Bản tin 20H: Nổ súng tại quán bar ở Hà Nội, 2 người bị thương

Nổ súng tại quán bar ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Internet.
Nổ súng tại quán bar ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Quá trình nhóm thanh niên đánh nhau tại quán bar ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), các nhân chứng nghe có tiếng súng nổ. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 vỏ đạn.

Ngày 31/10, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã chủ trì Lễ thông báo, công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Nhà xuất bản CAND. Theo đó, thực hiện các Quyết định điều động cán bộ và giao phụ trách đơn vị, Đại tá Nguyễn Hồng Thái thôi chức vụ Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND, đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân. Đại tá, Thạc sĩ Mã Duy Quân, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập được giao phụ trách Nhà xuất bản CAND kể từ ngày 26/10/2017. (Xem chi tiết)


Hơn 2 năm tai biến sau ca mổ “rò động mạch chủ xoang hang” tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, sáng nay 1/11 bệnh nhân Trịnh Quang Sơn, 55 tuổi, ngụ TPHCM đã qua đời. Trước đó, khi bị tai biến sau mổ, gia đình ông Sơn đã làm đơn khởi kiện bệnh viện này ra toà đòi bồi thường 33 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h30 ngày 1/11, bé trai hai tuổi được phát hiện tử vong do đuối nước ở bờ ruộng sâu, cách trường Mầm non phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) khoảng 200 m. Bà Đặng Thị Hồng Ân, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, cho hay thời điểm này cô giáo cho các cháu đi vệ sinh. Bé trai tự ra khỏi trường, ngoài kiểm soát của các cô giáo. “Nhà trường đang xây dựng, có mở cổng ít phút để xe vào chở vật liệu, nên cháu có thể ra ngoài lúc này”, bà Ân nói. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h hôm nay (1/11) áp thấp nhiệt đới cách đất liền các tỉnh Bạc Liêu-Cà Mau khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới,áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 2/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Cà Mau-Kiên Giang với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. (Xem chi tiết)


Do nợ tiền cá độ bóng đá nên sau khi quan hệ với người tình, nam sinh viên Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê tỉnh Ninh Bình) đã dùng tay siết cổ sau đó dùng kéo và dao liên tiếp đâm vào ngực, bụng khiến H (SN 1981, quê tỉnh Nam Định) tử vong tại căn hộ ở khu chung cư thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội). Công an TP Hà Nội đã bắt được nghi phạm Tùng và đang điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự xảy ra rạng sáng ngày 30/10 tại quán bar Max (số 19 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm). Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 0h30 ngày 30/10. Một nhóm thanh niên khoảng 30 đối tượng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhân viên bảo vệ quán. Quá trình hai bên xô xát, một số nhân chứng nghe thấy có tiếng súng nổ. Hậu quả, 2 nhân viên của quán bị thương nhẹ. Sau khi gây ra vụ việc, nhóm thanh niên trên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 2 vỏ đạn. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.


Ngày 1/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Iran để gặp gỡ các lãnh đạo hàng đầu của nước chủ nhà. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Iran và Mỹ đang xuất hiện nhiều căng thẳng liên quan đến thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1. Truyền hình nhà nước Iran cho biết Tổng thống Putin sẽ thảo luận với giới chức nước chủ nhà về nhiều vấn đề khu vực như cuộc khủng hoảng Syria, thỏa thuận hạt nhân và các mối quan hệ song phương.


Trong phiên họp toàn thể đầu tiên của kỳ họp thứ 195 Quốc hội Nhật Bản diễn ra vào sáng 1/11, ông Shinzo Abe tiếp tục được bầu làm Thủ tướng thứ 98 của Nhật Bản. Động thái này diễn ra sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản hôm 22/10 và vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Trung Quốc đã thực hành ném bom vùng lãnh thổ Guam – một trong hàng loạt hoạt động khiến các lực lượng Mỹ coi Bắc Kinh là mối đe dọa tiềm ẩn đáng lo ngại nhất ở Thái Bình Dương. Đáng chú ý, thông tin trên được quan chức Mỹ giấu tên đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG