Bản tin 20H: Người đàn ông rơi từ tầng 11 xuống tử vong

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
TPO - Nhiều người dân sau khi nghe thấy tiếng động mạnh đã chạy ra ngoài thì sửng sốt phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng trên cao của toà chung cư xuống tầng mái căn nhà nằm bên cạnh, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau gần nửa tháng rét đậm, rét hại, hôm nay Bắc Bộ nắng hanh, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C. Mức nhiệt lúc 13h chiều nay ở vùng đồng bằng là 17-18, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc là 15-16. Hình thái thời tiết trên duy trì trong ngày 9 và nửa ngày 10/2 với nhiệt độ cao nhất ngày ở miền Bắc khoảng 18-20. Đến khoảng chiều và đêm 10/2 (ngày 25 tháng chạp), miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mạnh mới, gây mưa và nhiệt độ giảm sâu xuống mức rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống), vùng núi có nơi rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống). Dự báo, đợt rét đậm này sẽ kéo dài đến ngày 13/2 (tức 28 Tết âm lịch).


Sở GTVT Hà Nội vừa công bố việc luân chuyển ông Trần Đăng Hải – Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội về làm Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của Sở này từ ngày 1/3. Trước đó, ông Hải  từng bị một phó đội trưởng thanh tra giao thông tố bảo kê xe quá tải. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 16h ngày 8/2, một phần diện tích rừng thông trong khu vực tổ 1, khu 1, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã bốc cháy dữ dội. Vị trí đám cháy nằm ngay lưng đồi, gần cầu Yên Lập, cách Quốc lộ 18 khoảng 1km. Anh Phạm Quốc Nam (người dân phường Đại Yên) cho biết tính đến 17h30, ngọn lửa vẫn đang bốc cao hàng chục mét, đe dọa đến hàng chục hécta rừng thông đặc dụng, do trời có gió nên ngọn lửa bốc cao và lan nhanh.  Hiện lực lượng kiểm lâm tỉnh và người dân đang nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy như tạo đường băng cản lửa, dùng 4 máy thổi để hạn chế đám cháy. Hiện vẫn chưa xác định được thiệt hại do đám cháy gây ra.


Trưa ngày 8/2, nhiều người dân sinh sống ở khu vực toà nhà S.K. tại ngõ Hoà Bình 6, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh. Chạy ra thì mọi người sửng sốt phát hiện một người đàn ông trung tuổi rơi từ tầng trên cao tòa chung cư xuống tầng mái của một căn nhà nằm bên cạnh. Ngay sau đó người dân đã thông báo cơ quan chức năng. Qua xác định, nạn nhân rơi từ tầng 11 của toà nhà chung cư. Nhận được tin báo, chính quyền sở tại đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.


Khoảng 12h30 ngày 8/2, chị Loan (giáo viên trường THCS xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép) thả cá chép tiễn ông Táo. Do trượt chân, cả ba mẹ con bị đuối nước. Thấy có người kêu cứu, em Hoàng Đức Hải (ở xã Hải Ninh, Tĩnh Gia) bơi ra cứu được mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Em sau đó kiệt sức do lạnh cóng nên bị nước cuốn đi. Sau ba giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 16h thi thể nạn nhân được tìm thấy, đưa vào bờ bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình. Theo nhà chức trách, em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học tại Hà Nội. Em về nghỉ Tết thì xảy ra tai nạn.

Khoảng 2h ngày 8/2, khi đang đánh bắt trên biển, anh Nguyễn Văn Quyền  (40 tuổi, ở xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam), bất ngờ rơi xuống biển mất tích.
Lực lượng chức năng huy động 20 tàu cá gần đó tham gia tìm kiếm nhưng khi được đưa lên ngư dân này đã tử vong. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt và di lý Nguyễn Duy Tuấn (SN 1958, ngụ TP Hà Nội) về Ninh Bình để điều tra, xử lý hành vi Cướp tài sản, Chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đối tượng này bị truy nã từ ngày 10/8/1992, sau 26 năm lẩn trốn, Tuấn hiện là cán bộ phụ trách an ninh khu phố. (Xem chi tiết)

Kiểm tra nhà nghỉ ở phường Thanh Tuyền, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm với giá 700.000 đồng trong đó Trần Thị Trúc Như (SN 1976, trú xã Liêm Chung) vừa là "tú bà" vừa là gái bán dâm. Công an TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đang tạm giữ Như để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. (Xem chi tiết)

Hãng tin Tass ngày 7/2 dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, chương trình cung cấp vũ khí cho năm 2018 có 24 máy bay, gồm 10 tiêm kích huấn luyện Yak-130, 12 tiêm kích đa năng Su-30SM cho không quân và hai chiếc cho hải quân. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch đặt mua ít nhất 84 chiếc Su-30SM cho không quân và 50 chiếc cho lực lượng không quân hải quân. Đến cuối năm 2016, nhà máy Irkut, đơn vị sản xuất dòng tiêm kích đa năng này, đã bàn giao ít nhất 79 chiếc Su-30SM cho Bộ Quốc phòng Nga, cùng 4 máy bay khác cho không quân Kazakhstan.
Ngày 8/2, Triều Tiên đã tổ chức lễ diễu binh đánh dấu sự kiện quan trọng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Theo Tân Hoa Xã, cuộc diễu binh được tổ chức vào cuối buổi sáng cùng ngày tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, không giống như buổi diễu binh ngày 25/4 năm ngoái, lần này truyền hình Triều Tiên không truyền hình trực tiếp sự kiện.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.