Bản tin 20H: Ông Putin tuyên bố đáp trả mọi cuộc tấn công hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Trong thông điệp liên bang ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bất cứ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào nhằm vào Nga hoặc các đồng minh của nước này sẽ bị Moskva coi là một cuộc tấn công hạt nhân và sẽ bị đáp trả ngay lập tức. 
Chiều 1/3, ban tổ chức lễ hội hoàn tất công tác dựng rào chắn khu vực tiếp nhận ấn và khuôn viên đền Trần (Nam Định), tăng cường lực lượng cảnh sát thắt chặt an ninh, phân luồng phương tiện từ quốc lộ 10. Ông Nguyễn Đức Bình-Trưởng ban quản lý di tích đền Trần, Phó ban tổ chức lễ Khai ấn đền Trần cho biết, nghi lễ khai ấn đền Trần được tổ chức theo đúng đề án được phê duyệt của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch cũng như UBND tỉnh Nam Định. (Xem chi tiết)

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 1/3, trả lời câu hỏi của PV liên quan đến việc hạn chế đốt vàng mã, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cho rằng, tập tục đốt vàng mã là một trong những nghi thức gắn với đời sống tâm linh từ bao đời nay. Theo bà Thủy, với trách nhiệm quản lý nhà nước của mình, trong những năm gần đây, bộ đã có những văn bản hướng dẫn, đề nghị người dân có ý thức trong việc hạn chế đốt vàng mã. Bà Thủy khẳng định: Bộ VHTT&DL hoàn toàn ủng hộ, đồng tình với quan điểm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hạn chế đốt vàng mã ở những cơ sở thờ tự. Bộ cũng tham mưu việc hạn chế đốt vàng mã tại các di tích. Đặc biệt những năm gần đây những di tích đốt quá nhiều, điển hình như ở đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh. (Xem chi tiết)

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin báo Tiền Phong nêu về chợ linh kiện súng giữa Thủ đô; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có); báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/3/2018. Trước đó, qua thông tin của quần chúng, PV báo Tiền Phong đã tiếp cận, phát hiện việc mua bán công khai linh kiện súng như như báng súng, nòng súng, ống ngắm… tại chợ Trời. (Xem chi tiết)


Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 1/3, PV đặt câu hỏi liên quan đến việc phong chức danh GS, PGS tăng đột biến, trong đó có các bộ trưởng. Về việc này Thủ tướng có yêu cầu báo cáo, vậy kết quả ra sao? Trả lời câu hỏi của PV, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức báo cáo Thủ tướng về việc rà soát chức danh giáo sư. Qua đó cho thấy có những ứng viên chưa đủ đề tài, chưa đủ giờ giảng, chưa đủ bài báo, chưa có nghiên cứu khoa học. Trước mắt báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là có 94 ứng viên không đủ điều kiện. Hiện Bộ và Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đang tiếp tục rà soát đánh giá. (Xem chi tiết)


Sau 4 ngày lấy chồng, Xồng Y P. (17 tuổi, trú tại bản Huồi Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và chồng về thăm gia đình theo phong tục. Tuy nhiên, tại đây P. ăn lá ngón tự tử và để lại một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư P. nói rằng, lấy chồng không được như mong muốn nên không thiết sống nữa. Hiện, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà chồng tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn để mai táng theo phong tục địa phương. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Quảng Nam quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với Trung tá Bùi Minh Hưng-Đội CSGT số 1 để làm rõ hành vi thiếu chuẩn mực trong khi thi hành nhiệm vụ. Trước đó, khi xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 1, Trung tá Hưng đã có những hành động “vung tay” và chiếu đèn pin vào người quay phim. (Xem chi tiết)


Sau khi nhận án chung thân về tội “Tham ô tài sản”, Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam đã kháng cáo kêu oan. Trước đó, ngày 5/2, TAND TP Hà Nội xác định, ông Thanh cùng 7 đồng phạm có hành vi bán đất của Cty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí tại dự án Nam Đàn Plaza (Hà Nội) thấp hơn giá trị thực tế, chiếm hưởng 49 tỷ đồng trong phần chênh lệch. Vì vậy, Trịnh Xuân Thanh bị tuyên phạt án chung thân về tội “Tham ô tài sản”, phạt bổ sung 50 triệu đồng.  Khi có bản án, Trịnh Xuân Thanh kháng cáo, khẳng định mình không tham ô tài sản, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét toàn bộ kết luận của bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự, dân sự cho bị cáo. (Xem chi tiết)


Đúng 12h giờ Moskva (tức 16h giờ Hà Nội) ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu đọc Thông điệp liên bang trước hai Viện của Quốc hội liên bang Nga. Đây là Thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Putin, song nó có "sức hút" đặc biệt đối với người dân xứ sở Bạch Dương, cũng như dư luận quốc tế, bởi bức Thông điệp này được coi là cương lĩnh tranh cử của nhà lãnh đạo Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 18/3 sắp tới.


Theo RT/Sputnik, trong Thông điệp liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bất cứ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào nhằm vào Nga hoặc các đồng minh của nước này sẽ bị Moskva coi là một cuộc tấn công hạt nhân và sẽ bị đáp trả ngay lập tức. Tổng thống Putin cũng cho biết các nỗ lực tiếp cận biên giới Nga của lực lượng NATO đã trở nên vô ích nhờ vào các vũ khí mới nhất của Nga.


Một quan chức Bộ Tình huống Khẩn cấp Nga cho biết thi thể 5 công nhân Triều Tiên được tìm thấy hôm qua, 28/2, trong container ở công trường thành phố Ufa, cách thủ đô Moscow khoảng 1.360km về phía Đông. Nguyên nhân tử vong được cho là do ngạt khí. Trước đó, các công nhân đã phải đốt than trong xô để sưởi ấm do hệ thống sưởi của container gặp trục trặc. Được biết, các công nhân nói trên làm việc cho công ty xây dựng Salviya của Nga. Họ đã sử dụng container làm chỗ ở trước khi gặp nạn thương tâm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG