Bản tin 20H: Nhiều nước che giấu dữ liệu MH370?

Bản tin 20H: Nhiều nước che giấu dữ liệu MH370?
TPO - Chưa khởi tố vụ án sập cầu Chu Va 6, Ukraine không rút quân đội khỏi Crimea, NATO không đem quân tới Ukraine, nhiều nước có thể đã che đậy một số thông tin về máy bay Malaysia mất tích... là những thông tin đáng chú ý.

Liên quan đến cái chết thương tâm của cháu Đỗ Doãn Lộc vì bị bố đẻ đánh đập, luật sư Sơn cho biết hành vi dùng điếu cày hoặc thanh giường đánh liên tiếp vào đầu, khiến cháu Lộc tử vong đủ cấu hành tội giết người. (Xem chi tiết)


Các chuyên gia phản đối việc thả con ba ba khổng lồ nặng gần 40 kg phát hiện tại quận Hoàng Mai về hồ Gươm. Các chuyên gia e ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của 'cụ' Rùa vì đây là hai loài khác nhau. (Xem chi tiết)


Tỉnh Lai Châu hôm nay họp về sự cố cầu Chu Va 6, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu nhưng chưa quyết định khởi tố vụ án. Nguyên nhân là do chưa có kết quả kiểm định ắc neo tăng đơ nên chưa thể xác định chính xác tội danh để ghi vào quyết định khởi tố. (Xem cho tiết)


Gần 40 người thoát chết sau khi chiếc xe khách chở họ đâm trực diện vào xe đầu kéo hạng nặng tại Thừa Thiên – Huế chiều nay 19/3. Cú đâm khiến phần đầu của hai xe vỡ toác, rất may chỉ có 2 tài xế bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Ukraine quyết không rút quân đội khỏi bán đảo Crimea bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thỏa ước cho phép vùng lãnh thổ này trở thành một bộ phận của Liên bang Nga.


NATO sẽ hỗ trợ Ukraine đảm bảo chủ quyền và biên giới quốc gia, nhưng không có ý định gửi quân đến Ukraine theo yêu cầu của các nhà chức trách Kiev. NATO không muốn tạo ra chiến tranh với Nga, các thành viên NATO thống nhất giải quyết bằng ngoại giao. (Xem chi tiết)


Một giả thuyết về chiếc máy bay mất tích đang được nhiều người quan tâm, đó là máy bay Malaysia mất tích có thể đã 'núp bóng' sau một máy bay khác để tránh radar quân sự phát hiện. Theo giả thuyết này, máy bay Malaysia có thể đã hạ cánh ở đâu đó phía bắc Ấn Độ và Afghanistan. (Xem chi tiết)


Chuyên gia cho rằng, nhiều nước có thể đã che đậy một số thông tin về máy bay Malaysia mất tích vì không muốn để lộ những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của nước mình. Có thể các quốc gia này có thể đang nắm trong tay những dữ liệu radar quan trọng về chuyến bay MH370 nhưng không tiết lộ. (Xem chi tiết)


1.200 công nhân thiệt mạng tại Qatar khi tham gia các dự án xây dựng công trình công cộng chuẩn bị cho World Cup 2022 do nước này đăng cai do điều kiện lao động quá kém. Nhiều trường hợp không thiệt mạng ngay tại công trường nên các ông chủ không chịu thừa nhận trách nhiệm và bồi thường.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.