Bản tin 20H: Nhận tin đe dọa, Bỉ ban bố lệnh báo động mức cao nhất

Trùm khủng bố Abdelhamid Abaaoud đã đi từ Bỉ sang Pháp thực hiện kế hoạch tấn công Paris (Nguồn: AFP)
Trùm khủng bố Abdelhamid Abaaoud đã đi từ Bỉ sang Pháp thực hiện kế hoạch tấn công Paris (Nguồn: AFP)
TPO - Bỉ ngày 21/11 đã ban bố lệnh báo động ở thủ đô Brussels lên tới mức cao nhất, đóng cửa ga tàu điện ngầm và khuyến cáo công dân tránh chỗ đông người sau khi nhận được đe dọa tấn công khủng bố "nghiêm trọng".

Phát biểu tại Phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN 27, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiều vấn đề, bao gồm tình hình Biển Đông. Thủ tướng cho biết việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN cũng như các nước trong và ngoài khu vực; thể hiện uy tín và vai trò trung tâm của ASEAN.


Trong báo cáo vừa gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổng mức đầu tư các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (tuyến metro) đang đầu tư xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, các dự án trước đây tính toán chưa sát với thực tế, không tham khảo, đối chiếu so sánh với suất đầu tư của các dự án quốc tế khác, do chủ đầu tư, các tư vấn lập dự án và tuệ vấn thẩm tra trong nước chưa có kinh nghiệm. Tổng mức đầu tư ban đầu được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt năm 2007 là hơn 17.387 tỷ đồng (tương đương 1,091 tỷ USD), sau đó đến tháng 9/2011 điều chỉnh tăng lên 47.325,2 tỷ đồng (tương đương 2,490 tỷ USD).


Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã tiếp cận và đang tìm cách đưa một trong hai nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm khai thác than ở xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc ra ngoài. Do thi thể nạn nhân đã bị biến dạng, lực lượng chức năng đang tìm cách đưa ra ngoài nên chưa thể nhận dạng được danh tính. Trước đó vào khoảng 8h ngày 18/11, đã xảy ra vụ bục túi nước và sập hầm lò khai thác than tại xã Lỗ Sơn. Do hầm sâu, khối lượng đất đá quá lớn đã bịt cửa hầm làm hai người mắc kẹt và một người tử vong. (Xem chi tiết)


Lúc 13h30, tài xế khoảng 30 tuổi khiến ôtô màu trắng hiệu BMW BKS Tiền Giang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa ra Hàng Xanh. Tới giao lộ Phạm Ngọc Thạch, ôtô xảy ra va chạm với xe máy làm một cô gái khoảng 25 tuổi bị thương, nhưng tài xế nhấn ga chạy tiếp nên nhiều người đi đường hô hoán, truy đuổi. Khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe thì nghi can tông vào lực lượng chức năng, cố thủ trong xe. Cảnh sát nổ súng để buộc anh này rời khỏi xe. (Xem chi tiết)


Chiều 21/11, sau khi xem xét văn bản của Phòng GD&ĐT về việc cấm giáo viên, học sinh bình luận, thích, chia sẻ…trên Facebook, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã quyết định thu hồi văn bản gây tranh cãi này. Trước đó, Phòng GD&ĐT Châu Đốc đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai đến tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh khi tham gia mạng xã hội, nghiêm cấm các cá nhân bình luận, chia sẻ, thích và đăng nội dung có liên quan đến các chính sách, chính trị, tôn giáo…làm ảnh hưởng đến cá nhân người khác.


Khoảng 15 giờ ngày 21/11, Huỳnh Quốc Trọng (SN 1994, trú tại xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã nhảy từ lầu 4 Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai (TP Pleiku) tự tử và tử vong sau đó. Theo nhiều nhân chứng, trước khi tự tử Trọng đã nhờ một người gọi điện về nhà báo tin. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, Trọng vừa tham gia vào một vụ cướp tài sản trên địa bàn thị xã An Khê rồi tẩu thoát.


Khoảng 10h sáng nay (21/11) trên cầu Vĩnh Tuy (Minh Khai, Hai Bà Trưng Hà Nội), nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS 29E1 - 152.70 lưu thông theo hướng đường Cổ Linh – Minh Khai bất ngờ đâm thẳng vào chiếc xe ô tô tải đang dừng đỗ ven đường sửa chữa lốp. Do đi với tốc độ nhanh, sau khi đâm vào đuôi xe tải nam thanh niên bị văng ra đường và bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó còn chiếc xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu. (Xem chi tiết)


Bỉ ngày 21/11 đã ban bố lệnh báo động ở thủ đô Brussels lên tới mức cao nhất, đóng cửa ga tàu điện ngầm và khuyến cáo công dân tránh chỗ đông người sau khi nhận được đe dọa tấn công khủng bố "nghiêm trọng". Lệnh báo động được đưa ra một tuần sau vụ khủng bố ở Paris khiến 130 người thiệt mạng, trong đó một số nghi phạm đã từ Bỉ sang Pháp để thực hiện vụ tấn công. Người phát ngôn chính phủ Bỉ cho biết, mức độ báo động an ninh đã được nâng lên mức cao nhất là cấp 4 sau cuộc họp giữa các Bộ trưởng cùng cơ quan cảnh sát, tình báo.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/11 cho biết nhiều công dân nước này đã bị giết trong vụ các tay súng thánh chiến bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của Mali một ngày trước đó, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga từng phủ nhận có công dân Nga trong khách sạn Radisson thời điểm các tay súng bắt cóc con tin, nhưng sau đó đã đính chính, dựa theo nguồn tin do Đại sứ quán Nga cung cấp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.