Bản tin 20H: Nhật Bản lần đầu có nữ chỉ huy hạm đội tàu chiến

Bà Ryoko Azuma sẽ chỉ huy một đơn vị gồm 4 tàu chiến.
Bà Ryoko Azuma sẽ chỉ huy một đơn vị gồm 4 tàu chiến.
TPO - Hải quân Nhật Bản ngày 6/3 đã lần đầu tiên bổ nhiệm một nữ chỉ huy cho một đơn vị tàu chiến, trong đó có chiếc tàu chiến lớn nhất của nước này.

Tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 6/3, trả lời vấn đề liên quan đề xuất cho một số phương tiện đi chung làn đường BRT, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: Đây mới chỉ là phương án đề xuất của một đơn vị chuyên môn thuộc Sở GTVT Hà Nội. “Đến thời điểm này, tuyến BRT vẫn là tuyến riêng, không có tuyến buýt nào đi vào đó”, ông Tuấn nói. (Xem chi tiết)


Trưa 6/3, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng công nhận 1.131 người đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Số người được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư là 74, giảm 11 so với danh sách công bố ngày 2/2. Trong 74 giáo sư, không có tên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến,Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân. Số người được công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư là 1.057, giảm 84 so với danh sách ngày 2/2. (Xem chi tiết)

Hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ chiều tối và đêm mai (7/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ gần sáng và ngày 8/3 ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.


Chiều 6/3, công an quận Thủ Đức, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông dưới gầm cầu vượt Bình Lợi, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.
Khoảng 12h trưa cùng ngày, người đàn ông vô gia cư (khoảng 60 tuổi), ngồi nhậu cùng một nhóm bạn dưới gầm cầu Bình Lợi. Trong khi nhậu, người này bất ngờ ôm cổ ho sặc sụa rồi ngã xuống đất tử vong khiến nhiều người xung quanh tá hoả. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố, bắt tạm giam thiếu úy Phan Võ Thành Nam về tội Giết người. Thiếu úy Nam (SN 1991, quê Ninh Bình) bị cáo buộc đã sử dụng súng sai quy định, khiến thượng sĩ Đinh Quốc Hùng (SN 1995, quê Thanh Hóa) bị trúng đạn vào đầu. Nạn nhân bị vỡ sọ thái dương phải, dập não trán hai bên... tử vong ngay sau đó. (Xem chi tiết)

Theo Lầu Năm Góc, các hoạt động chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền đông Syria phải tạm dừng, bởi một số lực lượng thuộc hàng ngũ Mỹ đã chuyển hướng ưu tiên sang đối phó cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin. (Xem chi tiết)

Trở về từ Triều Tiên vào chiều nay, 6/3, ông Chung Eui-yong - cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Seoul và Bình Nhưỡng đã đồng thuận tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại làng Bàn Môn Điếm vào cuối tháng Tư. (Xem chi tiết)

AP đưa tin, Seoul cho biết Triều Tiên cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân chống Hàn Quốc. Thông tin này được đưa ra sau khi một phái đoàn Hàn Quốc kết thúc chuyến thăm Triều Tiên hai ngày và có cuộc gặp nhà lãnh đạo nước chủ nhà Kim Jong-un. Cũng trong cuộc gặp trên, Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã nhất trí tạm ngừng các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa nếu Bình Nhưỡng có cuộc đàm phán với Mỹ.


Hải quân Nhật Bản ngày 6/3 đã lần đầu tiên bổ nhiệm một nữ chỉ huy cho một đơn vị tàu chiến, trong đó có chiếc tàu chiến lớn nhất của nước này. Theo đó, bà Ryoko Azuma, 44 tuổi, sẽ chỉ huy một đơn vị gồm 4 tàu chiến, trong đó có tàu sân bay trực thăng Izumo, tàu lớn nhất của Hải quân Nhật Bản, và 1.000 thủy thủ. Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF), đây là lần đầu tiên một nữ chỉ huy được bổ nhiệm. 
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.