Bản tin 20H: Nhóm điều tra tuyên bố ly khai Ukraine bắn rơi MH17

Mảnh vỡ máy bay MH17 tại khu vực gần làng Hrabove, Ukraine ngày 10/11/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Mảnh vỡ máy bay MH17 tại khu vực gần làng Hrabove, Ukraine ngày 10/11/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 28/9, Nhóm Điều tra chung do Hà Lan dẫn đầu tuyên bố rằng hệ thống tên lửa Buk vốn bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines năm 2014 đã được chuyển từ Nga vào miền Đông Ukraine. Sau đó, hệ thống tên lửa này đã được chuyển trả về Nga. 

Khoảng 16 giờ ngày 28/9, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục hứng chịu một cơn mưa lớn trên diện rộng kèm theo gió lốc khiến nhiều cây xanh gãy đổ. Do mưa kéo dài, đúng giờ tan tầm nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại nhiều tuyến đường, nhất là ở khu vực các quận trung tâm. Khu vực cây đổ nằm sát cổng sau trường Trung học phổ thông Marie Curie, đúng thời điểm có nhiều phụ huynh đang qua lại và đứng chờ đón con, nhưng may mắn mọi người đã kịp thời thoát chạy nên không có ai bị cây đè trúng. 


Mưa lớn, người dân Sài Gòn khốn khổ vì phải sống chung với lũ. Nhưng ít ai nghĩ rằng, việc kênh rạch bị san lấp, lấn chiếm, cống nước không thông thoáng… là một trong những “thủ phạm” gây ngập nước trong thời gian qua. Việc bức tử các con kênh là do việc xây dựng nhà tạm, đổ xà bần, rác thải xuống kênh, tự ý san lấp kênh để làm đường đi, làm thu hẹp lòng rạch và hạn chế dòng chảy. Phần lớn thực trạng này nằm ở quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình, huyện Nhà Bè, Bình Chánh… (Xem chi tiết)


Chiều 28/9, Bộ GD&ĐT chính thức công bố phương án thi THPT và xét tuyển ĐH, CĐ 2017. Theo phương án do Bộ GD&ĐT công bố, kỳ thi THPT 2017 sẽ có 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân). Thí sinh sẽ phải thi 4 bài thi, gồm 3 bài bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. (Xem chi tiết)


Ngày 28/9, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết mới nhận được kết quả xét nghiệm về mẫu nước, mẫu cá chết ở khu vực biển Nghi Sơn và xã Tĩnh Hải huyện Tĩnh Gia do Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy cá chết ở đây không liên quan đến dịch bệnh. Tuy nhiên, chỉ tiêu Amoniac (NH3) và chỉ tiêu COD (lượng ô xy cần để ô xy hóa hết chất các chất vô cơ, hữu cơ có trong nước biển) vượt chỉ tiêu cho phép. (Xem chi tiết)


Ngày 28/9, tổ tuần tra Đội CSGT số 7 Công an Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công lao dầm đường sắt thuộc công trình Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua nhà ga trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) lỗi thi công công trình trên đường đô thị không thực hiện theo phương án thi công hoặc thời gian quy định với mức phạt từ 20-30 triệu đồng. Cảnh sát yêu cầu đại diện công ty thi công đến hiện trường, ngừng thi công, giải phóng mặt bằng đường, trả lại hiện trạng ban đầu của đường. (Xem chi tiết)


Sau khi hoàn thành việc lắp cẩu trục tháp, ngày 28/9, Công ty CP Phương Bắc bắt đầu triển khai việc phá dỡ, vận chuyển dầm, cột bê tông tầng 19 nhà 8B Lê Trực. Để đảm bảo tiến độ, nhà thầu sẽ sử dụng máy cắt dây kim cương khi phá dỡ dầm, cột bê tông. Theo kế hoạch, ngày 30/9, Công ty CP Phương Bắc phải nộp phương án phá dỡ giai đoạn 2 (xử lý khoảng lùi) nhà 8B Lê Trực. Tuy nhiên, đến hôm nay, phương án phá dỡ giai đoạn 2 vẫn chưa được hoàn thành. (Xem chi tiết)


Chiều 28/9, ông Lê Đình Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết lúc 16 giờ cùng ngày trên địa bàn xã đã xảy ra vụ đuối nước làm 2 học sinh chết đuối thương tâm. Chiều 28/9, do được nghỉ học nên một nhóm học sinh gồm 4 em đã vào gần Khu đô thị Sao Mai đang thi công trên địa bàn xã Thọ Dân để chơi. Do thời tiết nắng nóng, 2 trong số 4 em đã xuống vũng nước (nơi múc đất thi công) trong Khu đô thị còn sót lại sau thi công để tắm. Do vũng nước quá sâu và có vách thẳng đứng nên ngay sau khi xuống tắm 2 em đã bị đuối nước. Thấy bạn đuối nước, hai học sinh trên bờ đã hô hoán những người dân đang thu hoạch lúa gần đó đến cứu. Tuy nhiên, khi vớt được một học sinh thì em đã tử vong.


Ngày 28/9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã bắt giữ kẻ đột nhập sổ liên lạc điện tử trường THCS Ba Đình rồi nhắn tin cho phụ huynh với nội dung miệt thị. Được biết, nghi can có bằng đại học, hiểu biết về công nghệ. Trước đó, chiều 25/9, phụ huynh có con theo học trường THCS Ba Đình (Hà Nội) nhận được tin nhắn từ đầu số sổ liên lạc điện tử nhà trường: “THCS Ba Đình: Con ông bà học ngu như bò. Tôi không hiểu ông bà có biết dạy con không nữa?". Lời lẽ miệt thị trong tin nhắn gây sốc cho người nhận. (Xem chi tiết)


Ngày 28/9, Nhóm Điều tra chung do Hà Lan dẫn đầu tuyên bố rằng hệ thống tên lửa Buk vốn bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines năm 2014 đã được chuyển từ Nga vào miền Đông Ukraine. Sau đó, hệ thống tên lửa này đã được chuyển trả về Nga. Phản ứng trước những thông tin trên, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng dữ liệu radar của quân đội Nga cho thấy máy bay MH17 chắc chắn không bị bắn hạ bởi tên lửa phóng từ vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014. 


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/9 cho biết Triều Tiên đã có bước tiến đáng kể trong việc thu nhỏ các loại vũ khí hạt nhân của mình và được cho là sở hữu ít nhất 40kg plutoni cấp độ vũ khí. Nhận định trên được người phát ngôn này đưa ra khi bình luận về tuyên bố hôm 27/9 của Bình Nhưỡng về việc hoàn thành một phần trọng yếu của quá trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. 

MỚI - NÓNG