Bản tin 20H: Người dân Hàn Quốc xin lệnh chống lại việc triển khai THAAD

Các trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD được vận chuyển tới Seongju, đông nam Hàn Quốc ngày 27/4. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
Các trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD được vận chuyển tới Seongju, đông nam Hàn Quốc ngày 27/4. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
TPO - Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/5, hàng trăm người dân sống gần khu vực triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc đã gửi kháng nghị tới Toà án Hiến pháp nước này để xin lệnh của toà chống lại việc xây dựng và hoạt động của cơ sở quân sự này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đêm 8/5, các khu vực trên cả nước đều có mưa, riêng khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.


Ngày 8/5, phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cho biết đã giao Sở GTVT xem xét đề xuất của liên danh các nhà đầu tư về việc triển khai xây dựng tuyến đường trên cao nối từ sân bay Tân Sơn Nhất ra tuyến đường Hoàng Văn Thụ – Nguyễn Văn Trỗi nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực sân bay. Đề xuất này đã được Sở GTVT gửi đến các sở ban ngành liên quan để xem xét, lấy ý kiến góp ý trước khi trình UBND TPHCM xem xét, quyết định. Được biết, tuyến đường có chiều dài 3.240m với tổng dự toán ban đầu là 2.600 tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Trưa 8/5, anh Lê Vinh (diễn viên lồng tiếng) và đồng nghiệp đang thu âm ở lầu trên cùng, căn nhà trên đường Đinh Công Tráng (quận 1, TPHCM), thì phát hiện khói lửa tạt vào. Họ hô hoán, cố mở cửa thoát ra ngoài nhưng cửa phòng mắc kẹt. Tay bị bỏng nên anh Vinh phải mang giày, đạp tung cửa chạy thoát trước khi lửa bùng lên dữ dội. Cảnh sát sau đó điều nhiều xe cùng lính cứu hỏa đến hiện trường. Sau 30 phút, hỏa hoạn được khống chế. Nguyên nhân hỏa hoạn được cho do thợ hàn sửa máy lạnh ngoài phòng thu gây ra.


Chiều 8/5, lãnh đạo bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đã đình chỉ công tác đối với điều dưỡng của bệnh viện bị tố xâm hại nữ bệnh nhân đang được điều trị tại đây vào tối 7/5. Theo tố cáo của chị N, tối 7/5, chị đến phòng tiểu phẫu khoa chấn thương chỉnh hình – bệnh viện quận Thủ Đức để thay băng vết thương ở chân phải. Tuy nhiên khi thay xong chị N chuẩn bị về thì bị điều dưỡng tên L đóng cửa bế lên giường và có hành vi dâm ô. Chị N đã chống cự quyết liệt rồi bỏ chạy đến công an phường Tam phú trình báo. Nhận thông tin, công an quận Thủ Đức đã mời điều dưỡng L về trụ sở để lấy lời khai ngay trong đêm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Sau khi bị đánh gục tại cầu Trung Tự và được đưa vào Bệnh viện Đại học Y cấu cứu, Đinh Giang Nam (SN 1980, trú quận Đống Đa) bị Lê Tất Đạt (SN 1993, trú quận Hoàng Mai) dẫn theo gần 20 "chiến hữu" mang theo hung khí vào tận phòng cấp cứu truy sát, khống chế nhân viên bảo vệ và đe dọa bác sỹ trực. Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ Đạt cùng 4 đối tượng liên quan để điều tra mở rộng. (Xem chi tiết)


Ngày 8/5, ông Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết: UBND tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo và đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để có phương án xử lý 2 chiếc xe Toyota Land Cruiser VX có tổng giá trị hơn 6,5 tỷ đồng do doanh nghiệp tặng. Hiện mục đích chuyên dùng của 2 chiếc xe này là để phục vụ công tác an ninh quốc phòng, biên giới; phòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai và các nhiệm vụ quan trọng khác của địa phương”, ông Lộc cho hay. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/5 đã lên tiếng về kết quả bầu cử Tổng thống Pháp, trong đó kêu gọi ông Emmanuel Macron cùng nỗ lực xóa bỏ ngăn cách, cũng như hợp tác trong cuộc chiến chống lại sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan. "Các công dân Pháp đã tin tưởng ông sẽ dẫn dắt đất nước trong giai đoạn khó khăn đối với châu Âu cũng như cộng đồng thế giới. Mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa khủng bố và cực đoan đi kèm với sự leo thang xung đột, mất ổn định tại nhiều khu vực," bức điện của người đứng đầu điện Kremlin viết.


Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/5, hàng trăm người dân sống gần khu vực triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc đã gửi kháng nghị tới Toà án Hiến pháp nước này để xin lệnh của toà chống lại việc xây dựng và hoạt động của cơ sở quân sự này. Tổng cộng 527 người dân ở thị trấn Seongju và khu vực Gimcheon kế cận, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía Đông Nam, đề nghị Toà án Hiến pháp cấm vận chuyển thêm các thiết bị thuộc hệ thống đánh chặn của THAAD vào công trường, cũng như việc xây dựng hệ thống đánh chặn cho đến khi có một phán quyết riêng rẽ về tính hợp pháp của các hoạt động này.

Ông Emmanuel Macron sẽ nhậm chức Tổng thống Pháp vào ngày 14/5 tới tại Cung điện Elysee. Thông báo trên được Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Francois Hollande đưa ra bên lề một buổi lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai hôm 8/5.


Một mỏ than ở miền trung Trung Quốc bị rò rỉ khí ga khiến 18 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 7/5, khi các thợ mỏ đang làm việc tại mỏ than Jilinqiao ở thị trấn Huangfengqiao, quận Youxian, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG