Bản tin 20H: Ô tô lao xuống vực sâu, 3 người tử vong

Dùng võng, đòn khiêng các nạn nhân đi cấp cứu.
Dùng võng, đòn khiêng các nạn nhân đi cấp cứu.
TPO - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 14h30 chiều nay (30/3) trên địa bàn xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khi chiếc xe ô tô 7 chỗ bất ngờ lao xuống vực sâu khiến 3 người tử vong, một số người bị thương... 

Chiều 30/3, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng. Cụ thể, tổng số phiếu phát ra 477 phiếu cho 477 ĐBQH. Kết quả thu về có 473 phiếu hợp lệ, 4 phiếu không hợp lệ. Trong đó 431 phiếu đồng ý miễn nhiệm (tỷ lệ 87,25%), 42 phiếu không đồng ý; 430/471 phiếu đồng ý (87%) miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng. Ngay sau đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm với tỷ lệ 92,11 % số ĐBQH tán thành. (Xem chi tiết)


Theo thông tin mới nhất từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm 2016 đến ngày 30/3, các Viện Vệ sinh Dịch tễ/Pasteur đã thu thập và xét nghiệm 784 mẫu tìm virus Zika tại 32 tỉnh, thành phố, kết quả tất cả đều âm tính với virus Zika. Như vậy, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào xét nghiệm dương tính với virus Zika.


Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 14h30 chiều nay (30/3) trên địa bàn xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khi chiếc xe ô tô 7 chỗ bất ngờ lao xuống vực sâu khiến 3 người tử vong, một số người bị thương... Trung tá Đặng Thái Thành – Trưởng phòng CSGT huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) xác nhận thông tin trên. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng CSGT huyện Cao Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân địa phương dùng cáng đòn để đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu (do địa hình gặp nạn hiểm trở, vực sâu), đồng thời, tổ chức bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.


Chiếc ô tô 5 chỗ chạy với tốc độ cao rồi lấn sang làn trường hất văng chiếc xe máy cùng hai người trên xe máy bay xuống ruộng lúa. Vụ va chạm làm người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Theo đó, vào trưa ngày 30/3, ôtô 5 chỗ do ông Nguyễn Chí Khánh (57 tuổi, trú huyện Thanh Chương) điều khiển chạy trên quốc lộ 46B hướng TP Vinh - huyện Nam Đàn (Nghệ An). Tới xã Nam Giang (Nam Đàn) thì mất lái lấn sang trái đường và tông thẳng vào xe máy do ông Nguyễn Ngọc Hướng (51 tuổi, trú huyện Đô Lương) cầm lái, chở theo một phụ nữ. Xe máy cùng hai người ngồi trên bị hất văng xuống ruộng lúa bên lề đường chừng 10 m. Ông Hướng tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 ngày 30/3, hai nữ sinh viên khoảng 20 tuổi chở nhau trên xe máy mang BKS tỉnh Bình Thuận lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng đi cầu vượt Quang Trung. Khi qua ngã tư Quang Trung – Phan Huy Ích khoảng 100m thuộc địa bàn phường 14, quận Gò Vấp thì bị hai thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên tạt một loại chất lỏng được cho là axit vào mặt cô gái điều khiển xe máy. Sự việc khiến quần áo, mặt, tay của cô gái điều khiển xe bốc khói, cháy; cô gái còn lại cũng bị axit bắn qua người gây nhiều vết cháy trên quần áo. Gây án xong, hai nam thanh niên nhanh chóng rồ ga bỏ chạy. (Xem chi tiết)


Ngày 30/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thế Thượng (62 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng về hành vi “điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy” và Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ tại tỉnh Bạc Liêu về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Thượng là chủ tàu lai dắt mang số hiệu SG-3745, còn Giang là người điều khiển chiếc tàu này đẩy sà lan SG-5984 húc sập cầu Ghềnh vào trưa 20/3. (Xem chi tiết)


Hãng tin Interfax dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/3 cho biết các vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Iran không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Vụ trưởng Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov khẳng định: “Nghị quyết (của Liên hợp quốc) không cấm (các vụ thử tên lửa của Iran)”.


Reuters dẫn nguồn từ hãng tin RIA của Nga ngày 30/3 cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng việc liên bang hóa Syria là bất khả thi vì nước này quá nhỏ và người dân cũng không ủng hộ ý tưởng trên. Ngoài ra, ông Assad cũng cho hay phần lớn người Kurd ở Syria muốn sống trong một quốc gia Syria thống nhất. Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng cho rằng việc thành lập một chính phủ mới ở quốc gia Trung Đông này sẽ không phải là vấn đề phức tạp và mọi vấn đề đều có thể được giải quyết trong cuộc hòa đàm ở Geneva (Thụy Sĩ).


Ông Htin Kyaw, tân tổng thống dân cử đầu tiên của Myanmar sau hơn 50 năm, vừa tuyên thệ nhậm chức ngày hôm nay (30/3). Sự kiện trọng đại được tổ chức tại dinh tổng thống với sự tham gia của hàng trăm nhà ngoại giao, các đại diện của các tổ chức phi chính phủ. Trước đó, hôm 15/3, ông Htin Kyaw đánh bại 2 ứng viên Henry Van Thio (do đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đề cử) và Myint Swe (quân đội đề cử) trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội với 360/652 số phiếu ủng hộ. (Xem chi tiết)


Một máy bay chiến đấu KF-16 của quân đội Hàn Quốc đã bị rơi tại tỉnh Kyeongbuk, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h giờ địa phương (tức 14h giờ Việt Nam) ngày 30/3. Theo đó máy bay KF-16 đã rơi khi đang luyện tập. Hiện trường tai nạn là làng Hwachang, xã Bunam, huyện Cheongsong, tỉnh Kyeongbuk. 2 viên phi công đã bật ghế thoát hiểm khẩn cấp và thoát ra ngoài trước khi máy bay rơi xuống mặt đất và bốc cháy.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.