Bản tin 20H: Ông Putin ký sắc lệnh giải tán Bộ Crimea

Ông Putin đã ký sắc lệnh xóa bỏ bộ Crimea.
Ông Putin đã ký sắc lệnh xóa bỏ bộ Crimea.
TPO - Cơ quan báo chí Điện Kremlin ngày 16/7 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề nghị của Thủ tướng Dmitry Medvedev bãi bỏ Bộ Crimea vì đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản là sáp nhập khu vực này vào thành phần Liên bang Nga. Theo nguồn tin, ông Putin đã ký sắc lệnh xóa bỏ Bộ Crimea.

Giá vàng trong nước lúc 15h hôm nay sụt 660.000 đồng so với đầu ngày và giảm gần một triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Động thái giảm của vàng trong nước hôm nay cũng cùng xu hướng với thế giới nhưng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lúc 15h hôm nay, Tập đoàn DOJI đã giảm giá mua và bán vàng xuống 660.000 đồng so với sáng, xuống dưới 32,63-32,92 triệu đồng. Chưa đầy 15 phút sau, đơn vị này tiếp tục hạ thêm 70.000 đồng, đưa giá bán về 32,85 triệu đồng. Nếu cộng với mức giảm đầu giờ mở cửa 310.000 đồng, hiện mỗi lượng vàng đã giảm hơn một triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. (Xem chi tiết)


Ông Huỳnh Tấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam chiều 16/7 cho biết 6 bệnh nhân nghi mắc bệnh bạch hầu không chịu ở lại điều trị, nằng nặc đòi về nhà nên trung tâm buộc phải bố trí xe để đưa họ về nhà. Ông Dũng cho biết sau khi được điều trị theo phác đồ của bệnh bạch hầu, sức khỏe của các bệnh nhân đều tiến triển tốt. Các bệnh nhân đã ăn uống, đi lại bình thường nhưng chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi nhưng những ngày qua, các bệnh nhân cho rằng đã khỏi bệnh nên liên tục xin về nhà. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h ngày 16/7, ngọn lửa bùng phát nhanh bao trùm nhiều nhà xưởng chứa gỗ với diện tích khoảng 1.000 mét vuông tại Cụm công nghiệp làng nghề Liên Hà (Đan Phượng, Hà Nội). Ngay sau khi nhận được tin báo, gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ PCCC đã được huy động để dập lửa. Đến 15h ngọn lửa cơ bản được khống chế.  Tại hiện trường, lửa đã khiến cho hầu hết đồ đạc, tài sản trong các xưởng bị phá hủy. Phần mái và tường của các xưởng cũng bị nhiệt độ cao uốn cong hết sức nghiêm trọng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)


Phát hiện hai người cùng xe máy rơi xuống cống công trình đang thi công, dù được lập tức đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên cả hai tử vong sau đó. Vụ tai nạn xảy ra hồi 1 giờ sáng hôm nay, 16/7, tại công trình cống hộp tuyến đường Trì Bình đi Cảng Dung Quất (thuộc xóm Bầu Chuốc, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Theo Công an huyện Bình Sơn, hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phương Kỳ (42 tuổi) và anh Phan Ngọc Hưng (33 tuổi - đều ngụ xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), và cả hai đều là công nhân đang thi công công trình tuyến đường Trì Bình đi Cảng Dung Quất. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Văn Chép, Công an viên xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết chiều 15/7, cơ quan chức năng đã phát hiện hai bé trai tử vong dưới giếng nước. Nạn nhân là hai anh em Điểu Mrang (sinh năm 2010) và Điểu Bách (sinh năm 2012), con của anh Điểu Song và chị Điểu Thị Chanh, trú tại thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an huyện Bù Đăng đã tạm giữ chị Điểu Thị Chanh để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của hai con trai.


Cơ quan báo chí Điện Kremlin ngày 16/7 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề nghị của Thủ tướng Dmitry Medvedev bãi bỏ Bộ Crimea vì đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản là sáp nhập khu vực này vào thành phần Liên bang Nga. Theo nguồn tin, ông Putin đã ký sắc lệnh xóa bỏ Bộ Crimea. Thông cáo có đoạn viết: "Trong tương quan với việc hoàn thành giai đoạn chuyển tiếp, nay quyết định hủy bỏ Bộ chuyên về công tác Crimea của Nga”. Việc thay đổi trong cơ cấu Chính phủ đã được bàn tới tại cuộc gặp của Tổng thống Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ở dinh thự Novo-Ogarevo. 

Ủy ban An ninh nội địa của Hạ viện Mỹ ngày 15/7 đã thông qua một dự luật, theo đó quyết định cung cấp khoản tài chính trị giá 40 triệu USD trong 4 năm cho các chương trình của nước này nhằm ngăn chặn kế hoạch chiêu mộ người Mỹ tham gia lực lượng của nhóm "Nhà nước Hồi giáo " (IS) tự xưng và các tổ chức cực đoan khác. Dự luật trên do Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa, Hạ nghị sỹ Cộng hòa Michael McCaul, đề xuất và được các thành viên của cơ quan này biểu quyết thông qua.

Quân đội Ai Cập cho biết một tàu tuần tra hải quân của nước này đã bị đốt cháy trong một cuộc đụng độ với lực lượng phiến quân trong ngày 16/7 ở bán đảo Sinai nhiều bất ổn, AFP đưa tin. Trong một thông báo, người phát ngôn quân đội Ai Cập cho biết chiếc tàu tuần tra trên đã phát hiện phiến quân tại khu vực ven bờ biển Rafah và đụng độ với chúng.Tàu này đã bốc cháy trong cuộc giao tranh ác liệt ngay sau đó, song không có thương vong trong cuộc đụng độ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/7 cho biết tàu chiến chủ lực của Hạm đội Biển Đen đã khai hỏa trên Đại Tây Dương, nhằm vào một mục tiêu giả định. "Thủy thủ đoàn trên tàu Moskva đã bắn đạn pháo qua hệ thống chính, nhắm vào mục tiêu giả định là một chiếc tàu. Tên lửa đã được bắn đi thành công," Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố. Thông báo không cho biết việc nhắm bắn mục tiêu giả định này nhằm mục đích gì.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão Nangka đã di chuyển về phía Bắc hướng tới đảo Shikoku ở miền Tây nước này và dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền của đảo vào tối 16/7 kèm theo mưa lớn và gió mạnh. Do lo ngại bão mạnh có thể gây ra lở đất, chính quyền tỉnh Kochi trên đảo đã yêu cầu hơn 4.000 cư dân đi sơ tán. 
MỚI - NÓNG