Bản tin 20H: Ông Putin bất ngờ cho thôi việc 10 tướng lĩnh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Trong một động thái đầy bất ngờ, đột nhiên Tổng thống Nga Putin đã ký quyết định cho mười tướng lĩnh thôi việc. Theo đó, ông Putin đã cho nghỉ việc 10 tướng lĩnh chủ yếu thuộc các cơ quan thực thi pháp luật của nước này, bao gồm: Bộ tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ, Cơ quan kiểm soát ma túy và Ủy ban điều tra Nga.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (ngày 12/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều và đêm 14/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 14/2 có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh hơn. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tính từ ngày 7-12/2 (tức ngày 29 đến ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016), cả nước xảy ra 253 vụ tai nạn giao thông, làm 160 người chết và 248 người bị thương. Chỉ tính riêng ngày hôm nay 12/2 (mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, làm 37 người bị thương. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.


Ngày 12/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra điểm trông giữ phương tiện trong dịp Tết và lễ hội đầu Xuân Bính Thân 2016. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 12/2 (mùng 5 Tết), tại đại lý đồ gia dụng Long Mến (Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vào thời điểm trên, người sống trong căn nhà và người dân xung quanh phát hiện có khói bốc lên trong ngôi nhà và lửa nhanh chóng bùng lên và gọi lực lượng PCCC. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini, nước để dập lửa nhưng bất thành. Sau nhiều giờ đồng hồ, lực lượng cảnh sát PCCC đã khống chế được đám cháy nhưng nhiều tài sản bên trong đã bị lửa thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Không lâu nữa, đường Hồ Chí Minh sẽ vươn tới mũi Cà Mau. Dự án có tên gọi đầy đủ là Ðường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Ðất Mũi, được Bộ GTVT giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh triển khai từ tháng 4/2009 với vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng. Ðến năm 2011, tình hình kinh tế khó khăn, dự án nằm trong diện dừng, giãn tiến độ đến tận năm 2014 mới tiếp tục được thi công. Theo đó, các hạng mục cần hoàn thành để kịp thông xe để phục vụ bà con đón Tết; việc láng nhựa sẽ bắt đầu sau Tết và hoàn thành toàn tuyến vào tháng 6/2016. (Xem chi tiết)


Trong một động thái đầy bất ngờ, Tổng thống Nga Putin đã ký quyết định cho 10 tướng lĩnh thôi việc. Theo đó, 10 tướng lĩnh chủ yếu thuộc các cơ quan thực thi pháp luật của nước này, bao gồm: Bộ tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ, Cơ quan kiểm soát ma túy và Ủy ban điều tra Nga. Tuy nhiên, cũng giống như đợt sa thải gần 20 tướng lĩnh vào ngày 8/5 năm ngoái - chỉ một ngày trước khi Moscow tổ chức lễ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức - những lí do cụ thể xung quanh vụ sa thải hàng loạt này không được tiết lộ.


Ngày 12/2, các nguồn tin Liên hợp quốc cho biết các đối tượng tình nghi là phần tử Hồi giáo đã tấn công một căn cứ của cơ quan này tại Kidal, thuộc khu vực miền Bắc bất ổn của Mali, khiến 2 nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương. Vụ việc trên xảy ra một tuần sau khi các tay súng thánh chiến tấn công một căn cứ quân sự Liên hợp quốc của ở Timbuktu (Mali), khiến 1 binh sỹ thiệt mạng.


Seoul đêm qua cắt nguồn cung cấp điện, nước cho khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng trục xuất công nhân Hàn Quốc khỏi nơi này và tịch thu tài sản của họ. Hàn Quốc ngừng cấp điện cho khu công nghiệp chung Kaesong từ 23h53 ngày 11/2. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn nước tới khu vực cũng bị cắt. Giới chuyên gia đánh giá việc khu công nghiệp Kaesong, biểu tượng cho mối hợp tác giữa Hàn Quốc và Triều Tiên suốt hơn 10 năm qua, phải ngừng hoạt động sẽ chỉ góp phần làm trầm trọng thêm căng thẳng liên Triều. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG