Bản tin 20H: Nổ cơ sở sang chiết gas tại Hà Nội

Bản tin 20H: Nổ cơ sở sang chiết gas tại Hà Nội
TPO - Một tiếng nổ lớn kèm theo hỏa hoạn đã xảy ra tại khu sang chiết gas trái phép trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) khiến một người bị thương nặng.

Trưa 7/2, tại nút giao thông cổng KCN Sóng Thần và quốc lộ 1 xảy ra tình trạng hỗn loạn giao thông, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài chen chúc nhau di chuyển trên đường. Nhiều phương tiện xe máy phải chen chúc, luồn lách qua các khe hở giữa các phương tiện ô tô. Tình trạng tranh đường để di chuyển, chạy cắt đầu nhau đã tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nguyên nhân tình trạng ùn tắc giao thông này do lượng phương tiện container lưu thông quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai đi TPHCM quá lớn.


Một tiếng nổ lớn kèm hỏa hoạn xảy ra tại khu sang chiết gas trái phép trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) khiến một người bị thương nặng. Sự việc xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 7/2, tại cơ sở sang chiết gas trái phép nằm trong khu nhà “ổ chuột” ở cuối đường Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong căn nhà bị cháy, có hàng trăm bình gas mini dưới đất. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 1 xe máy và một vài tài sản không mấy giá trị.


Thanh niên chở bạn gái chạy xe máy tạt đầu taxi Mai Linh trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội dẫn đến xích mích giữa hai bên. Dù chưa xảy ra va chạm, anh ta liền dừng xe máy và đập vỡ kính taxi để 'lấy le' với bạn gái. Vụ việc diễn ra tối qua làm hai hành khách Hàn Quốc, một nam một nữ, ngồi trên taxi hoảng hốt và phải xuống xe. Khi thấy mình sai hoàn toàn, thanh niên đi xe máy biển 34 cùng bạn gái bỏ trốn, để lại xe tại hiện trường.


Chiều 7/2, Công an huyện Quan Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 15C, thuộc địa phận dốc San, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, vào đêm 6/2, làm 7 người thương vong. Xe tải chở luồng mang biển kiểm sát 36C - 09446, do tài xế Nguyễn Văn Tân ở xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa, điều khiển, bất ngờ bị lật, khiến 3 người bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương.


Sáng 7/2, Đoàn kiểm tra liên ngành Chi cục quản lý thị trường, Chi cục đo lường chất lượng, công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương bắt quả tang doanh nghiệp tư nhân Phước Dũng chuyên bán lẻ xăng dầu (tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) bán thiếu xăng dầu cho khách hàng đến gần 4%. Như vậy, cứ 100 lít xăng bán cho khách hàng, doanh nghiệp Phước Dũng gian lận gần 4 lít.


Nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp cuối năm ở Thủ đô, cùng nhiều khuyến mãi lớn của các siêu thị, khiến rất đông người dân đổ xô đến các siêu thị, trung tâm thương mại mua đồ. Cảnh người dân "toát mồ hôi" mua đồ trong các siêu thị thường xuyên xảy ra vào dịp cuối năm. Một số siêu thị lớn đông kín người đi mua hàng, nhiều khuyến mãi lớn thu hút người mua. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Niger Mahamadou Karidjo tuyên bố binh sỹ nước này đã tiêu diệt 109 phiến quân Boko Haram khi các tay súng Hồi giáo cực đoan này mở đợt tấn công lớn đầu tiên vào Niger trong ngày 6/2. Phía quân đội Niger có 4 binh sỹ thiệt mạng và 17 binh sỹ bị thương. Giao tranh giữa quân đội Niger và Boko Haram xảy ra tại thành phố Bosso và Diffa, dọc biên giới với Nigeria. Nhóm phiến quân đã bị đẩy lùi, an ninh tại cả hai thành phố đã được khôi phục.


Truyền thông Triều Tiên hôm nay (7/2) vừa công bố hình ảnh quân đội nước này bắn thử loại tên lửa hành trình chống hạm thông minh mới - động thái được cho nhằm phô trương sức mạnh Hải quân đang được tăng cường của nước này. Các bức ảnh về vụ bắn thử  được công bố chính thức trên trang nhất của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên hôm nay. Các bức ảnh mô tả, nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát và chỉ đạo vụ thử tên lửa hành trình chống hạm mới, được bắn đi từ một tàu Hải quân của nước này. (Xem chi tiết).

MỚI - NÓNG