Bản tin 20H: Ông Obama công du nước ngoài nhiều nhất các đời Tổng thống Mỹ

Ông Obama đi công du nước ngoài nhiều hơn những người tiền nhiệm (Nguồn Business Insider)
Ông Obama đi công du nước ngoài nhiều hơn những người tiền nhiệm (Nguồn Business Insider)
TPO - Ông Barack Obama đã đi công du nước ngoài nhiều hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác trong thời hiện đại. Ông Obama đã có 31 chuyến công du nước ngoài, dài tổng cộng 119 ngày, kể từ khi lên nhậm chức hồi năm 2009. Việc ông Obama đi công du nhiều đã mang tới gánh nặng cho người đóng thuế Mỹ.

Số lượng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè từ hôm qua đến nay đã được lực lượng chức năng vớt gần 70 tấn, hiện các đơn vị vẫn đang tiến hành tiếp tục vớt cá chết. Nhiều người dân sống hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cho biết, từ hôm qua đến giờ lượng cá chết quá nhiều nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang sử dụng sản phẩm Zeolite kết hợp vi sinh để xử lý nước dòng kênh nhằm giảm tình trạng ô nhiễm nước và hạn chế cá chết ở những cơn mưa sau. (Xem chi tiết)


Chiều 18/5, ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã đến thăm và trò chuyện cùng anh James Joseph Kendall (Quốc tịch Mỹ) ​- người sáng lập nhóm Vì Hà Nội sạch - Keep Ha Noi Clean. Anh James Joseph Kendall cùng các bạn bè là người nước ngoài và người Việt Nam đã lội xuống con mương ở phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) để nhặt rác, làm sạch nước... vào các ngày 8 và 15/5. (Xem chi tiết)


Quân ủy Trung ương vừa tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 được ký ngày 29/4. Theo quyết định, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel - Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng trở thành Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tiên được chỉ định làm Ủy viên Quân ủy Trung ương. Trước đó, ngày 26/1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với tỷ lệ 74% phiếu bầu, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng đã chính thức trở thành Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 18/5, hỏa hoạn bùng lên tại một khu nhà trọ trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chủ khu nhà trọ phát hiện nam thanh niên tên Nguyễn Văn Ngoãn (35 tuổi, quê Phú Thọ) mới đến thuê trọ chiều hôm trước đang có ý định tự tử bằng cách mở bình gas và bật lửa đốt. Chủ nhà trọ phải dùng gậy phơi quần áo phá cánh cửa nhà trọ. Khi cửa mở, Ngoãn bất ngờ dùng chân đạp bình gas đã bắt lửa cháy nghi ngút ra ngoài sân khiến lửa bắt vào toàn bộ xe máy của người ở trọ. 5 chiếc rụi hoàn toàn, 5 xe còn lại cháy nham nhở. Lực lượng cứu hỏa mất gần một giờ đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa và may mắn bình gas không nổ.


Chiều 18/5, khói lửa bốc lên nghi ngút từ tiệm sơn xe nằm tầng trệt của cư xá ở ngay góc đường Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Chí Thanh, quận 5. Gặp chất dễ cháy, lửa bùng phát mạnh, lan sang biển hiệu của các cửa hàng liền kề. Cảnh sát PCCC cùng 6 xe cứu hỏa được huy động dập tắt đám cháy sau đó. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong tiệm sơn xe máy và mặt trước của ba cửa hàng bên cạnh.


Nhiều nhà cung cấp cũng như kinh doanh rau quả và thực phẩm ở Malaysia đã kêu gọi chính phủ nước này cho phép nhập khẩu thêm rau từ các nước trong khu vực như Việt Nam, Indonesia hoặc Thái Lan để bù nguồn cung thiếu hụt hiện nay. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng rau quả tại Malaysia trong thời gian qua đã bị sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến sự tăng giá chóng mặt của mặt hàng này. Tính trung bình, giá rau tăng từ 30-50%.


Ông Barack Obama đã đi công du nước ngoài nhiều hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác trong thời hiện đại. Ông Obama đã có 31 chuyến công du nước ngoài, dài tổng cộng 119 ngày, kể từ khi lên nhậm chức hồi năm 2009. Việc ông Obama đi công du nhiều đã mang tới gánh nặng cho người đóng thuế Mỹ. Riêng chi phí di chuyển ông Obama bằng chuyên cơ đã là 6.6 triệu USD - một con số không hề nhỏ và chưa tính tới các chi phí khác cho đội phục vụ và an ninh...


Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, không muốn và không quan tâm tới cuộc một Chiến tranh Lạnh mới giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên bang Nga. Tổng thống Ba Lan cho rằng, các cuộc đối thoại giữa NATO và Nga phải dựa “trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia”. Tuyên bố của ông Andrzej Duda đưa ra ít ngày sau khi Ba Lan khởi công xây căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 18/5, làm việc với Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak, Nam Lào, xung quan vụ cháy chợ Pakse hay còn gọi là chợ Đào Hương, Lãnh sự quán cho biết nhà chức trách tỉnh Champasak ước tính thiệt hại ban đầu của vụ cháy khoảng 60 tỷ kip (tương đương gần 8 triệu USD). Hiện trường vụ cháy sau hơn một ngày ngổn ngang sắt thép, mái tôn, cột bêtông... Khoảng hơn 10.000m2 phía Tây của chợ với hàng trăm gian hàng chủ yếu của bà con tiểu thương Việt kiều bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.