Bản tin 20H: Ông Putin chỉ trích Ukraine về vấn đề miền Đông

 Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo ở điểm kiểm soát Donetsk tại khu vực biên giới ngày 17/8 (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo ở điểm kiểm soát Donetsk tại khu vực biên giới ngày 17/8 (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Putin khẳng định hành động "câu giờ" của chính quyền Ukraine khiến người dân miền Đông nước này không thể tiếp cận được với hàng hóa cứu trợ, họ đang phải hàng ngày gánh chịu thảm họa nhân đạo do các cuộc xung đột gây ra.

Ngày 23/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức tiếp nhận tàu dầu thô có tải trọng 150.000 tấn, nhập 1 triệu thùng dầu thô (tương đương 135.000 tấn dầu thô) Azeri nhập khẩu từ Cộng hòa Azerbaijan qua hệ thống Phao rót dầu không bến (SPM) của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được kết nối an toàn.


Theo tin từ Bộ Ngoại giao, Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3) sẽ được tổ chức từ ngày 26-28/8/2014 tại thành phố Đà Nẵng. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu sẽ tham dự các Diễn đàn này.


Vào lúc 9 giờ ngày 23/8, tại khu vực cửa lạch Bạng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, một đám cháy bất ngờ bùng lên trên một tàu vỏ sắt soát chở 5.000 lít dầu làm 1 người tử vong. Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng các đồn Hải Thanh và Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia phối hợp với chính quyền địa phương và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy.


Một phần đoàn xe tải chở hàng viện trợ của Nga hôm nay bắt đầu trở lại khu vực biên giới giữa hai nước, một ngày sau khi tiến vào lãnh thổ Ukraine mà không có sự đồng ý của Kiev, khiến phương Tây phản đối mạnh mẽ. Việc các xe tải quay trở lại Nga phần nào có thể giúp giảm căng thẳng trước chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong hôm nay. (Xem chi tiết)


Chính quyền Mỹ hôm qua (22/8) cáo buộc Nga “vi phạm trắng trợn chủ quyền Ukraine”, đồng thời yêu cầu nước này ngừng ngay việc đưa đoàn xe viện trợ vào Ukraine. Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes nói rằng, Washington hôm nay (23/8) sẽ tổ chức một cuộc họp bàn với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình Ukraine và khẳng định nếu không rút đoàn xe viện trợ, Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung. (Xem chi tiết)


Tổng thống Putin đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong đó ông khẳng định hành động "câu giờ" của chính quyền Ukraine khiến người dân ở Đông Nam nước này không thể tiếp cận được với hàng hóa cứu trợ trong bối cảnh họ đang phải hàng ngày gánh chịu thảm họa nhân đạo do các cuộc xung đột gây ra.


Lầu Năm Góc cho hay, một chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay sát đầy nguy hiểm với một máy bay do thám P-8 của quân đội Mỹ ở trong không phận quốc tế, phía đông đảo Hải Nam, vào hôm thứ hai vừa qua. Động thái của Trung Quốc đã gây hại cho nỗ lực củng cố quan hệ của Mỹ với quân đội Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Ngày 23/8, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã hối thúc nhanh chóng nối lại tiến trình đàm phán do Ai Cập làm trung gian giữa Israel và Palestine nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Dải Gaza. Trả lời họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Mahmoud Abbas nói: "Mục đích chính của tôi là nối lại các cuộc đàm phán tại Cairo về thỏa thuận ngừng bắn sớm nhất có thể để tránh có thêm thương vong và thiệt hại".


Giới chức Liberia ngày 22/8 thông báo hiện tất cả các khu vực ở nước này đều đã bị virus Ebola tấn công sau khi tỉnh Sinoe phát hiện 2 người nhiễm loại virus nguy hiểm này. Hiện tổng số người tử vong vì bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra ở Liberia đã lên tới 624 người.


Tàu chiến chống tàu ngầm tàng hình tự chế đầu tiên mang tên INS Kamorta của Ấn Độ đã chính thức ra mắt và được phiên chế cho hải quân nước này. INS Kamorta là chiếc đầu tiên trong đội bốn tàu hộ tống nhỏ đã được lên kế hoạch sản xuất, có khả năng mang các tên lửa tầm ngắn và một trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm.

MỚI - NÓNG