Bản tin 20H: Nhóm IS chặt đầu một người quay phim

TPO - Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã hành quyết một người đàn ông ở miền Bắc Syria chỉ vì anh này đã quay phim trụ sở của IS. 
Bản tin 20H: Nhóm IS chặt đầu một người quay phim ảnh 1

Các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Nguồn: AFP

Theo  ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, nhiều khả năng, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên ở đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra trong nửa đầu tháng 12/2014, sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, dù rét đậm, rét hại sẽ đến sớm nhưng ít có khả năng xảy ra những đợt rét hại kéo dài. (Xem chi tiết)


Sáng 18/10, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khai mạc kỳ thi tuyển Cục trưởng Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Tham dự kỳ thi có 6 ứng viên. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng khẳng định, đây là kỳ thi thực sự, để lựa chọn ra Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN có thể giải quyết được những vấn đề còn tồn tại của ngành đường thủy. (Xem chi tiết)


Ngày 18/10, thi thể em Lý Minh P. (14 tuổi, học sinh trường THCS An Hòa 2, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đem về an táng. Trước đó, vào khoảng 14h ngày 17/10, P. cùng 7 bạn học khác đã trốn học đi xuống bờ kè Cồn Khương tắm sông. Không may trong lúc tắm, em P. bị đuối nước tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h hôm nay, 18/10, chiếc xe máy mang biển số 59X1-398.76 chở hai phụ nữ lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM, khi vừa qua vòng xoay Phú Hữu chừng 200 m, thì va chạm với xe tải mang biển số 51C-425.16 lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến hai phụ nữ trên xe máy ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine ngày 18/10 cho biết hai binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai ở miền Đông, trong bối cảnh cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine giữa Kiev và Moskva diễn ra tại Italy không đạt được đột phá nào. Cuộc giao tranh này là hành động bạo lực mới nhất đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn giữa Kiev và lực lượng ly khai, vốn đã thất bại trong việc dập tắt những điểm nóng trong vùng. (Xem chi tiết)


Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã hành quyết một người đàn ông ở miền Bắc Syria chỉ vì anh này đã quay phim trụ sở của IS. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, người đàn ông trên đã bị chặt đầu tại Aleppo hôm 16/10 vừa qua.


Tàu vũ trụ không người lái của Không quân Mỹ ngày 17/10 đã trở về trái đất sau 674 ngày ở trong quỹ đạo, kết thúc sứ mệnh bí ẩn trong vũ trụ. Việc không tiết lộ thông tin về X-37B đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về mục đích của sứ mệnh tàu vũ trụ trên. (Xem chi tiết)


Ngày 17/10, Bộ trưởng Y tế liên bang Maggie De Block đã cử chuyên gia phụ trách về bệnh nhiệt đới, bác sĩ Erika Vlieghe, làm điều phối viên về Ebola tại Bỉ. Trên cương vị mới, bà Vlieghe sẽ có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Maggie De Block và chỉ đạo công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh Ebola ở góc độ khoa học và y học, bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho các chuyên gia và công chúng.


Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho rằng, các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), không hiệu quả. Ông cũng kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á hợp tác chống lại IS khi lực lượng này đang là mối đe dọa với toàn thế giới. Các nhà chức trách Malaysia cho biết, trong tuần này, họ đã bắt giữ 14 người nghi có liên quan tới IS, bao gồm cả một kỹ sư chính phủ. (Xem chi tiết)


Chỉ vài giờ sau vụ tai nạn tại buổi hòa nhạc tại Seongnam khiến 16 người thiệt mạng, một quan chức Hàn Quốc chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của buổi biểu diễn này đã tự sát vì ân hận. “Anh lấy làm tiếc cho những nạn nhân đã tử nạn…Xin hãy chăm sóc cho các con”, vị quan chức chính phủ 37 tuổi họ Oh viết trong đoạn tin nhắn ngắn gửi cho vợ, các quan chức tiết lộ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG