Bản tin 20H: Ông Đoàn Ngọc Hải chấn chỉnh trật tự vỉa hè kiểu mới

Ông Đoàn Ngọc Hải trong lần xử phạt nhà hàng chiếm vỉa hè. Ảnh: VnExpress.
Ông Đoàn Ngọc Hải trong lần xử phạt nhà hàng chiếm vỉa hè. Ảnh: VnExpress.
TPO - Phó chủ tịch quận 1 đi kiểm tra tình trạng tái chiếm vỉa hè một mình, khi phát hiện sẽ gọi phường đến xử lý, hình ảnh, biên bản vi phạm được gửi về cho ông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa nay bão Hato đổ bộ phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); hoàn lưu của nó bắt đầu gây mưa tại Lào Cai và Lạng Sơn. Từ chiều tối và đêm nay, mưa lan ra toàn miền Bắc với lượng phổ biến 100-200 mm. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu mưa to 250-300 mm. Từ 25/8 khi hoàn lưu bão tan đi, mưa giảm nhanh. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ cao sạt lở đất và lũ quét tại vùng núi gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn. Tại vùng trũng, vùng thấp và đô thị khả năng xảy ra ngập úng, như Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội. 


Ngày 23/8, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) cho biết, những ngày gần đây đã áp dụng cách kiểm tra mới trong việc lập lại trật tự lòng lề đường. Trước giờ vào trụ sở làm việc hay ban đêm, ông chạy khắp các tuyến đường trên địa bàn, phát hiện vi phạm sẽ gọi điện cho lãnh đạo, công an phường ra xử lý. “Biên bản xử phạt, hình ảnh vi phạm sẽ được phường gửi cho tôi trong ngày để kiểm tra, tránh việc bỏ qua các lỗi. Tôi sẽ đi thường xuyên, dù là 5h30 hay sau 22h để đảm bảo vỉa hè quận 1 không bị chiếm dụng”, ông Hải nói. Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn cùng đoàn liên ngành xuống đường xử lý những vấn đề, tụ điểm mất mỹ quan đô thị khiến người dân bức xúc.

Liên quan đến việc Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) tặng bằng khen cho ông Phạm Ngọc Sơn (ca sĩ Ngọc Sơn) với nội dung ghi trên bằng khen là “Giáo sư âm nhạc, ca sỹ Phạm Ngọc Sơn”, Bộ Công Thương cho hay, bộ đã có văn bản số 7711/BCT-TCCB gửi Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam yêu cầu Hội báo cáo, giải trình làm rõ việc xét tặng Bằng khen nêu trên về Bộ Công Thương trước ngày 25/8/2017. “Sau khi nhận được Báo cáo của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) và trên cơ sở quy định của pháp luật, Bộ Công Thương sẽ thông tin cụ thể về các nội dung liên quan để các cơ quan báo chí, truyền thông biết”, Bộ Công Thương xác nhận. (Xem chi tiết)


Cơ quan chức năng TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương chiều nay (23/8) cho biết, đã tiến hành bàn giao thi thể bệnh nhân treo cổ tự tử tại Bệnh viện đa khoa tỉnh là ông Nguyễn Văn L. (SN 1946, ở phường Hải Tân, TP Hải Dương) cho gia đình lo hậu sự. Trước đó vào khoảng 5h ngày 22/8, một số người cùng ở phòng 12, Khoa Nội 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phát hiện ông L. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh của phòng bệnh. Vụ việc ngay lập tức được cấp báo tới cơ quan công an. Nguyên nhân vụ việc theo kết quả điều tra ban đầu là do ông L. mang bệnh tật dẫn đến buồn chán và suy nghĩ tiêu cực nên đã treo cổ tự tử.
Sau nhiều tiếng kêu cứu trong phòng trọ ở Bình Dương, Tăng Thị Thanh Tuyền (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Trung Tuấn (26 tuổi, quê Bến Tre) được phát hiện trong tình trạng bê bết máu, gục dưới sàn nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể. Qua điều tra, công an tỉnh Bình Dương tình nghi do ghen tuông nên Tuấn đâm bạn gái rồi tự sát. (Xem chi tiết)

Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Văn Hà (48 tuổi, quê Khánh Hòa) về tội Dâm ô đối với trẻ em. Đối tượng Hà thừa nhận, trước đó đã 4 lần thực hiện hành vi bỉ ổi này với Hoa (12 tuổi) ngay trong phòng trọ và mỗi lần như thế lại cho nạn nhân từ 5.000-10.000 đồng để mua "im lặng". (Xem chi tiết)

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 23/8 tuyên bố Seoul sẽ tiếp tục thúc đẩy chủ trương đạt được một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, cũng như tìm kiếm "bước ngoặt" trong các nỗ lực kiến tạo nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên. 
Ngày 23/8, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Theo giới chức địa phương, kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung chiếc xe chứa đầy thuốc nổ trong bãi đỗ xe gần trụ sở cảnh sát Lashkar Gah. Trong số những người thương vong có cả phụ nữ và trẻ em. Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. 

Ngày 23/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Kiev sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU). Theo Tổng thống Poroshenko, Ukraine đã tiến hành các cuộc cải cách cần thiết và hơn 2 tháng trước đã đạt được quy chế miễn thị thực với EU, ngoài ra Hiệp định liên kết Ukraine - EU sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 1/9 tới. Trước đó, Tổng thống Poroshenko cũng đã đề nghị NATO tiến hành thảo luận về việc dành cho Ukraine Kế hoạch hành động thành viên của NATO, tuy nhiên Ukraine hiện vẫn chưa có kế hoạch nộp đơn xin gia nhập NATO hay có ý định tập trung nỗ lực đạt được các tiêu chí của liên minh quân sự này.
MỚI - NÓNG