Bản tin 20H: Ông Putin bác cáo buộc Tổng thống Mỹ tiết lộ tin mật cho Nga

Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. Ảnh: EPA.
Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. Ảnh: EPA.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/5 khẳng định người đồng cấp Mỹ Donald Trump không hề tiết lộ thông tin mật cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ông sẵn sàng chuyển bằng chứng cho Quốc hội Mỹ để làm sáng tỏ điều này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng hội tụ gió Tây Nam trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần nên từ gần sáng và ngày 18/5, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 


Cục Hàng không vừa quyết định cấm bay đối với nữ hành khách gây rối, chửi thề trên chuyến bay VJ134 tối 3/4 xuất phát từ TP HCM đi Hà Nội. Theo đó, cục Hàng không VN vừa ra quyết định cấm bay 12 tháng (kể từ ngày 21/5) đối với bà Trần Thị T, 44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại địa chỉ Tổ 81, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Quyết định cấm bay đối với bà T đã được thông báo đến tất cả các sân bay trong cả nước, tất cả các hãng hàng không nội địa và nước ngoài đang khai thác đường bay đến Việt Nam. Đồng thời, quyết định này được thông báo thông báo đến công an, hải quan cửa khẩu để phối hợp thực hiện, ngăn chặn bà T. đi lại bằng đường hàng không trong thời gian hiệu lực của quyết định. (Xem chi tiết)


Sáng 17/5, hàng chục công nhân làm việc tại công ty TNHH quốc tế Smart Elegant, huyện Hóc Môn, TPHCM tiếp tục nhập viện cấp cứu không rõ lý do. Đây là lần thứ 2 công nhân của công ty này ngất xỉu không rõ lý do trong 3 ngày qua. Theo lời kể của công nhân, sáng nay họ đến công ty Smart Elegant làm việc như thường lệ. Tuy nhiên, đến gần trưa thì bất ngờ nhiều người có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, sau đó ngất xỉu hàng loạt. Các nạn nhân sau đó đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn. (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, ông Nguyễn Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Đà Nẵng) cho biết, đã kết luận nguyên nhân khiến 17 du khách ngộ độc thức ăn sau khi ăn cơm gà Bà Buội ở Đà Nẵng. Thủ phạm gây ra ngộ độc chính là món dưa chua. Theo ông Tiến, kết quả xét nghiệm vi sinh vật cho thấy, mẫu phẩm dưa chua dùng kèm với món cơm gà được lấy từ quán cơm Bà Buội vi sinh vật E.Coli vượt mức cho phép dẫn đến ngộ độc. (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch hiệp hội vận tải Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa kiến nghị Chính Phủ một số giải pháp cho ngành giao thông nhằm giảm ùn tắc ở các đô thị. Trong đó, Hiệp hội đề xuất các thành phố lớn cho phép xe buýt dưới 17 chỗ và xe chạy bằng điện hoạt động. Loại hình này chạy theo nhu cầu của khách để kết nối bến xe, nhà ga, sân bay, khu đô thị nhằm giảm bớt và thay thế tuyến xe buýt cố định. Các phương tiện trên không cần luồng tuyến cố định và bến bãi, chỉ cần đăng ký phương tiện, người lái, giá cước và được đón trả khách như taxi. 


Khoảng 15h ngày 17/5, tại Km 10 trên quốc lộ 5 đoạn đi qua ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, thời điêm trên, chiếc xe tải mang BKS: 34C - 108.51 đỗ ven đường không có tín hiệu đèn báo. Nam thanh niên (chưa rõ danh tính, SN 1995, quê Hải Dương) điều khiển xe máy theo hướng Hà  Nội - Hải Phòng do không quan sát đã đâm vào đuôi xe tải, tử vong tại chỗ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/5 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump không truyền đạt bất cứ bí mật nào cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gặp tại Washington hồi tuần trước và rằng ông có thể chứng minh điều này. Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni, Tổng thống Putin nói rằng Ngoại trưởng Lavrov đã không truyền đạt cho ông điều mà ông cho là những bí mật không tồn tại. Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng chuyển đoạn ghi âm cuộc gặp của ông Trump với ông Lavrov cho các nghị sĩ Mỹ nếu như điều này sẽ giúp trấn an họ./.


Đã có ít nhất bốn người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ tấn công ngày 17/5 nhằm vào tòa nhà Truyền hình Phát thanh Afghanistan (RTA) ở thành phố miền Đông Jalalabad của nước này. Nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong tòa nhà trong khi những kẻ tấn công chống trả lực lượng an ninh. Theo người phát ngôn Chính phủ Afghanistan, trong bốn người thiệt mạng có hai đối tượng đánh bom liều chết.


Lực lượng Không quân Đức trong tháng này đã gửi cho quân đội Mỹ một bức thư yêu cầu cung cấp dữ liệu mật về máy bay chiến đấu F-35 của hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin trong bối cảnh lực lượng này chuẩn bị thay thế phi đội máy bay chiến đấu hiện nay, trong giai đoạn từ năm 2025-2035. Bức thư này do Bộ chỉ huy kế hoạch của Không quân Đức gửi đến quân đội Mỹ và làm sáng tỏ rằng Chính phủ Đức vẫn chưa cấp phép cho một chương trình mua sắm và chưa cam kết đối với bất cứ máy bay chuyên biệt nào để thay thế các máy bay chiến đấu hiện nay của Đức.

Ngày 17/5, Nhật Bản đã cho khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân tại tỉnh Fukui, động thái vấp phải phản ứng gay gắt từ một bộ phận người dân lân cận do lo ngại nguy cơ tái diễn thảm họa hạt nhân tương tự như trường hợp tại nhà máy điện hạt nhân năm 2011. Trong một tuyên bố chính thức, Chủ tịch Công ty điện lực Kansai (KEPCO), ông Shigeki Iwane, thông báo công ty này đã cho hoạt động trở lại lò phản ứng số 4 tại nhà máy hạt nhân Takahama.
MỚI - NÓNG