Bản tin 20H: Ông Obama chỉ trích bà Hillary chưa nỗ lực tranh cử

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Barack Obama cho rằng Hillary Clinton chưa nỗ lực tranh cử như ông từng làm trong hai năm 2008 và 2012, phần nào khiến bà thất bại. 

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ 6 xe ôtô nhãn hiệu Lexus, Camry sử dụng giấy tờ giả và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các phương tiện. Qua kiểm tra nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện các xe này đều sử dụng giấy tờ giả, biển số giả và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của phương tiện. Cơ quan Công an đã lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số xe nói trên và xử lý theo quy định của pháp luật.


Khoảng 15h40 ngày 16/11 trên đường Cao Bá Quát (Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội), chiếc xe ô tô Mercedes màu đen mang BKS 30E-105.80 lưu thông theo hướng đi Lê Duẩn thì bất ngờ va chạm với hai chiếc xe máy đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe đổ ra đường, xe ô tô chỉ dừng lại khi đâm vào 1 gốc cây phượng trên vỉa hè. Theo người dân cho biết, xe SH do nam thanh niên chở mẹ già, còn xe Vision chở đôi nam nữ. Vụ tai nạn khiến 4 người đi trên hai xe máy bị thương đã được đưa đi bệnh viện, tài xế rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 16/11, Hoàng tử Vương quốc Anh William - Công tước xứ Cambridge đã đi dạo phố cổ Hà Nội và ghé thăm một vài cửa hàng bán thuốc Đông y, thăm trường học và một quán càphê trong nỗ lực kêu gọi người dân Việt Nam chấm dứt việc sử dụng những sản vật như sừng tê giác trong các thang thuốc Đông y. Hoàng tử đã tặng 1,5 triệu cuốn sách "Tớ là chú Tê giác nhỏ bé" cho học sinh Việt Nam.


Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết đã đưa 14 thuyền viên trên tàu cá biển kiểm soát KG 91180-TS vào bờ an toàn. Tàu cá này bị cháy trên biển vào đêm 15/11. Sau khi nhận được tin báo của ngư dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhanh chóng chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc điều động ba tàu chuyên dụng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn cùng 10 chiến sỹ kết hợp với ngư dân nhanh chóng tiếp cận tàu cá KG 91180-TS đang bốc cháy dữ dội. Lúc này trên biển có gió to khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, khoảng một giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người.


Ngày 16/11, kết quả một thăm dò dư luận do Trung tâm Levada có trụ sở tại Moskva tiến hành cho thấy đa số người Nga muốn ông Vladimir Putin tiếp tục là tổng thống nước này sau năm 2018. Khoảng 63% số người được hỏi trả lời "có" cho câu hỏi "Bạn có muốn ông Putin lãnh đạo nước Nga sau 2018 hay không?" trong khi đó 19% nói "không" và 19% còn lại chưa có câu trả lời. Cũng theo kết quả cuộc thăm dò trên, chỉ 26% số người được hỏi tin tưởng một lãnh đạo mới sẽ xuất hiện để thay thế ông Putin làm Tổng thống Nga vào năm 2018, trong khi 49% có suy nghĩ ngược lại.


Ngày 16/11, Nga cho biết nước này chính thức rút khỏi Quy chế Rome, tức quy chế thành lập của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì cho rằng tòa án này đã không đáp ứng được những kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đang rút khỏi Quy chế Rome theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin. Nga đã ký tham gia Quy chế Rome của ICC từ năm 2000. Trước đó, Nam Phi và Burundi đã chính thức gửi công văn tới Tổng thư ký Ban Ki-moon thông báo về việc sẽ rút khỏi ICC.


Ngày 15/11, một nhóm chuyên gia đứng đầu là cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cho biết Chính phủ Mỹ sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump cần thành lập một văn phòng cấp cao chuyên đối phó với tư tưởng Hồi giáo cực đoan, với ngân sách 1 tỷ USD/năm để điều phối và tài trợ cho các nỗ lực ngăn chặn sự ảnh hưởng của tư tưởng cực đoan hóa trên toàn quốc.


Tổng thống Barack Obama cho rằng Hillary Clinton chưa nỗ lực tranh cử như ông từng làm trong hai năm 2008 và 2012, phần nào khiến bà thất bại. Tổng thống Barack Obama cho rằng ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton không "xuất hiện ở mọi nơi", để vuột mất phiếu bầu từ cử tri da trắng, người sinh sống ngoài đô thị. Khi tranh cử năm 2008 và 2012, ông Obama vận động tích cực trong vùng ngoại ô và nông thôn tại các bang dao động ở trung tây Mỹ. Tổng thống Obama cho rằng "phải cạnh tranh ở mọi nơi vì dân số Mỹ phân bổ khắp đất nước". Ông nêu rõ phe Dân chủ cần vạch ra chiến lược tiếp cận cử tri ở cả 50 bang.

MỚI - NÓNG