Bản tin 20H: Nguyên giám đốc thuộc Sở TNMT Bạc Liêu bị khai trừ Đảng

Bản tin 20H: Nguyên giám đốc thuộc Sở TNMT Bạc Liêu bị khai trừ Đảng
TPO - Giám đốc trung tâm có ba cấp dưới bị bắt ở Bạc Liêu bị khai trừ Đảng, cho thôi chức vụ chờ kết luận của cơ quan điều tra.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo thành phố về đề án đầu tư xây dựng sân vận động Hàng Đẫy. Thành phố quyết định mở rộng diện tích sân vận động sang nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, khu huấn luyện vận động viên thành tích cao Hà Nội để tạo thành khu liên hợp thể thao đồng bộ, hiện đại. Diện tích hầm để xe của sân vận động được mở rộng sang khu vực đường Trịnh Hoài Đức. Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ được di dời để bổ sung diện tích giao thông, bãi đỗ xe, kết hợp thương mại, dịch vụ... tạo không gian kiến trúc, cảnh quan cho sân vận động. (Xem chi tiết)

Chiều 19/8, tuyến xe buýt 2 tầng Coco Bus Tour chính thức được đưa vào khai thác. Đây là tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên được đưa vào sử dụng để phục vụ du lịch tại Đà Nẵng. Theo đó, tuyến xe buýt này sẽ xuất phát từ sân bay Đà Nẵng đến khu vực phía nam thành phố với 25 điểm dừng, qua những con đường du lịch nổi tiếng nhất của Đà Nẵng như Hoàng Sa, Phạm Văn Đồng, Trường Sa... Trong đợt này, Coco Bus Tour sẽ hoạt động với tần suất 30 phút/lượt, xuất phát từ 7h đến 22h hằng ngày với đội xe 12 chiếc, mỗi chiếc có sức chứa 54 ghế ngồi. (Xem chi tiết)


Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 19/8, giá bán lẻ xăng RON 92 trong nước tăng thêm 461 đồng, xăng E5 tăng 431 đồng. Mặt hàng dầu madut tăng 8 đồng/kg. Riêng dầu diesel và dầu hoả giữ nguyên giá bán. Với quyết định điều chỉnh giá này, giá xăng RON 92 bán lẻ tối đa không cao hơn 17.486 đồng/lít; xăng E5 là 17.254 đồng/lít; dầu madut 11.105 đồng/kg. Mặt hàng dầu hoả, dầu diesel không thay đổi giá bán so với hiện tại. (Xem chi tiết)

Ngày 19/8, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Bạc Liêu đã triển khai quyết định kỷ luật đối với ông Bùi Quang Ánh - nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu) bằng hình thức khai trừ Đảng. Người từng đứng đầu trung tâm này bị cáo buộc không tuân thủ các quy định pháp luật, phớt lờ chỉ đạo của cấp trên, thiếu gương mẫu trong lãnh đạo, điều hành... Trước đó, ông Ánh cũng bị cho thôi chức vụ giám đốc trung tâm, điều động về Văn phòng Sở để chờ kết luận của cơ quan điều tra. Hồi đầu tháng 7, tại trung tâm nơi ông Ánh làm giám đốc, Công an Bạc Liêu bắt tạm giam ba đội trưởng các đội đo đạc về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, năm 2013, những người này đứng ra thanh toán tiền các công trình nhỏ lẻ, lập chứng từ rút gần 600 triệu đồng rồi chiếm đoạt của người lao động.

Chỉ trong vòng 3 ngày, người dân ở Quảng Trị đã phát hiện 2 thi thể bệnh nhân chết gần bệnh viện. Theo đó, chiều 19/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sáng cùng ngày, người dân ở khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà tình cờ thấy một thi thể đàn ông tại bãi đất trống gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Qua điều tra ban đầu của cơ quan Công an, xác định đó là ông Hoàng Văn Mua (68 tuổi, ở thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, Vĩnh Linh). Ông Mua đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, và bỗng dưng biến mất từ tối 16/8. Trước đó, tối 17/8, người dân phát hiện thi thể ông Võ Đình Toàn (64 tuổi, thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh, Hải Lăng) đang trong tình trạng phân hủy ở cánh rừng gần Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Lăng. Chủ tịch UBND xã Hải Vĩnh Nguyễn Đức Thuyền cho hay, ông Toàn sống độc thân, trước đó 1 tuần ông vào điều trị tại bệnh viện rồi đi đâu không rõ, gia đình đi tìm song không thấy. (Xem chi tiết)

Lúc 13h30 ngày 19/8, trên đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, TP Kon Tum xe ôtô loại 7 chỗ ngồi hiệu Toyota Fortuner biển số 82A-00990 đã lao lên vỉa hè rồi đâm sập nhà dân. Tại hiện trường xế hộp sau khi va quệt với một chiếc xe con mang biển số Lào, sau đó lao vào đâm sập cánh cửa sắt của một hàng bán mỹ phẩm và cửa hàng bán vật liệu xây dựng, điện nước bên cạnh, phía trong nhà một chiếc xe gắn máy bị húc đổ. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TPHCM) cho biết đã triệt phá 2 đường dây ma túy lớn, bắt tổng cộng 13 đối tượng, thu giữ hơn 23.000 viên ma túy tổng hợp, gần 3 kg ma túy đá, hơn 700 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Theo công an, qua nhiều tháng theo dõi đường dây ma túy từ Bắc vào Nam do Cao Thế Vũ (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu. Đối tượng Vũ tổ chức cho đàn em vận chuyển ma túy từ TP.Hải Phòng vào TPHCM rồi chia nhỏ để bán. Ở đường dây thứ 2, công an xác định Lưu Văn Cháng (43 tuổi, quê Tây Ninh) cầm đầu. Đường dây này vận chuyển ma túy từ Campuchia đưa vào TPHCM tiêu thụ. (Xem chi tiết)


Tờ Sputnik News dẫn nguồn Ủy ban Điều tra Nga cho biết một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra lúc 11h20'hôm nay, 19/8 tại thành phố Surgut (Nga). Một người đàn ông địa phương mang theo dao đã bất ngờ đâm loạn xạ vào người đi bộ trên tuyến phố trung tâm của Surgut. Cảnh sát tuần tra đã dùng súng hạ gục kẻ tấn công tại chỗ khi tên này cố gắng chống trả. Vụ tấn công khiến tám người bị thương.(Xem chi tiết)

Ngày 19/8, mạng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố "các chiến binh" IS đã thực hiện một cuộc tấn công thảm khốc vào khu nghỉ dưỡng Cambrils ven biển Tây Ban Nha. Amaq nhấn mạnh "các chiến binh của Vương quốc Hồi giáo" tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công Cambrils và Barcelona trong tuần này. Trước đó, đêm 17/8, một phần tử Hồi giáo thánh chiến thuộc IS đã lái xe tải lao vào đám đông trên phố đi bộ Las Ramblas ở Barcelona làm 13 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương. Vài giờ sau đó, một vụ đâm xe khác xảy ra tại thị trấn Cambrils làm 6 dân thường và 1 cảnh sát bị thương.


Cảnh sát Áo ngày 19/8 cho biết 2 người đã thiệt mạng và 120 người khác bị thương sau khi một cơn bão mạnh bất ngờ quét qua một khu cắm trại ở thành phố Sankt Johann am Walde thuộc bang Upper Austria, miền Bắc nước này. Vụ việc xảy ra vào đêm 18/8 (giờ địa phương) tại một bữa tiệc cắm trại với sự tham gia của 650 người. Cơn bão đã khiến phần lớn khu lều bị đổ sập. Các nạn nhân thiệt mạng do bị các thanh sắt dựng khung lều va trúng. Trong số những người bị thương có 20 người trong tình trạng nguy kịch. Hiện công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành.

MỚI - NÓNG