Bản tin 20H: Nổ mìn phá đá, tìm thấy hai thi thể bị vùi lấp ở Hòa Bình

Bản tin 20H: Nổ mìn phá đá, tìm thấy hai thi thể bị vùi lấp ở Hòa Bình
TPO - Sau hai lần nổ mình để phá những tảng đá lớn, lực lượng chức năng đào bới, tìm kiếm được hai thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng 12/10 tại Hòa Bình.
Bản tin 20H: Nổ mìn phá đá, tìm thấy hai thi thể bị vùi lấp ở Hòa Bình ảnh 1 Lực lượng cứu hộ tiếp tục đào bới và di chuyển các tảng đá lớn để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: VnExpress.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội hôm nay (17/10), ông Trần Thanh Nhã, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội khẳng định, nước tràn qua đê dẫn đến xói món rồi vỡ đê Bùi 2 và không có thuật ngữ "vỡ có kế hoạch" như phát ngôn của lãnh đạo Chi cục đê điều. (Xem chi tiết)


Chiều 17/10, lực lượng tìm kiếm đã đưa thêm hai nạn nhân gồm một nữ và một nam trong vụ sạt núi ở Tân Lạc, Hòa Bình ra ngoài. Ngoài hai nạn nhân trên, một phần thi thể nam giới khác cũng được tìm thấy. Họ bị các tảng đá lớn đè lên và vùi dưới độ sâu vài mét. Trước đó để phá các tảng đá lớn, lực lượng cứu hộ đã hai lần gài mìn phá tảng đá lớn. "Việc cho nổ mình không ảnh hưởng đến thi thể các nạn nhân mà chỉ đủ để phá nhỏ các tảng đá lớn", một cán bộ thuộc đội cứu hộ, cứu nạn Cục Cảnh sát PCCC Bộ Công an cho biết. Như vậy, đến nay 16 trên 18 thi thể nạn nhân bị vùi lấp đã được tìm thấy. Hàng trăm người tiếp tục được huy động để tìm kiếm hai người còn lại.
Chiều 17/10, hàng loạt tài xế di chuyển trên đường Kim Mã hướng về phố Núi Trúc (Ba Đình, Hà Nội) giật mình khi chứng kiến chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29Y-8369 leo lên vỉa hè vượt lên nhiều ô tô khác đang dừng chờ đèn đỏ. Một người chứng kiến cho hay, chiếc xe tải đã làm "xiếc" trên vỉa hè hàng trăm mét. Tới khi đèn giao thông chuyển màu xanh, một số phương tiện di chuyển, nam tài xế này mới điều khiển xe xuống lòng đường. Lãnh đạo Đội CSGT số 2 - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, mời chủ lái xe để xác định người điều khiển chiếc xe tải trên và xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Ngày 17/10, tại khu vực vườn của nhà anh Hồ Văn Giai (thôn Vầng, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa), đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam đã tiến hành khoanh vùng bảo vệ và di chuyển 27 quả đạn pháo 105 mm lên khỏi mặt đất. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành đưa số đạn pháo đến nơi tập kết an toàn để tiến hành hủy nổ. “Trong khi làm vườn, anh Giai phát hiện có đạn pháo nên đã báo cho chính quyền địa phương. Mỗi quả đạn pháo có trọng lượng 19 kg, trong đó có 5 quả đang còn ngòi nổ. Toàn bộ số đạn pháo nói trên được sản xuất tại Mỹ; các ngòi nổ còn rất mới, có thể dễ phát nổ khi tiến hành đào bới”, ông Trần Văn Thành-Đội trưởng Đội rà phá bom mìn thuộc Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị, cho hay. (Xem chi tiết)


Chiều 17/10, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) - cho biết đã bắt được 6 nghi can liên quan đốt ôtô giám đốc đang chạy ở Hậu Giang gần hai tuần trước. "Bước đầu các nghi can khai nhận do mâu thuẫn trong gia đình nên đã gây án", thiếu tướng Tiến nói. Theo điều tra ban đầu, người con gái của ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh, TP HCM) đã thuê nhóm người theo dõi, chặn đường đánh dằn mặt bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, trợ lý ông Ri). Nhưng nhóm người này đã ra tay quá đà, đốt ôtô khiến ông Ri tử vong. (Xem chi tiết)

Một nhà ngoại giao Triều Tiên cảnh báo Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, rằng khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên đã chạm đến giới hạn và “một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào”. Tuyên bố trên do Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In-ryong đưa ra tại ủy ban giải trừ quân bị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây, AP đưa tin. (Xem chi tiết)

Hãng Sputnik ngày 17/10 dẫn thông báo của Sukhoi cho biết: “Tập đoàn đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga lô cường kích – ném bom Su-34 thứ 2 trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước vào năm 2017. Nhóm máy bay đã cất cánh từ sân bay của Xí nghiệp sản xuất máy bay Novosibirsk mang tên V.P.Chkalov và hướng đến địa điểm triển khai”. (Xem chi tiết)

Hôm thứ Hai (16/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định khả năng rời khỏi thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức), tại cuộc họp nội các ở Washington. Theo chủ nhân Nhà Trắng, việc Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran là “một khả năng rất thực tế”. Tổng thống Trump còn gọi các nhà lãnh đạo Iran là “những nhà đàm phán tài ba”, khi “đàm phán rất nhiều cho họ, nhưng lại là thỏa thuận kinh khủng đối với Mỹ”. “Tôi mệt mỏi vì quốc gia bị lợi dụng. Chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra”, Tổng thống Trump kết luận. (Xem chi tiết)

Giới chức Afghanistan cho biết đã có 32 người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường và cảnh sát, và hơn 200 người bị thương trong vụ tấn công vào trung tâm huấn luyện cảnh sát ở thành phố Gardez, thủ phủ của tỉnh Paktia, Đông Nam Afghanistan ngày 17/10. Trước đó, các nguồn tin an ninh cho biết 6 phiến quân được trang bị vũ khí hạng nhẹ và thuốc nổ đã tấn công vào trung tâm huấn luyện cảnh sát, gây ra 2 vụ nổ và đấu súng với lực lượng an ninh. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực trên và truy đuổi các đối tượng tấn công. Trên mạng xã hội Twitter, nhóm phiến quân Taliban đã nhận là thủ phạm vụ tấn công đẫm máu này. 


Ngày 17/10, một máy bay tiêm kích F18 đã bị rơi khi đang cất cánh từ một căn cứ quân sự gần thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, khiến 1 phi công thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn máy bay quân sự thứ 2 tại Tây Ban Nha chỉ trong 1 tuần qua. Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn.

MỚI - NÓNG