trung Quốc bay phía trên các tàu của cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư của ta với độ cao khoảng 800 - 1.000m, trong đó có cả tốp máy bay tiêm kích. (Xem chi tiết)


Trước việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) ra Tuyên bố về về tình hình Biển Đông, hôm qua (10/5), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông báo bày tỏ thái độ về vấn đề này. Bắc Kinh cho rằng "Biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN". (Xem chi tiết)


Chiều 11/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe ô tô 7 chỗ khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương. Xe ô tô 7 chỗ chạy theo hướng Nam – Bắc, khi đến Km 729+450, QL 1A, địa phận Quảng Trị, đã va chạm với xe tải. Cú va chạm mạnh khiến tài xế ô tô và 3 người trên xe tử vong ngay tại chỗ, 1 người bị thương nặng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Giá cá sấu sống đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, khoảng 230.000 đồng/kg, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cao, người nuôi đang có lợi nhưng cũng cảnh báo nhiều hệ lụy khi Trung Quốc đang là thị trường chính tiêu thụ mặt hàng này. (Xem chi tiết)


Ukraine ngày 11/5 tuyên bố chiến dịch quân sự của quân đội và các lực lượng vũ trang nước này tại Đông Ukraine bắt đầu bước vào giai đoạn cuối cùng. chính quyền Kiev đang sử dụng 2 trực thăng, 10 xe bọc thép APC và hàng trăm Vệ binh quốc gia để ngăn chặn cuộc trưng cầu dân ý trong khu vực. Bất chấp nỗ lực ngăn chặn trưng cầu dân ý của quân đội trung thành với chính phủ Kiev, rất đông cử tri Mariupol, Đông Ukraine đi bỏ phiếu.


Hai kẻ lạ mặt ném lựu đạn vào những người biểu tình chống Chính phủ bên ngoài văn phòng Thủ tướng Thái Lan vào giữa đêm 10/5. Vụ nổ khiến hai người biểu tình chống Chính phủ bị thương nhẹ. vụ nổ xảy ra ngày 11/5 khi hai phe ủng hộ Chính phủ (Áo đỏ) và chống Chính phủ đang căng thẳng trong việc giành lấy quyền điều hành đất nước. (Xem chi tiết)


Chiếc Airbus A330 của hãng hàng không US Airways chở theo 185 hành khách ngày 10/5 buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi bay qua Đại Tây Dương vì 9 thành viên phi hành đoàn trúng khí độc. Máy bay đang trên lộ trình từ thành phố Venice (Ý) tới thành phố Philadelphia (Mỹ). 9 thành viên phi hành đoàn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và nước mắt chảy ra vì trúng khí độc hại trong khi máy bay đang bay ngang qua bờ biển phía tây Ireland. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.