Bản tin 20H: Nổ lớn tại Nhật Bản là do đánh bom liều chết

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Theo đài NHK của Nhật Bản, vụ nổ xảy ra tại công viên gần tòa thị chính thành phố Utsunomiya, thủ phủ tỉnh Tochigi, phía Bắc thủ đô Tokyo, là do đánh bom liều chết. Một cựu binh 72 tuổi đã cho nổ tung thân mình làm bản thân người này thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Vào khoảng 11 giờ ngày 23/10, cửa hàng khung tranh Huy Hoàng ở địa chỉ số 65A phố Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Hà Nội đột nhiên phát hỏa. Vị trí bùng phát đám cháy được xác định từ tầng 2 của cửa hàng bán tranh. Do nơi xảy cháy có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, giấy để phục vụ cho cửa hàng bán tranh, khung tranh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, khói và lửa bốc cao. Nhờ những nỗ lực của lực lượng chức năng, đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, vụ hỏa hoạn tại cửa hàng khung tranh Huy Hoàng ở 65 A phố Nguyễn Thái Học, Đống Đa đã được khống chế và dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người.


Chiều 23/10, chính quyền phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, cùng người dân đến viếng tang, chia sẻ đau thương cùng gia đình anh Nguyễn Văn Định có con gái Nguyễn Ngọc Bảo Châu (4 tuổi) qua đời vì rơi từ tầng 8 cao ốc. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, trong lúc ông Việt (cha bé Châu) đi làm sớm, mẹ đi mua đồ ăn sáng, bé gái này ở nhà một mình đến bên cửa sổ của cao ốc mới xây ở phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) rơi xuống ban công tầng 2 tử vong. Lãnh đạo phường Đống Đa cho hay, anh Định (31 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (25 tuổi) cùng con gái đầu lòng Bảo Châu (4 tuổi) chuyển đến ở căn hộ tầng 8 cao ốc này một tuần trước. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 11h30, ngày 23/10, chiếc xe tải mang BKS: 14C.046.79 đang chở đất lưu thông theo hướng Bãi Cháy - Hòn Gai, đoạn qua cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) bất ngờ bị lật nhào. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải vắt ngang phần đường bên phải của cầu Bãi Cháy, khiến các phương tiện khác không thể lưu thông qua hướng Hòn Gai. Hàng chục khối đất đá đổ tràn ra đường, các cơ quan chức năng phải huy động xe chuyên dụng để thu dọn, dẹp đường. Tai nạn không thiệt hại về người nhưng khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn điện làm một người chết và một người bị thương nặng đã xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 23/10, tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Úc- Bạc Liêu (thuộc ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình). Nạn nhân tử vong được xác định là anh Võ Văn Cường, bị điện giật chết tại chỗ; nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Văn Vũ, bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, anh Cường và anh Vũ đang làm vệ sinh dưới ao nuôi tôm, xây dựng nhà tiền chế trong khu nuôi tôm công nghiệp của công ty, bất ngờ bị điện giật. Nguyên nhân được xác định là do trước khi làm họ quên tắt cầu dao tổng kéo điện từ công ty ra ao tôm. 


Ngày 22/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng sự ra đi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ dẫn đến chiến thắng của những kẻ khủng bố và làn sóng người tị nạn mới, và sẽ không thể giải quyết vấn đề Syria bằng chính trị. Người phát ngôn Peskov nói thêm: "Lãnh thổ Syria cần phải được giải phóng và phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn phân chia đất nước. Đó có thể là hậu quả thảm khốc cho toàn bộ khu vực".


Liên tiếp ba vụ nổ xảy ra ở khu vực công viên thành phố Utsunomiya, Nhật Bản, khiến ít nhất ba người thương vong. Các vụ nổ xảy ra gần như đồng thời vào khoảng 11h30 (2h30 GMT) ngày 23/10 tại thành phố Utsunomiya, thuộc tỉnh Tochigi, phía bắc Tokyo. Cảnh sát cho biết, ba vụ nổ liên hoàn đã giết chết ít nhất một người và làm bị thương hai người khác. Ngoài ra, hai chiếc xe trong bãi đỗ xe gần đó đồng thời bốc cháy ngùn ngụt. Một người đàn ông có mặt ở công viên thời điểm đó kể lại, đã ngửi thấy mùi thuốc súng sau khi “âm thanh lớn” vang lên. (Xem chi tiết)


Theo đài NHK của Nhật Bản, vụ nổ xảy ra tại công viên gần tòa thị chính thành phố Utsunomiya, thủ phủ tỉnh Tochigi, phía Bắc thủ đô Tokyo, là do đánh bom liều chết. Một cựu binh 72 tuổi đã cho nổ tung thân mình làm bản thân người này thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cảnh sát Utsunomiya cho biết họ đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh do đối tượng trên viết và đang điều tra vụ việc. Đối tượng này từng là quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).


Ngày 23/10, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này đã bắt giữ hơn 35.000 người được cho là có liên quan đến tổ chức do giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen ở Mỹ điều hành. Đây là nhân vật bị Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng Bảy vừa qua. Đài NTV dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết các nghi can đã bắt giữ kể từ sau vụ đảo chính nói trên. Hiện có khoảng 3.907 nghi can vẫn đang bị truy nã, trong khi gần 26.000 người đã được thả dưới theo cơ chế "kiểm soát pháp lý"

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.