Bản tin 20H: Nhật Bản tố Trung Quốc xâm nhập lãnh hải

Bản tin 20H: Nhật Bản tố Trung Quốc xâm nhập lãnh hải
TPO - Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 3/11 hai tàu của cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp mà nước này gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Thanh Hóa đã khảo sát và phát hiện một hang động caster gần khu vực hố sụt lún rộng 12m sâu 25m ở thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Hang caster này nằm cách sông Mã khoảng 300m. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành đo đạc, xác định chiều rộng, cao, sâu và tác động của hang caster này đối với địa chất trong khu vực lân cận.


Trưa 3/11, một phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn tại phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM nghi do tự tử được các cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM kịp thời cứu sống. Khoảng gần 12 giờ trưa người dân nhìn thấy một người rơi từ cầu xuống sông và hô hoán, cán bộ Cảng đường thủy nội địa TPHCM lái canô chạy ra tìm kiếm và vớt, cứu sống người phụ nữ này. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h10 hôm nay 3/11, tại km50 đường dẫn cầu Cần Thơ (phía bờ Vĩnh Long, thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong tại chỗ. Vào thời điểm kể trên, tại km 50 đường dẫn cầu Cần Thơ, xe máy do Hữu Phúc điều khiển đã va chạm với xe khách 52 chỗ ngồi chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến Hữu Phúc tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 3/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan thông báo tiến hành bắn đạn thật tại đảo Thái Bình (tức đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) từ ngày 3-4/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay hành động sai trái đó, không tái diễn các hành động tương tự".


Cảnh sát Thụy Sĩ ngày 3/11 cho biết ba người thiệt mạng trong một vụ bắn súng xảy ra ở gần khu vực nhà ga tàu hỏa của thành phố Wilderswill, bang Bern của nước này. Lực lượng cảnh sát đã tìm thấy ba thi thể ở gần bãi đỗ xe của nhà ga, tuy nhiên, lực lượng này đã từ chối đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề trên.


Giám đốc cơ quan An ninh Ukraine, ông Markiyan Lubkivsky cho biết, để giải quyết cuộc xung đột ở phía Đông - Nam của Ukraine, người ta cần có thời gian từ 3 đến 4 năm, chứ không thể trông chờ các giải pháp quân sự hoặc ngoại giao mang tính tức thời. Theo ông Lubkivsky, Ukraine có thể “giành chiến thắng trong cuộc chiến tại miền Đông với ‘kịch bản Croatia’”. (Xem chi tiết)


Giới chức Nhà Trắng ngày 3/11, ra tuyên bố cảnh báo Nga "không được lợi dụng cuộc bầu cử bất hợp pháp tại miền Đông để đưa quân đội vào Ukraine". Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Mark Stroh cho biết, Mỹ đã kêu gọi Nga và các quốc gia ủng hộ lực lượng ky khai phía Đôngt Ukraine thực hiện nghiêm túc cam kết theo thỏa thuận Minsk ngày 5/19 và Biên bản ghi nhớ ngày 19/9. (Xem chi tiết)


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 3/11, hai tàu của cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp mà nước này gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. JCG đã phát đi tín hiệu yêu cầu các tàu Trung Quốc, được xác định là Hải cảnh 2305 và 2401, rời khỏi khu vực trên. Tuy nhiên, một tàu đã phát tín hiệu radio đáp rằng quần đảo này thuộc Trung Quốc.


Hệ thống vũ khí laser do Trung Quốc nghiên cứu có khả năng bắn hạ máy bay nhỏ ở khoảng cách 2km trong vòng năm giây sau khi phát hiện mục tiêu. Tuy nhiên, đại diện của Viện Vật lý chế tạo Trung Quốc, một trong số nhà phát triển hệ thống này, cho biết: điều kiện để tiêu diệt là mục tiêu phải đang di chuyển ở độ cao 500m và tốc độ tối đa là 50m/giây. Hệ thống này đã bắn hạ được hơn 30 máy bay không người lái, đạt tỷ lệ thành công 100% khi thử nghiệm. (Xem chi tiết)


Ngày 3/11, hãng hàng không Malindo Air xác nhận chuyến bay OD206, trên đường đến Kuala Lumpur từ New Delhi (Ấn Độ) sáng 3/11 đã phải chuyển hướng đến Sân bay Quốc tế Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan, do trục trặc kỹ thuật. Chiếc máy bay, dự kiến đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi 5 giờ 25 sáng 3/11, đã hạ cánh an toàn tại sân bay Don Mueang (Thái Lan) hồi 2 giờ 25 (giờ Thái Lan) cùng ngày. Không ai trên chuyến bay bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG