Bản tin 20H: Người phụ nữ mặc váy ngắn nhảy múa trên nóc xe

Người phụ nữ mặc váy ngắn, ca hát nhảy múa trên nóc thùng xe container.
Người phụ nữ mặc váy ngắn, ca hát nhảy múa trên nóc thùng xe container.
TPO - Sáng 26/8, một người phụ nữ mặc váy ngắn, áo hồng trèo lên nóc xe container đang di chuyển trên cầu Thanh Trì để ca hát, nhảy múa. Vụ việc khiến nhiều tài xế hoảng hốt.

TPHCM cưới tập thể cho 100 đôi thanh niên công nhân dịp lễ 2/9. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM cho biết “Lễ cưới tập thể - Tôn vinh nét đẹp văn hoá Việt” năm 2018 sẽ diễn ra đúng dịp Lễ Quốc khánh ngày 2/9. Có 100 đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn được may mắn lựa chọn tham gia lễ cưới tập thể. Các cặp đôi sẽ thực hiện nghi lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, được lãnh đạo TPHCM trao tặng Huy hiệu thành phố, chụp hình lưu niệm và diễu hành xe hoa qua các tuyến đường. (Xem chi tiết)


Người phụ nữ nhảy múa trên nóc xe container. Sáng 26/8, nhiều tài xế ôtô bất ngờ phát hiện một phụ nữ mặc váy đen, áo hồng liên tục la hét, nhảy múa trên nóc xe container đang chạy chậm tại chân cầu Thanh Trì (địa phận huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Sau đó, một chiếc xe bồn sau đó đã tiếp cận và đỗ sát để hai người đàn ông trèo lên nóc, đưa người phụ nữ xuống dưới. Vụ việc khiến đoạn chân cầu Thanh Trì hướng về Gia Lâm bị ùn ứ kéo dài. (Xem chi tiết)

Nghi án cha hiếp dâm con đẻ 3 tuổi. Sáng sớm tỉnh dậy, bà Hồ Thị M. ở huyện Đakrông, Quảng Trị phát hiện chồng là ông Hồ Văn Đ. (SN 1977) đang thực hiện hành vi hiếp dâm con gái 3 tuổi ngay trong nhà. Các cơ quan chức năng của huyện Đakrông đang vào cuộc điều tra vụ việc. Được biết, tối hôm trước khi xảy ra vụ việc ông Đ. có đi uống rượu về. (Xem chi tiết)

Va chạm với xe tải, 2 người đàn ông chết thương tâm.Chiều 26/8, chiếc xe tải BKS 50LD-082.18 lưu thông trên đường D2 trong khu công nghệ cao theo hướng từ đường D1 đi đường Võ Chí Công. Đến giao lộ D7, thuộc phường Long Thanh Mỹ, quận 9, TPHCM thì va chạm với xe máy BKS 63P1-162.37 đang băng qua đường. Cú tông mạnh khiến hai người đàn ông trên xe máy là ông Trần Văn Thắng (51 tuổi,quê Trà Vinh) và anh Nguyễn Cường Quốc (40 tuổi, quê Cà Mau) văng xa gần 10m chết tại chỗ. (Xem chi tiết)

Rời nhà ban đêm, 2 ngày sau nổi xác trên sông. Sau 2 ngày rời nhà không rõ lý do, đến sáng 26/8, ông T.D (SN 1967, trú thôn Dương Nỗ Đông, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) được phát hiện nổi trên sông, thi thể đã phân hủy nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Theo cơ quan an ninh địa phương, người đứng đầu lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan - Abu Saad Erhabi đã bị tiêu diệt tại nơi ẩn náu ở tỉnh Nangarhar vào tối 25/8 trong chiến dịch phối hợp giữa lực lượng bộ binh và không quân Afghanistan. Một lượng lớn vũ khí hạng nặng, hạng nhẹ và đạn dược cũng đã bị tiêu hủy trong các cuộc tấn công nhằm vào 2 nơi ẩn náu của nhóm chiến binh IS. (Xem chi tiết)

Ngày 26/8, tân Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố danh sách 22 bộ trưởng mới trong nỗ lực kiện toàn bộ máy chính phủ, vốn đã bị chao đảo bởi cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra trong suốt một tuần vừa qua. Điểm đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là sự ra đi của Ngoại trưởng Julie Bishop. Thay vào đó, bà Marise Payne, cựu Bộ trưởng Quốc Phòng sẽ đảm nhiệm vị trí cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Australia.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.